Công tác truyền máu tiếp tục được triển khai ổn định, hiệu quả
Chiều nay 15/4/2026 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Truyền máu toàn quốc lần thứ III – năm 2026 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì tổ chức.

Hội nghị quy tụ 500 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan quản lý, lãnh đạo các bệnh viện, các cơ sở truyền máu và các cơ sở sử dụng máu trên toàn quốc; trong đó gần 200 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 300 đại biểu tham dự trực tuyến.
Hội nghị là diễn đàn chuyên môn quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác truyền máu trong thời gian qua, đồng thời định hướng cho sự phát triển của chuyên ngành trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia chia sẻ quan điểm định hướng phát triển, trao đổi những tiến bộ khoa học – kỹ thuật thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế; qua đó tạo điều kiện để các đồng nghiệp học tập kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức áp dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ vai trò của công tác truyền máu: “Nguồn máu an toàn và kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị, từ cấp cứu, phẫu thuật, sản khoa đến điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. Chính vì vậy, công tác truyền máu luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng điều trị và cứu sống hàng triệu người bệnh mỗi năm”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại hội nghị.
Theo PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ trong khu vực ASEAN và hệ thống truyền máu ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Những thành tựu này là kết quả của sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cùng với sự nỗ lực bền bỉ, đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền máu trên cả nước. Đặc biệt, có sự đóng góp âm thầm của hàng triệu người hiến máu tình nguyện.
Báo cáo về kết quả công tác truyền máu toàn quốc, PGS. TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Năm 2025, trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị – xã hội quan trọng, công tác truyền máu toàn quốc tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý, điều hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công tác khám bệnh, chữa bệnh.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế trình bày Báo cáo Tóm tắt hoạt động truyền máu toàn quốc năm 2025.
Hệ thống các cơ sở truyền máu đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; đa dạng hóa hình thức vận động hiến máu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người hiến máu nhằm duy trì nguồn máu ổn định. Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, lĩnh vực truyền máu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người hiến máu, quản lý kho máu và từng bước kết nối dữ liệu với hệ thống định danh điện tử của công dân. Hiện nay, hơn 80% cơ sở truyền máu trên cả nước đã triển khai các phần mềm chuyên biệt phục vụ quản lý hoạt động tiếp nhận, xét nghiệm và điều chế máu.
Trong năm 2025, hệ thống truyền máu trên toàn quốc đã tiếp nhận 1.781.602 đơn vị máu, bao gồm 1.654.564 đơn vị máu toàn phần và 127.038 đơn vị khối tiểu cầu gạn tách. Tỷ lệ hiến máu thể tích từ 350ml trở lên đạt 66,4%; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 97%.
Công tác xét nghiệm sàng lọc máu được thực hiện theo quy định, giúp phát hiện và loại bỏ các đơn vị máu có nguy cơ, góp phần đảm bảo an toàn truyền máu. Bên cạnh các xét nghiệm sàng lọc thường quy, việc sàng lọc kháng thể bất thường và định nhóm kháng nguyên hồng cầu, tuyển chọn các đơn vị máu âm tính với Cytomegalovirus (CMV) cũng được thực hiện nhằm cung cấp chế phẩm máu an toàn cho các đối tượng nguy cơ cao như: trẻ sơ sinh, bệnh nhân ghép tạng và ghép tế bào gốc. Việc kết hợp các xét nghiệm sàng lọc thường quy và xét nghiệm bổ sung này góp phần nâng cao tính an toàn của đơn vị máu, giảm nguy cơ tai biến truyền máu và tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh.
Từ kết quả đó đã điều chế và cung cấp 3.188.419 chế phẩm máu, đáp ứng nhu cầu điều trị cho khoảng 800 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; trong đó chế phẩm khối hồng cầu chiếm tỷ lệ lớn nhất (48,3%). Nhiều loại chế phẩm máu với chỉ định đặc biệt như: khối bạch cầu hạt gạn tách/pool, chế phẩm máu chiếu xạ, lọc bạch cầu, sàng lọc CMV… ngày càng được ứng dụng rộng rãi, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động điều trị lâm sàng chuyên sâu như ghép tế bào gốc, ghép tạng, suy giảm miễn dịch.

Gần 1,8 triệu đơn vị máu đã được tiếp nhận trên toàn quốc trong năm 2025.
Ghi nhận những đóng góp của công tác truyền máu với hệ thống khám chữa bệnh cả nước, TS. Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế khẳng định: “Máu là sản phẩm y tế hết sức đặc biệt, là sản phẩm kết tinh của lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Hệ thống khám chữa bệnh luôn cần có máu và các sản phẩm từ máu cho công tác cấp cứu và điều trị; nếu không có máu thì rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân đa chấn thương hay các ca phẫu thuật lớn, sẽ không có cơ hội được cứu sống”.

TS. Hà Anh Đức khẳng định, Bộ Y tế luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bệnh viện, trung tâm truyền máu để công tác truyền máu, hiến máu ngày càng hiệu quả hơn.
Để hoạt động truyền máu tiếp tục phát triển trong thời gian tới, TS. Hà Anh Đức nhấn mạnh cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện quy hoạch mạng lưới truyền máu toàn quốc; hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động truyền máu; quan tâm đến chất lượng chế phẩm máu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động truyền máu và trong hệ thống báo cáo, điều phối để các cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời; làm tốt hơn công tác vận động hiến máu, tổ chức các sự kiện về hiến máu; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp cho hoạt động truyền máu…
Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng, ý nghĩa đã được trình bày và thảo luận: định hướng phát triển hoạt động truyền máu thời gian tới; thảo luận về xây dựng chính sách và quy hoạch mạng lưới truyền máu; các giải pháp đảm bảo nguồn người hiến máu an toàn, chất lượng; phối hợp giữa cơ sở cung cấp máu và sử dụng máu; tổ chức hoạt động sản xuất huyết tương tươi đông lạnh theo tiêu chuẩn GMP…

TS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu định hướng phần thảo luận về Xây dựng chính sách và quy hoạch mạng lưới cơ sở truyền máu.
Ngày mai 16/4, các đại biểu sẽ tiếp tục được cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giá trị từ các Trung tâm Máu, cơ sở dụng máu lớn qua 2 phiên Hội thảo chuyên đề.

ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trình bày báo cáo “Giải pháp đảm bảo chủ động nguồn người hiến máu an toàn, chất lượng.

BS.CKII. Hoàng Thị Tuệ Ngọc, Trưởng khoa Điều chế cấp phát máu, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học chia sẻ kinh nghiệm về “Tổ chức hoạt động sản xuất huyết tương tươi đông lạnh theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học.

BSCKII. Lâm Mỹ Hạnh, Trung tâm Truyền Máu Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ kinh nghiệm của Bệnh viện về việc phối hợp giữa cơ sở cung cấp máu và sử dụng máu.
Thảo Nguyên, Ảnh: Trần Chiến, Gia Thắng, Quang Hải




