Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ lần đầu tiên đến địa đầu Tổ quốc Hà Giang

Sáng 23/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện Vị Xuyên phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng biên cương”. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tham gia tổ chức Hành trình Đỏ.

Tham dự chương trình có các đại biểu: ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Hà Giang; bà Phạm Thị Tân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Hà Giang; ông Lý Xuân Lù, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vị Xuyên; ông Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên. Về phía Ban tổ chức Hành trình Đỏ có TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: “Hành trình Đỏ tại tỉnh Hà Giang là sự kiện đầy tình người, tình nhân ái, nhân văn và thấm đượm nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng dành cho người bệnh. Tôi cảm nhận rõ sức sống của ngày hội nhân ái khi bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi của các tình nguyện viên, sức trẻ của những trái tim nhân ái. Đây là giải pháp quan trọng giúp các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đảm bảo được nhu cầu về máu, giúp cứu sống nhiều người bệnh, là nơi để mọi người chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh trống khai mạc ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ – Giọt hồng biên cương tại Hà Giang.

Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Hà Giang trong hoạt động HMTN, TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Hà Giang đã dần đưa hiến máu về đến các huyện, từng bước mở rộng đối tượng tham gia hiến máu là người dân bình thường, là đồng bào dân tộc thiểu số,… Đó là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền, Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ, ngành y tế và toàn thể nhân dân tỉnh Hà Giang”.

Tuy vậy, lượng máu tiếp nhận của tỉnh Hà Giang mới chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu máu trên địa bàn. Nhiều năm qua, dù đường xá xa xôi, nhưng bằng trách nhiệm và tình cảm với bà con dân tộc trong tỉnh, Viện Huyết học – Truyền máu TW vẫn đều đặn hàng tuần cung cấp máu tới Hà Giang. Viện đã cung cấp 5.000 đơn vị chế phẩm máu năm 2021 và 3.485 đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022.

TS. Bạch Quốc Khánh khẳng định Hành trình Đỏ lần đầu tổ chức tại tỉnh Hà Giang là cơ hội rất tốt để tạo cú huých phát triển hơn nữa hoạt động hiến máu của tỉnh.

TS. Bạch Quốc Khánh trao biểu trưng của Hành trình Đỏ cho ông Trần Đức Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, bà Phạm Thị Tân – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Đặng Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện Vị Xuyên.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Ban tổ chức Hành trình Đỏ và Ngân hàng BIDV Hà Giang đã tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vị Xuyên.

Gần 400 người dân Hà Giang tham gia hiến máu tại ngày hội.

Trong khuôn khổ các hoạt động Hành trình Đỏ, chiều 22/7, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, BTC Hành trình Đỏ Trung ương đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Vị Xuyên tổ chức trao tặng nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên; trao tặng quà cho các gia đình chính sách của huyện Vị Xuyên.

Ban tổ chức Hành trình Đỏ tặng 6 bộ bàn ghế cho BQL Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên.

Trao quà cho các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.

TS. Bạch Quốc Khánh cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên thắp hương tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên.

Lễ khánh thành và trao tặng nhà cho gia đình khó khăn huyện Vị Xuyên.

Khởi động từ ngày 2/6 tại đất mũi Cà Mau, Hành trình Đỏ lần thứ 10 năm 2022 đã diễn ra tại 40 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 100.000 đơn vị máu bao gồm các chương trình chính và tại các ngày hiến máu hưởng ứng. Đây thực sự là món quà vô giá của sự sống dành tặng cho người bệnh.

Thảo Nguyên, ảnh: Minh Quyết, Minh Huế

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan