Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc tham gia hiến máu

Sáng nay 16/5, gần 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc đã cùng hưởng ứng tham gia “Hành trình giọt máu nghĩa tình” đợt 1 năm 2021.

Thiếu tá Dương Văn Thế, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc (bên phải) tiên phong hiến máu cùng cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Thế đã hiến máu lần đầu tiên năm 2005 khi còn học trong trường.

Đại úy Phùng Hữu Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện số 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc hăng hái hiến máu và theo dõi hành trình đơn vị máu của mình qua App “Hiến máu”.

Đây là một trong những nội dung ý nghĩa và thiết thực nhất của tuổi trẻ đơn vị hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với chủ đề “30 ngày đêm thi đua lập công”, quyết tâm hoàn thành các nội dung phục vụ lễ bế giảng khóa Huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Thượng tá Phùng Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc cho biết: “Hoạt động hiến máu là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhất nhằm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ. Đây đồng thời là tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khỏe của nhân dân, nhất là trong đợt cao điểm phòng chống đại dịch COVID-19”.

Nhiều năm qua, việc hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc luôn được tiến hành thường xuyên, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực hiến máu. Gần đây nhất, tháng 4/2020, cũng trong thời điểm khan hiếm máu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung đoàn đã hiến tặng hơn 300 đơn vị máu.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Thượng tá Phùng Toàn Thắng và Trung tá Vũ Thế Hào, Phó trưởng phòng Y tế, Bộ Tư lệnh CSCĐ động viên người hiến máu.

Đồng chí Trung đoàn trưởng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, trên tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, cùng nhau chia sẻ những giọt máu hồng, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và địa phương.

“Bóng hồng” hiếm hoi tại buổi hiến máu sáng nay.

​Đại diện cho tuổi trẻ Trung đoàn, Trung úy Trần Đại Nghĩa – Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc chia sẻ: “Giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô cùng quý giá, không thể thiếu đối với mỗi người bệnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp khiến lượng máu dự trữ tại các bệnh viện từ TW đến địa phương đang cạn kiệt. Hành động tình nguyện hiến máu, tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia hiến máu là nghĩa cử cao đẹp đầy lòng nhân ái. Tình nguyện hiến máu không còn là trách nhiệm của riêng mỗi cá nhân, mà là sự chung sức của toàn xã hội và cả cộng đồng, trong đó có tôi và các đồng chí”.

Trước đó, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn máu điều trị ngay sau Tết Nguyên đán, chiều 22/02/2021, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Lễ phát động hiến máu tại Hà Nội và trực tuyến tới 10 điểm cầu trên cả nước. Chương trình phát động đã được diễn ra thần tốc, khẩn trương chỉ sau vài tiếng xây dựng và triển khai kế hoạch.

Biết ơn những tình cảm và món quà sự sống quý giá, TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW khẳng định: “Tổ chức hiến máu ngay trong thời điểm khó khăn nhất về nguồn máu, khi dịch COVID-19 phức tạp nhất đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của CSCĐ cả nước nói chung và Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc với người bệnh và đồng hành cùng ngành y tế trong hoạt động khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh để sớm đưa nước ta vượt qua đại dịch, vượt qua khủng hoảng thiếu máu”.

Nghĩa cử hiến máu, trách nhiệm của Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã góp phần lan tỏa hình ảnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ CSCĐ nói riêng.

Viện Huyết học – Truyền máu TW chịu trách nhiệm cung cấp máu cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố (với diện bao phủ hơn 40 triệu dân), trong đó có các bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang và một số bệnh viện tại tỉnh Quảng Ninh. Sự bùng phát của làn sóng COVID-19 từ cuối tháng 4 vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu cho điều trị.

Trong 15 ngày đầu tháng 5, Viện chỉ tiếp nhận được hơn 3.000 đơn vị máu; 52 lịch hiến máu đã bị hủy bỏ với gần 30.000 đơn vị máu không được tiếp nhận. Ước tính trong tháng 5 và tháng 6, Viện cần khoảng 60.000 đơn vị máu để cung cấp. Đến thời điểm này thì dự kiến vẫn còn thiếu khoảng hơn 40.000 đơn vị máu. Máu cho người bệnh thực sự đang rất thiếu.

Thiếu máu trầm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Viện kêu gọi người dân hiến máu và hiến tiểu cầu

Thanh Hằng – Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan