Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hà Nam quyết tâm không hoãn lịch hiến máu sau Tết

Sáng ngày 04/02/2020, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác hiến máu và tổ chức Lễ hội Xuân hồng đợt II năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhữ – Phó trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học – Truyền máu TW; đồng chí Nguyễn Minh Toan – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; đồng chí Văn Tất Phẩm – Phó giám đốc Sở Y tế.

Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu TW ghi nhận quyết tâm của tỉnh Hà Nam và những kết quả nhiều năm của Lễ hội Xuân hồng tại Hà Nam

Lễ hội Xuân hồng đợt II của tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra từ ngày 11/2 đến 10/3 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam, Trường Đại học Công nghiệp cơ sở Hà Nam, Sở Y tế, Công an tỉnh, Chi nhánh Viettel Hà Nam, Trại giam Nam Hà, Khối Doanh nghiệp tỉnh; phấn đấu đạt gần 2.000 đơn vị máu để góp phần bổ sung vào ngân hàng máu để cứu chữa người bệnh.

Trước đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-BCĐ về thực hiện vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2020. Nhiều đơn vị đã tích cực hưởng ứng và tổ chức thành công các ngày hiến máu trên địa bàn tỉnh.Trong đợt I, đã có 10 đơn vị tổ chức hiến máu đều đạt và vượt chỉ tiêu, tiếp nhận được 2.544 đơn vị máu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Toan – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam đã đề nghị tất cả các đơn vị tập trung vào công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền gián tiếp qua mạng xã hội, nâng cao hiệu quả của việc tuyên truyền hiến máu thể tích 350ml…

 

Ông Nguyễn Minh Toan đề nghị tăng cường vận động hiến máu cho các điểm Xuân hồng đợt II của tỉnh.

Lễ hội Xuân hồng đợt II năm 2020 được tổ chức vào thời điểm toàn tỉnh và cả nước đang tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang có diễn biến rất phức tạp; nhưng không vì vậy mà giảm nhiệt huyết và quyết tâm hoàn thành kế hoạch hiến máu của các đơn vị.

Ông Văn Tất Phẩm – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cũng đề nghị các đơn vị triệt để trong việc chia giờ hiến máu để hạn chế số lượng người đến đông tại một thời điểm, không tổ chức lễ mít tinh tại các ngày hiến máu.

Trong thời điểm máu cho cấp cứu và điều trị ngay sau Tết đang khan hiếm trầm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Hà Nam quyết tâm không hoãn lịch hiến máu và vận động đông đảo người dân đến tham gia hiến máu tại 8 điểm hiến máu này.

Thanh Hải – Phạm Thùy

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan