Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chương trình “Xuân trao yêu thương” – Biến ước mơ thành hiện thực

Ngày 07/2/2015, chương trình “Xuân trao yêu thương” mà bệnh nhân Tan máu bẩm sinh mong đợi đã diễn ra. Trước đây, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận rất nhiều hoạt động từ thiện đối với bệnh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên một chương trình vận động, kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm dành riêng cho bệnh nhân Tan máu bẩm sinh được tổ chức.
Hội Tan máu bẩm sinh đã ấp ủ thực hiện chương trình “Xuân trao yêu thương” xuất phát từ một trong số những hoạt động của trung tâm đó là: Thi viết về mơ ước của em. Có em viết: “Ước gì năm nay con không phải mặc áo cũ”. Mơ ước ấy tưởng chừng như quá đỗi bình thường với các em nhỏ khác nhưng lại rất khó chạm tới đối với những bệnh nhân Tan máu bẩm sinh. Bệnh nhân vì phải chung sống với căn bệnh này suốt đời nên gia cảnh các em đa phần đều hết sức khó khăn. Có cháu nhà quá nghèo, khi cháu nằm viện bố mẹ vẫn phải đi làm đành phải gửi cháu nhờ một người nhà bệnh nhân khác chăm sóc; Có em chưa từng được biết tới cảm giác mỗi khi Tết đến được bố mẹ dẫn đi mua quần áo mới vì bố mẹ đã bỏ em từ khi em còn nhỏ; Có gia đình có đến 3 anh em đều mắc bệnh Tan máu bẩm sinh. Đó chỉ là ba trong số rất nhiều câu chuyện buồn về những bệnh nhân tại Trung tâm Thalassemia.
Chính vì thế, Hội Tan máu bẩm sinh đã xây dựng chương trình “Xuân trao yêu thương” và bắt đầu kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bệnh nhân thân yêu của mình từ ngày 4/1/2015. Mục tiêu của chương trình là vận động được 100 triệu đồng để trao cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 7/2/2015, để các em được mẹ dẫn đi mua sắm Tết, mua quần áo mới. Có những lúc, mục tiêu này tưởng chừng như quá xa vời khi chỉ còn 1 tuần nữa sẽ kết thúc chương trình mà Hội mới vận động được khoảng 50 triệu đồng.
Nhưng nhờ sức lan tỏa của chương trình, nhờ sự kết nối từ những tấm lòng hảo tâm mà chương trình đã vượt mục tiêu đề ra. Tính đến trước thời điểm diễn ra sự kiện đã có 10 nhóm từ thiện, 5 đơn vị và nhiều cá nhân tham gia ủng hộ, tổng số tiền ủng hộ bệnh nhân ước tính là 122 triệu đồng, trong đó có 250 cặp bánh chưng, 180 túi quà ….
Bất ngờ hơn nữa, sau khi các nhà hảo tâm trực tiếp tặng tiền và quà đến tận tay từng người bệnh, con số mà Hội tổng hợp được là trên 218 triệu đồng tiền mặt, 288 suất quà, cùng với 400 chiếc bánh chưng và 20 thùng sữa. Thế mới biết, sức mạnh của lòng nhân ái là không giới hạn.
 

Các nhà hảo tâm trao quà tặng cho một số bệnh nhân Tan máu bẩm sinh trên sân khấu của chương trình “Xuân trao yêu thương

 Các cháu bệnh nhân Tan máu bẩm sinh tặng hoa cảm ơn các nhà hảo tâm

 
Viện Huyết học – Truyền máu TW trao giấy chứng nhận để tỏ lòng tri ân các nhà hảo tâm
Như vậy, đã có 186 bệnh nhân Tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện được nhận những món quà này. Khi đó, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ đã nở trên môi các em, giọt nước mắt đã rưng rưng trên đôi mắt hằn sâu những lo toan của các mẹ. Những món quà đó trên tay chúng ta chỉ là một món tiền rất nhỏ, nhưng đến với gia đình bệnh nhân, nó sẽ góp phần biến giấc mơ của các em thành hiện thực, góp phần giúp cho cái Tết của gia đình các em thêm ấm áp.
 Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của các cháu bệnh nhân Tan máu bẩm sinh 
 Trương Hằng
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan