Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

EVN: mang nguồn sáng cho người dân, mang nguồn sống cho người bệnh!

Với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, ngày 06/12, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã diễn ra Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII.

Tham dự chương trình có ông Cao Quang Quỳnh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bà Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình hiến máu “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2022) và hưởng ứng “Tháng tri ân Khách hàng”. Đây là lần thứ VIII EVN liên tục tổ chức Tháng tri ân khách hàng và Tuần lễ hồng EVN, các đơn vị trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã nhiệt tình tham gia tổ chức thường xuyên trong 08 năm qua.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Chương trình Tuần lễ hồng EVN được duy trì tổ chức liên tục trong 7 năm qua và luôn nhận được sự quan tâm tích cực của cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn. Sau 7 lần tổ chức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đóng góp được hơn 66.000 đơn vị máu cho “ngân hàng máu” trên toàn quốc.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Lâm cũng cho biết thêm: Năm nay, việc tổ chức hiến máu trên toàn quốc tiếp tục được phân chia thêm nhiều địa điểm hơn, quy mô tại từng địa điểm sẽ được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Chương trình hiến máu “Vạn trái tim – Một tấm lòng” đã nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo các đơn vị và quan trọng nhất là sự hưởng ứng nhiệt tâm của toàn thể các cán bộ, nhân viên ngành Điện.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Viện luôn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu cảm ơn.

Bà Vũ Thị Hồng Phương cũng mong muốn trong thời gian tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhằm duy trì và tổ chức nhiều chương trình hiến máu vì người bệnh.

Được biết, hiện nay tất cả các điểm hiến máu trên toàn quốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều đã sẵn sàng để cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các cơ sở y tế địa phương tiếp nhận những giọt máu nghĩa tình của cán bộ công nhân viên ngành Điện.

Chị Đoàn Kim Chi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ: Với tinh thần của “người EVN” không chỉ mang đến nguồn sáng cho mọi nhà mà chúng tôi còn luôn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu cho người bệnh. Bản thân tôi đã 6 lần tham gia hiến máu và thấy rất vui, hạnh phúc vì mình đã góp một phần nhỏ mang lại sự sống cho một ai đó.

Chị Đoàn Kim Chi lần thứ 6 tham gia hiến máu.

Hiến máu cứu người đã trở thành hoạt động thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong nhiều năm liên tục. Tuần Lễ Hồng EVN đã là một thương hiệu chương trình hiến máu lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào hiến máu của khối các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Cán bộ, nhân viên EVN hào hứng tham gia hiến máu.

Bà Vũ Thị Hồng Phương đến cảm ơn, động viên người hiến máu.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng hoa cảm ơn Lãnh đạo EVN.

Và cùng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan