Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Chúng tôi là những người sinh ra cháu, nhưng chính các bác sỹ lại cho cháu sự sống”

27/2, ngày truyền thống của ngành y, bệnh nhân không có hoa, có quà nhưng những lời chúc của họ gửi tới cán bộ y tế nói chung và đội ngũ y bác sỹ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là vô cùng ấm áp, đó chính là động lực là sự động viên to lớn để những người khoác trên mình tấm áo blouse trắng tiếp tục làm việc, cống hiến để giành lại sự sống cho người bệnh.

Chị Đỗ Thị Lợi đến từ Cao Bằng có con điều trị Thalassemia chia sẻ: “Chúng tôi là những người sinh ra cháu, nhưng chính các bác sĩ lại cho cháu sự sống. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, từ tận đáy lòng tôi muốn nói lời cảm ơn tới các bác sỹ, điều dưỡng. Kính chúc đội ngũ y bác sĩ sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho người bệnh và xã hội”.

Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lợi đến từ Cao Bằng

Bệnh nhân Nguyễn Văn Phải, 70 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) đang điều trị tại Khoa Điều trị hóa chất (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) chia sẻ: “Quy luật cuộc đời là sinh – lão – bệnh – tử, thế nhưng khi mắc bệnh chúng tôi hoàn toàn yên tâm gửi gắm tính mạng của mình cho những bác sĩ có tâm có đức. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin kính chúc các bác sĩ có một ngày lễ của mình nhiều niềm vui, hạnh phúc”.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Phải, đang được Bác sỹ khoa Điều trị hóa chất của Viện thăm khám. Ảnh: Công Thắng.

Bệnh nhân Kiều Oanh, 24 tuổi đến từ Bắc Giang điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp cho biết: “Khi biết mình mắc bệnh, cả thế giới như sụp đổ trước mặt tôi, thế nhưng vào đây, được các bác sỹ, điều dưỡng động viên, chăm sóc tôi đã dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, chính họ đã sinh ra tôi lần thứ hai. Nhân ngày truyền thống của ngành y, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ y bác sỹ của Viện và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới họ”.

Bệnh nhân Kiều Oanh

Chúng ta cùng lan tỏa những lời chúc của người bệnh, người nhà người bệnh đến những cán bộ y tế đang làm việc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nói riêng và ngành y tế nói chung nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

 

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan