Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 1.600 cán bộ y tế Bắc Ninh hiến máu trước thềm 27/2

Trong 2 ngày 21-22/02/2022, gần 2.000 cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã hăng hái đăng ký hiến máu và hiến tặng 1.536 đơn vị máu, vượt xa mục tiêu ban đầu chỉ có 1.200 đơn vị máu.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022), hưởng ứng chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch Chiến dịch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu trong ngành y tế năm 2022. Chiến dịch vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ điều kiện hiến máu của các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến xã và đội ngũ cộng tác viên y tế tại các thôn/khu phố, người nhà người bệnh đủ điều kiện sức khỏe tình nguyện tham gia hiến máu.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Xuân Thủy đã có hơn 10 lần hiến máu.

Chiến dịch được tổ chức theo 7 cụm tại các địa điểm gồm: Bệnh viện Sản Nhi , Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc, Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong vào ngày 21/2; Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ và Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn vào ngày 22/2.

Riêng điểm hiến máu cụm 5 tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có sự tham gia của gần 300 cán bộ, nhân viên y tế các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Pháp y, Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh, Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ….

Trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều điểm hiến máu đã bị hoãn do xuất hiện nhiều ca F0, cán bộ, nhân viên ngành y tế Bắc Ninh đã thể hiện vai trò tiên phong trong hoạt động hiến máu, thể trách nhiệm của người thầy thuốc với người bệnh.

BSCKI. Vũ Thanh Tùng – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực cũng đã có 10 lần hiến máu. Là đơn vị thường xuyên điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân nặng, bác sĩ Tùng cùng các đồng nghiệp càng hiểu rõ vai trò của máu với tính mạng người bệnh. “Hiến máu vừa là nét đẹp, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ ngành y, nên công việc có bận, tôi cũng tranh thủ qua để hiến máu”, bác sĩ Tùng tâm sự.

Hiến máu ngay trước ngày 27/2, anh Trần Văn Cường – khoa Chẩn đoán hình ảnh coi việc hiến máu là một hành động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, cũng là cách để anh dành tặng món quà sự sống này tới người bệnh. Anh Cường cho biết: “Mỗi lần hiến máu, tôi đều rất vui và tự hào, thật khó tả được cảm xúc khi được giúp ích cho xã hội”.

Tham gia hiến máu trong bối cảnh đồng nghiệp cả nước đã vất vả chống dịch thời gian qua, anh Chương Văn Thanh cũng gửi lời chúc đến tất cả nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch và toàn ngành cùng nhau đoàn kết, cố gắng để sớm vượt qua đại dịch.

Hộ lý Nguyễn Thị Hương, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có chút hồi hộp khi lần đầu tham gia hiến máu.

 Thanh Hằng, Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan