Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Giọt hồng miền non nước” tại Cao Bằng

Ngày 2/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng miền non nước” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ và các thành viên Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham gia ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vương Văn Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: “Tổ chức tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Hành trình Đỏ tại Cao Bằng đã thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân đăng ký hiến máu và đã tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu trong 5 năm qua. Chương trình đã trở thành sự kiện lớn, điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền về HMTN tại tỉnh”.

Ông Vương Văn Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng cũng kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị và người dân bằng trách nhiệm với cộng đồng hãy tích cực tham gia hiến máu cứu người.

TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

Đây là lần thứ 6 tỉnh Cao Bằng tham gia tổ chức chương trình Hành trình Đỏ. Chương trình thu hút hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 716 đơn vị máu.

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô cấp quốc gia, với sức lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Nhiều năm liền, tỉnh Cao Bằng hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ và nỗ lực tổ chức các hoạt động hiến máu.

TS. Trần Ngọc Quế tặng quà và cảm ơn người hiến máu tại ngày hội.

Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, củng cố câu lạc bộ tình nguyện viên, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến tham gia hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Kết quả đã tổ chức 9 lượt tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được gần 1.800 đơn vị máu; tổ chức các phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu tình nguyện – Không ngại covid”, thu hút hơn 1.100 lượt người đăng ký hiến máu tại sự kiện hiến máu vào dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng. Nhờ đó, đã khắc phục được tình trạng thiếu máu trầm trọng, phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 1 cá nhân; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh tặng giấy khen cho 22 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 2021 – 2022.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ngân hàng BIDV tỉnh tặng 25 suất quà cho các bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh và bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đó, ngày 1/7, hưởng ứng chuỗi các hoạt động, sự kiện của Hành trình Đỏ, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh tổ chức các hoạt động sôi nổi như: diễu hành cổ động trên các tuyến phố và trục đường chính Thành phố; tuyên truyền tại Phố đi bộ Kim Đồng…nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác HMTN và an toàn truyền máu, giáo dục về bệnh tan máu bẩm sinh.

Thảo Nguyên tổng hợp (theo báo Cao Bằng), clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan