Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Các câu lạc bộ hiến máu: Phát triển đa dạng, phong phú và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về máu

Đó là khẳng định của TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tại Chương trình Gặp mặt tình nguyện viên Câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu khu vực phía Bắc diễn ra ngày 15 – 16/10 tại Hà Nội và Ninh Bình.

Bên cạnh hội thảo, các đại biểu cũng có cơ hội thăm quan các di tích tại Ninh Bình (ảnh: Công Thắng).

TS. Quế cũng cho biết: “Từ năm 1994, phong trào HMTN của nước ta được khởi động và phát triển cũng chính bởi một mô hình CLB vận động hiến máu – đó là CLB học sinh – sinh viên hoạt động nhân đạo, tiền thân của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội ngày nay. Trong nhiều năm qua, các mô hình CLB hiến máu ngày càng khẳng định được vai trò, hình ảnh trong hoạt động hiến máu tại các địa phương”.

Hình thức tổ chức và tên gọi của các CLB hiến máu hoạt động tại các địa phương hiện nay rất đa dạng, phải kể đến như: CLB hiến máu dự bị, CLB nhóm máu hiếm, CLB gia đình hiến máu, CLB dòng họ hiến máu, CLB ngân hàng máu sống, CLB tình nguyện viên vận động hiến máu.

Trong dịch COVID-19 vừa qua, chính nhờ hoạt động tích cực của các CLB hiến máu, sự sẵn sàng sẻ chia của các anh chị, nhiều bệnh viện đã vượt qua khó khăn để đáp ứng được nhu cầu máu cho người bệnh.

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã được cập nhật những thông tin về tình hình hiến máu tình nguyện trên thế giới và ở Việt Nam, sự cần thiết thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, ứng dụng mạng xã hội trong công tác vận động hiến máu, vai trò của tình nguyện viên trong hoạt động hiến máu…

BS. Lê Gia Tiến – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN và TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia giải đáp thắc mắc của các tình nguyện viên.

BS. Lê Gia Tiến – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN cho biết: “Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Chỉ đạo và Hội chữ thập đỏ các cấp và sự phát triển của các Câu lạc bộ hiến máu, năm 2019 vừa qua, toàn quốc đã vận động được hơn 1,4 triệu đơn vị máu với 98,5% lượng máu tiếp nhận là từ người HMTN. Hiện toàn quốc đã phát triển được hàng ngàn CLB hiến máu với hàng trăm ngàn tình nguyện viên”.

BS. Lê Gia Tiến phát biểu tại chương trình.

Gần 100 đại biểu tham dự chương trình đến từ nhiều tỉnh, thành phố, nhiều CLB nhưng đều chung mong muốn được “thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện tình yêu thương với đồng loại, một người vì mọi người” như chia sẻ của anh Nguyễn Văn Lang – đại diện CLB dòng họ hiến máu tỉnh Bắc Giang.

Gắn bó với hoạt động hiến máu và chứng kiến nhiều trường hợp cần máu từ khi còn là sinh viên, anh Bế Văn Lộc – giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, đồng thời là thành viên CLB HMTN của Trường đã có 13 lần hiến máu. “Mình còn trẻ mình nên cho đi, cho đi là nhận lại. Hoạt động hiến máu không  những tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, nó còn góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội ở thanh niên”, anh Lộc chia sẻ.

Coi nhau như những người anh em về mặt sinh học, gắn kết với nhau như gia đình thứ 2 của tất cả thành viên, anh Lê Văn Diệp xúc động khi kể về quá trình hình thành, phát triển và những ca huy động máu khẩn cấp của CLB Nhóm máu hiếm miền Bắc. 13 năm thành lập, đã có hàng ngàn ca bệnh được các thành viên trợ giúp, và rồi chính người nhận máu lại trở thành những thành viên tích cực của CLB, trực tiếp hiến máu lần khác.

“Những thành viên trong CLB luôn gắn kết, giữ liên lạc với nhau bởi họ hiểu hơn ai hết việc đoàn kết và giữ liên lạc là cách giúp bản thân và những người khác bởi nhóm máu hiếm một khi cần là rất cần”, anh Diệp bày tỏ.

Các gia đình, cá nhân được nhận bằng khen của TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích trong công tác hiến máu và vận động hiến máu (hiến máu 30 lần trở lên, vận động trên 20 lượt người hiến máu).

Thanh Hằng – Quỳnh Hà – Viết Mười

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan