Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Các em nhỏ sẽ ra sao khi rụng tóc vì truyền hóa chất?

Chặng đường điều trị ung thư với những đợt truyền hóa chất, rụng tóc và hàng loạt tác dụng phụ khác… là thử thách đối với bất kỳ ai. Với các em nhỏ, việc phải tập làm quen với mái đầu không còn tóc là một hành trình thực sự khó khăn và gặp không ít tổn thương. Những ánh nhìn khác lạ, những lời nói vô tâm có thể khiến các em càng thu mình hơn trong thế giới nhỏ bé của phòng bệnh.

13 tuổi, Bùi Anh Thư có mái tóc dài, đen mượt. Cô bé kể rằng các bạn ở lớp ai cũng khen tóc Thư rất đẹp. Nhưng rồi bệnh ung thư máu đã khiến cô bé phải rời xa mái trường và ngôi nhà thân thương ở Quảng Trị, ra Viện Huyết học – Truyền máu TW để điều trị. Sau một thời gian truyền hóa chất, cô bé đã phải tạm biệt mái tóc của mình. Mẹ Thư kể lại mà nước mắt như sắp trào ra: “Khi bắt đầu rụng tóc, cháu rất buồn và tối nào cũng khóc. Tôi thấy thực sự rất tội cho cháu và rất đau khổ, nhưng chỉ biết động viên cháu “sức khỏe là trên hết”. 

 Mẹ Anh Thư bày tỏ: “Tôi mong cháu có được một bộ tóc giả, mặc dù không được như tóc thật nhưng đó cũng là một phần an ủi cho cháu trong quá trình điều trị, để cháu tự tin hòa nhập với các bạn và mọi người xung quanh”.

Cũng như Anh Thư, Nguyễn Hà My (Hà Nội) cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn khi mất đi mái tóc. Tất cả chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm giác nhói lòng khi nghe những lời tâm sự của cô bé 14 tuổi này: “Đợt đầu tiên con vào viện, con truyền 15 chai hóa chất đỏ. Con đã bị rụng tóc. Con thích bộ tóc của con ngày xưa lắm, nó dài và mượt…

…Một hôm con đi siêu thị, mọi người xung quanh nhìn con và chỉ trỏ vào đầu con. Con thấy ngại và không được tự tin khi ra đường. Bây giờ tóc của con chỉ dài 2 cm. Đi ra đường ai cũng hỏi con là con trai à, con buồn lắm, không muốn trả lời hộ luôn”.

Hầu hết chúng ta sẽ nghĩ rằng việc rụng tóc sau khi truyền hóa chất là một “cú sốc” với các bạn gái, còn các bé trai sẽ ít bị ảnh hưởng tâm lý hơn. Nhưng thực tế tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW, nhiều cậu bé cũng chỉ muốn giấu đi mái đầu trơ trọi của mình khi bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện.

Cậu bé Nguyễn Hoàng Gia Bảo (12 tuổi – Hà Tĩnh) tâm sự: “Điều em cảm thấy buồn nhất chính là mái tóc của em không còn như trước kia nữa. Bởi vì trong khoảng thời gian điều trị ấy, tóc của em bị rụng, làm em mất đi sự tự tin và thay vào đó là cảm giác tự ti. Em không thường xuyên tham gia vào các hoạt động nữa. Đi ra ngoài lúc nào em cũng đội mũ để che đi cái đầu không còn tóc”.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt, nghe những tâm sự của con, các bố mẹ ở Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã mua cho các con những bộ tóc giả (được làm từ sợi nilon với giá thành rẻ) nhưng chúng quá cứng và làm các em bị đau. Một bộ tóc giả được làm từ tóc thật và mềm mại đã trở thành niềm mơ ước của các em.

Chính vì vậy, với sự ủng hộ, hỗ trợ của Viện Huyết học – Truyền máu TW, Mạng lưới Vì trẻ em ung thư đã triển khai dự án Trạm tóc ước mơ với mong muốn đem đến cho các em nhỏ những mái tóc như các em hằng mong ước.

Khi biết thông tin về Dự án “Trạm tóc ước mơ”, các em đều rất hào hứng và chờ đợi. Nguyễn Hà My đã viết thư gửi đến chương trình: “Em ước được “Trạm tóc ước mơ” tặng cho em một bộ tóc để tự tin khi đi ra đường. Cũng sắp đến Tết 2023 rồi, em ước được bộ tóc thật đẹp để đi chơi với gia đình, bạn bè. Em cảm ơn chương trình “Trạm tóc ước mơ” và những người hiến tóc, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, thành công trong công việc”

HƯỚNG DẪN HIẾN TÓC:

  • Tóc tự nhiên có độ dài từ 25cm trở lên; Tóc đã sử dụng hóa chất (nhuộm, uốn, duỗi…) có độ dài từ 35 cm trở lên;
  • Tóc đã cắt cần được bảo quản không quá 2 năm, được buộc/bện chặt bằng dây chun và bảo quản trong túi giấy;
  • Tóc nên được gội sạch và khô ráo trước khi cắt để hiến.

ĐỊA CHỈ NHẬN HIẾN TÓC:

Mạng lưới vì trẻ em ung thư

Địa chỉ: 119 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – Điện thoại: 0978 507 887 (Hoàng Diệu Thuần).

TÀI KHOẢN NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ LÀM TÓC GIẢ: 2511878888 – Ngân hàng ACB

  • Tên tài khoản: Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Mạng lưới vì trẻ em ung thư
  • Nội dung ủng hộ vui lòng ghi theo cú pháp: Tramtoc – Họ và tên người ủng hộ – Số điện thoại

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng – Diệu Thuần

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan