Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ năm 2023 chính thức khai mạc tại tỉnh Bạc Liêu

Tối 5/6/2023, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Hành trình Đỏ lần thứ XI năm 2023 với sự tham gia của 48 tỉnh/thành phố chính thức khai mạc, khởi đầu cho chuỗi 2 tháng thực hiện sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: TS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN; PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VTVCorp, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các tỉnh/thành phố; các đơn vị tài trợ.

Ban tổ chức Hành trình Đỏ tặng cờ lưu niệm cho đại diện Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các tỉnh/thành phố.

Tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ và đại sứ của chương trình.

Về phía tỉnh Bạc Liêu có sự tham dự của: đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ tỉnh.

Bày tỏ niềm tự hào và vinh dự là địa phương đăng cai khai mạc Hành trình Đỏ năm nay, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu chia sẻ những kết quả đáng phấn khởi trong phong trào HMTN của tỉnh.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã vận động được hơn 70.000 người tham gia hiến máu và tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu. Phong trào ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

“Từ đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu nhiều lần và vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu. Đó là những bông hoa đẹp, góp phần tô điểm vườn hoa người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh”, ông Phan Thanh Duy nhấn mạnh.       

Với 58 tỉnh, thành phố đã tham gia tổ chức thành công Hành trình Đỏ, chương trình đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự và tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu sau 10 năm tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW ghi nhận: “Các cơ sở y tế cũng đã kịp thời xử lý và sử dụng hiệu quả nguồn máu tiếp nhận được từ Hành trình Đỏ, không chỉ cho địa phương mình, mà giúp điều phối máu giữa các khu vực và trên phạm vi toàn quốc”.

Đại diện TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Hội đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với Trung tâm Máu quốc gia và các bệnh viện xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức, lồng ghép tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ với các hoạt động tôn vinh, khen thưởng.

Tại chương trình, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Nhạc sĩ – ca sĩ Sỹ Luân đại sứ của Hành trình Đỏ góp mặt trong đêm khai mạc.

Hành trình Đỏ lần thứ XI – năm 2023 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” sẽ diễn ra trong 2 tháng (6-7/2023). Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu TW chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện – Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức.

Hành trình Đỏ năm 2023 được sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc. Đơn vị bảo trợ truyền thông là Truyền hình Thông tấn và báo điện tử VTV News.

Từ năm 2013, xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Công ty Cổ phần VTVCorp đã đề xuất ý tưởng tổ chức chương trình Hành trình Đỏ và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành.

Đến nay, sau 10 năm (2013 – 2022), Hành trình Đỏ đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự, 462 ngày tổ chức, 2.365 buổi hiến máu, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu. Đã có 58/63 tỉnh/thành phố trên cả nước tổ chức Hành trình Đỏ; 5 địa phương tổ chức cả 10 kỳ: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và nhiều địa phương đã tổ chức 9 kỳ, 8 kỳ…

Thảo Nguyên, ảnh: Minh Trung, Tạ Quang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan