Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đảo Bạch Long Vĩ: Huy động ngân hàng máu sống cho bệnh nhân băng huyết do chửa trứng

Đêm 19/8/2022, Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã huy động từ ngân hàng máu sống 2 đơn vị máu nhóm B, truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân chửa trứng bị băng huyết, thiếu máu nặng.

Khoảng 22h30 ngày 19/8/2022, chị Tòng T.Đ. (tạm trú tại khu 2, huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng) đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo nhiều, da niêm mạc nhợt. Gần 2 tháng nay, bệnh nhân thấy ra máu từng đợt nhưng chưa điều trị gì.

Quá trình thăm khám, các y bác sĩ thấy âm đạo có khoảng 150gr và 100 ml máu đỏ thẫm, kèm theo có nhiều máu đỏ tươi từ buồng tử cung, chẩn đoán thai 5 tháng, theo dõi chửa trứng. Chửa trứng là hiện tượng một phần hay toàn bộ bánh rau bị thoái hóa thành các túi chứa dịch to, nhỏ, dính vào nhau thành từng chùm giống như trứng ếch; tình trạng này có thể dẫn đến băng huyết, rất nguy hiểm.

Các y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ thăm khám, siêu âm cho bệnh nhân Tòng T.Đ. trong dêm 19/8.

Do tình trạng băng huyết nên bệnh nhân bị thiếu máu nặng, lượng huyết sắc tố giảm còn 44 g/l (trong khi chỉ số bình thường là 120 g/l). Là huyện đảo xa nhất ở vịnh Bắc Bộ, chưa thể dự trữ máu thường xuyên, ngay trong đêm, Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long đã huy động từ danh sách ngân hàng máu sống của đảo được 2 đơn vị máu nhóm B, truyền cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau truyền máu, đến 7h30 sáng 20/8, chỉ số của bệnh nhân đã được cải thiện, huyết sắc tố đạt 65 g/l. Bệnh nhân được chuyển về đất liền, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

BS. Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân Y Bạch Long Vĩ cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo cũng như ngư dân trên ngư trường vịnh Bắc Bộ, mỗi năm, Trung tâm phải cấp cứu nhiều ca bệnh nặng như: viêm ruột thừa cấp, đa chấn thương, chửa ngoài tử cung vỡ, xuất huyết tiêu hóa… “

“Nguồn máu cho cấp cứu các ca bệnh này trở nên vô cùng cấp thiết, nên từ năm 2013, huyện đã phối hợp cùng Trung tâm Huyết học – Truyền máu Hải Phòng xây dựng được lực lượng hiến máu dự bị. Hằng năm, huyện đều tiến hành khám sức khỏe định kỳ và bổ sung thêm các thành viên tham gia ngân hàng máu sống”, BS. Hải chia sẻ thêm.

Nhờ đó mà ngày 5/8/2015 ghi dấu ca truyền máu đầu tiên tại huyện đảo Bạch Long Vĩ cho ngư dân Phạm Văn Thiết (41 tuổi, quê Thanh Hóa) bị tai nạn do máy tời cuốn đứt rời ¾ cánh tay khi đang tham gia đánh cá.

Mới đây, ngày 7/6/2022, ngư dân bị cá mập cắn khi đang khai thác thủy sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12 hải lý cũng đã được truyền 1 đơn vị máu nhóm A từ ngân hàng máu sống. Trước đó, tháng 12/2021, trong điều kiện thời tiết đảo có gió mùa cấp 7-8, không có tàu nhanh về đất liền an toàn, ca mổ cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ đã diễn ra thành công tại huyện đảo nhờ được truyền máu huy động từ ngân hàng máu sống và Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng hỗ trợ đưa kíp cấp cứu, chế phẩm máu từ đất liền ra đảo.

Thảo Nguyên, ảnh: TTYT cung cấp

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan