Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trao đổi chuyên môn về kỹ thuật ghép tế bào gốc

Ngày 6/5/2026, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc. Đây là bước đệm quan trọng để bệnh viện sớm triển khai thành công kỹ thuật cao này ngay tại địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc về trao đổi chuyên môn kỹ thuật ghép tế bào gốc giữa Viện Huyết học – Truyền máu TW và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phía Viện Huyết học – Truyền máu TW có PGS. TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến; BSCKII. Võ Thị Thanh Bình,Trưởng khoa Ghép tế bào gốc và các trưởng đơn vị liên quan.

Đại diện BVĐK Vĩnh Phúc có BSCKII. Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện; BSCKII. Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các khoa phòng.

Sự góp mặt đầy đủ, đông đảo của ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ từ BVĐK Vĩnh Phúc đã thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đưa kỹ thuật ghép tế bào gốc về phục vụ nhân dân tại địa phương. 

Viện Huyết học – Truyền máu TW sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tối đa 

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng đã khái quát những thành tựu nổi bật của Viện trong lĩnh vực ghép tế bào gốc. Viện Huyết học – Truyền máu TW là đơn vị tuyến đầu cả nước về lĩnh vực này. Triển khai từ rất sớm, đến nay Viện đã thực hiện thành công gần 800 ca ghép tế bào gốc, bao gồm cả ghép tự thân và ghép đồng loài.

PGS. TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Điển hình, Viện vừa điều trị ghép tế bào gốc thành công một bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Bệnh nhân mắc u lympho thể thần kinh trung ương, một mặt bệnh có độ ác tính cao và rất khó điều trị. Sau một tháng nỗ lực điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Bên cạnh công tác điều trị, Viện luôn chú trọng đẩy mạnh chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phác đồ tiên tiến cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện TW Quân đội 108, Bệnh viện Đà Nẵng…. 

Trong đó, Bệnh viện TW Thái Nguyên là một điểm sáng khi đã thực hiện thành công 4 ca dưới sự hỗ trợ của Viện và dự kiến sẽ xin cấp mã điều trị từ Bộ Y tế sau ca thứ 5 để tự chủ hoàn toàn kỹ thuật này.

Đánh giá về quá trình hợp tác với BVĐK Vĩnh Phúc, PGS. TS. Vũ Đức Bình chia sẻ: “Qua đợt khảo sát ngày 31/12/2025, chúng tôi xác nhận cơ sở vật chất của bệnh viện đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ điều trị các bệnh lý về máu. Trên cơ sở đó, hai bên đã phối hợp lựa chọn được 2 ca bệnh nhân đa u tủy xương đầu tiên. Dù triển khai sau một số đơn vị khác, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao sự quyết tâm và định hướng rõ ràng của Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ Bệnh viện”.

ThS. BS. Phạm Thị Phương Linh, Trưởng khoa Huyết học lâm sàng BVĐK Vĩnh Phúc báo cáo về hai ca bệnh để tiến hành ca ghép đầu tiên.

BVĐK Vĩnh Phúc quyết tâm làm chủ kỹ thuật, dự kiến miễn phí cho những ca ghép đầu tiên 

Nhận thấy nhu cầu điều trị các bệnh lý huyết học hiện nay là rất lớn, việc phải di chuyển lên tuyến Trung ương gây nhiều khó khăn, tốn kém cho người bệnh. Việc làm chủ các kỹ thuật cao tại địa phương sẽ giúp người bệnh được điều trị thuận tiện và giảm thiểu tối đa chi phí. Do đó, BVĐK Vĩnh Phúc quyết tâm phát triển chuyên sâu ngành Huyết học lâm sàng để phục vụ tốt nhất cho nhân dân khu vực tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố lân cận.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, BSCKII. Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh tính chất đặc biệt của kỹ thuật này: “Ghép tế bào gốc đòi hỏi môi trường vô trùng tuyệt đối. Tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn ở đây thậm chí còn khắt khe hơn cả ghép tạng hay phẫu thuật tim mạch. Do đó, bệnh viện đã huy động đại diện từ tất cả các bộ phận chức năng cùng tham gia đợt thực tế này để trực tiếp học hỏi, tham mưu và điều chỉnh quy trình tại đơn vị một cách đồng bộ nhất”.

BSCKII. Lê Văn Tịnh, Giám đốc BVĐK Vĩnh Phúc chia sẻ về lộ trình chuẩn bị và kế hoạch để tiếp nhận kỹ thuật ghép tế bào gốc.

Để đẩy nhanh tiến độ và tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh, Giám đốc bệnh viện cũng đưa ra những mong muốn hỗ trợ nguồn bệnh nhân, thuốc và vật tư tiêu hao chuyên dụng. Về lộ trình thực hiện, giám đốc bệnh viện cho biết trong tháng 5 sẽ hoàn tất mọi điều kiện về quy trình, hạ tầng để sẵn sàng thực hiện 2 ca ghép đầu tiên vào tháng 6 và tháng 7 tới.

Đoàn công tác BVĐK Vĩnh Phúc với sự tham gia của đông đảo cán bộ chủ chốt tại buổi làm việc.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình,Trưởng khoa Ghép tế bào gốc giải đáp những vướng mắc về chuyên môn.

Ngay sau buổi làm việc chung, đoàn công tác của BVĐK Vĩnh Phúc đã tiến hành tham quan thực tế và trao đổi chuyên môn trực tiếp tại các đơn vị trọng yếu của Viện như: Khoa Ghép tế bào gốc, Ngân hàng tế bào gốc, Khoa Dinh dưỡng & Tiết chế, Khoa Dược, Khoa Lưu trữ và Phân phối máu để nắm bắt từng khâu trong quy trình.

Đoàn công tác của BVĐK Vĩnh Phúc tham quan và trao đổi chuyên môn về quy trình thực tế tại Khoa Ghép tế bào gốc và các đơn vị liên quan.

Sự kiện hợp tác này hứa hẹn sẽ mở ra một bước tiến mới cho ngành y tế Vĩnh Phúc, mang lại niềm hy vọng và cơ hội sống khỏe cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học phức tạp ngay tại địa phương.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan