Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Chúng ta làm việc tốt bằng cả tấm lòng”

Sáng 8/8/2022, đúng ngày kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội đã tổ chức hiến máu với chủ đề “Chúng ta làm việc tốt bằng cả tấm lòng”.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của Đại sứ quán nhân dịp Lễ kỷ niệm trọng đại sinh nhật lần thứ 90 của Hoàng Thái Hậu Thái Lan (12/8/2022). Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura và phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đã tham gia hiến máu.

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP Chí Minh và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan cũng tổ chức chương trình hiến máu “Việc tốt từ trái tim” nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochao Yuhua vào 28/7.

Đại sứ cùng phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam hân hoan khi “làm việc tốt bằng cả tấm lòng”.

Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ: “Không có hoạt động nào ý nghĩa hơn hoạt động hiến máu để kỷ niệm tinh thần gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời kỷ niệm sự kiện trọng đại – sinh nhật của Hoàng Thái Hậu Thái Lan. Chúng tôi mong muốn được tổ chức thường xuyên hoạt động rất nhân văn này”.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura và phu nhân cùng tham gia hiến máu.

Đại sứ Nikorndej Balankura tặng quà và trao giấy chứng nhận cho người hiến máu.

Ngài Đại sứ cũng cho biết vào những năm 70 của thế kỷ trước, tình trạng thiếu máu trầm trọng xảy ra tại nhiều bệnh viện ở Thái Lan. Chính vì vậy mà Chính phủ Thái Lan đã đề xuất nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng này, đồng thời càng sau này, Chính phủ càng quan tâm, ủng hộ hoạt động hiến máu và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Thay mặt Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với những thành tựu và kết quả đạt được của Dịch vụ Truyền máu Thái Lan và mong muốn có cơ hội được thăm quan, học hỏi them những kinh nghiệm quý báu của nước bạn. TS. Trần Ngọc Quế cũng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán và các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đã tích cực đồng hành, hỗ trợ cho hoạt động hiến máu nói riêng và các hoạt động của ngành y tế Việt Nam nói chung.

TS. Trần Ngọc Quế tặng món quà lưu niệm cho Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura

Anh Triệu Minh Thành (Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc) hiến máu lần thứ 13 tại trụ sở Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan. “Tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên, từng hiến máu tại các điểm hiến máu lưu động, cả trên xe hiến máu chuyên dụng và góp mặt trong những ngày hội hiến máu của Prime tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có may mắn được thực hiện nghĩa cử cao đẹp này tại trụ sở Đại sứ quán. Mỗi lần hiến máu đều rất vui, là cơ hội để thay máu cho máu mình tốt hơn. Nhưng có lẽ hôm nay vui nhất vì tình cờ hôm nay đúng là sinh nhật tôi”, anh Thành chia sẻ.

Anh Triệu Minh Thành được TS. Trần Ngọc Quế tặng quà lưu niệm sau khi hiến máu.

Không chỉ hiến máu, các doanh nghiệp Thái Lan còn tổ chức gian hàng, phục vụ các phần ăn nhẹ sau hiến máu, tặng quà là sản phẩm của doanh nghiệp cho người hiến máu. Chương trình đã được đón tiếp 150 người đến tham dự và gần 100 đơn vị máu đã được hiến tặng.

Thảo Nguyên, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan