Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu cũng là “mệnh lệnh” từ trái tim

Ngày 13/10, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), phối với với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Sắc hồng hi vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng năm học mới 2023-2024 của ĐHQGHN.

Phát biểu tại chương trình, TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết năm 2022, Viện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 2.600 điểm hiến máu, tiếp nhận được gần 380.000 đơn vị máu toàn phần.

TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

“Tỷ lệ người hiến máu thể tích từ 350ml trở lên đã đạt 80,2%. Viện đã cung cấp kịp thời máu cho 181 cơ sở y tế tại 29 tỉnh/thành phố trong cả nước”, TS Trần Ngọc Quế thông tin.

Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia khẳng định Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ không thể hoàn thành nếu như không có sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội, trong đó có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Đặc biệt, một số thời điểm thiếu máu, nhiều trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã luôn sẵn sàng, dẫn đầu khối các trường tham gia hiến máu tình nguyện tại Hà Nội”, TS Trần Ngọc Quế cho biết.

Lần thứ 10 tham gia hiến máu, chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, chia sẻ hoạt động thiện nguyện “đã ăn vào máu” với một cán bộ đoàn “không nề hà bất kỳ việc gì miễn là giúp ích được cho cộng đồng” như chị.

TS. Trần Ngọc Quế tặng quà lưu niệm và trao giấy chứng nhận hiến máu cho chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN.

“Là một thanh niên, một công dân Việt Nam, tôi nghĩ việc hiến máu cũng là “mệnh lệnh” từ trái tim, hi vọng những giọt máu chúng tôi hiến tặng hôm nay sẽ góp phần cứu sống người bệnh cần máu”, chị Hoa chia sẻ.

Sinh viên Lương Tùng Dương cho biết là một người mới bước chân vào trường đại học, ngoài việc học tập, thế hệ trẻ có nhiều cách để cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Hiến máu là sự khởi đầu cho hoạt động thiện nguyện, không chỉ hiện tại mà cả suốt những năm đại học và sau này…

Bạn Lương Tùng Dương lần đầu tham gia hiến máu.

Ngày 13/10, ngoài điểm hiến máu tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc, trường Đại học Công nghệ thuộc ĐHQGHN cũng tổ chức chương trình hiến máu và tiếp nhận trên 500 đơn vị máu.

Chương trình hiến máu “Sắc hồng hi vọng” là điểm khởi đầu cho các hoạt động hiến máu trong khối các trường Đại học thuộc ĐHQGHN trong năm học 2023-2024.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan