Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hãy yêu nhau đi”

“Hãy yêu nhau đi” là chương trình giao lưu đặc biệt dành cho người bệnh, người nhà người bệnh Hemophilia và cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Hemophilia do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với các tổ chức, cá nhân thiện nguyện tổ chức. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm Ngày Hemophilia Thế giới 17/4 năm nay.

Chương trình mong muốn chuyển tải thông điệp hãy luôn trân trọng, thương mến nhau, giúp người bệnh vượt qua khó khăn, đồng thời là sự đồng cảm, thấu hiểu của cộng đồng, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế dành cho người bệnh và người chăm sóc người bệnh Hemophilia.

Đây là cơ hội để người bệnh, giao lưu và chia sẻ với nhau.

Bên cạnh các nội dung như tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, hỗ trợ tinh thần người bệnh và đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế của Trung tâm Hemophilia, hoạt động còn mang đến cho cộng đồng người bệnh Hemophilia cơ hội giao lưu, tạo ra không gian tương tác giữa người bệnh với nhau, để họ cùng hỗ trợ nhau vượt qua mặc cảm và vươn lên làm chủ cuộc sống.

Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội và các cô giáo Trường PTCS-THPT Nguyễn Tất Thành thể hiện.

Phát biểu tại chương trình TS. Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đánh giá cao ý tưởng tổ chức chương trình giao lưu dành cho người bệnh của ban tổ chức. TS Mai cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với người bệnh Hemophilia trong nhiều năm qua và dành chương trình đặc biệt này cho người bệnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Hemophilia Thế giới – 17/04.

Đây chắc chắn là những món quà ý nghĩa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần giúp người bệnh vượt qua được những khó khăn và vươn lên trong cuộc sống, TS Mai nhấn mạnh.

 TS. Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia và ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội của Viện thay mặt người bệnh đón nhận những món quà của các nhà hảo tâm.

Tại chương trình, các đơn vị từ thiện đã trao tặng những vật dụng cần thiết như xe lăn, dụng cụ tập phục hồi chức năng và khẩu trang y tế và cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Hemophilia.

TS. Nguyễn Thị Mai trao những món quà của các nhà hảo tâm đến tay người bệnh.

Vương Tuấn
Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan