Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hoạt động công tác xã hội tại Viện được triển khai với nhiều hình thức phong phú

“Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, trong 9 năm qua, hoạt động công tác xã hội được triển khai với nhiều hình thức phong phú hỗ trợ cả về tinh thần, xã hội cho người bệnh và đóng góp vào hoạt động chung của Viện”. Đó là nhận định của TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tại Hội thảo công tác xã hội nhân kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam diễn ra vào ngày 25/3/2025.

Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ và đóng góp các ý kiến để xây dựng hoạt động công tác xã hội (CTXH) ngày càng phát triển hơn vì người bệnh và cộng đồng.

TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Công tác xã hội

Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo các khoa phòng có liên quan, các cán bộ nhân viên tham gia hoạt động CTXH và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động hỗ trợ người bệnh tại Viện.

PGS.TS Phạm Tiến Nam, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Y tế công cộng tham dự Hội nghị và chia sẻ các nội dung của Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31/12/2024 quy định về thực hiện CTXH trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trên thế giới, CTXH đã trở thành một nghề chuyên nghiệp tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền, nhân phẩm, giá trị con người, công bằng và bình đẳng xã hội, thúc đẩy xây dựng một xã hội hài hòa vì hạnh phúc của tất cả mọi người.

Tại nước ta, với mục tiêu phát triển CTXH, từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH. Năm 2015, Bộ Y tế đã tích cực, đi đầu đưa hoạt động CTXH vào các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để hỗ trợ cho người bệnh, cho đội ngũ nhân viên y tế, góp phần hướng đến chăm sóc sức khoẻ người bệnh một cách toàn diện cả về thể chất, tinh thần và xã hội.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã luôn quan tâm đẩy mạnh lĩnh vực CTXH với nhiều hoạt động phong phú như: hướng dẫn, đón tiếp, trợ giúp người bệnh giải quyết các khó khăn về thủ tục khám bệnh, về chính sách bảo hiểm y tế để thuận tiện trong khám bệnh, chữa bệnh; kết nối các mạnh thường quân trợ giúp chi phí điều trị cho người bệnh khó khăn từ đó hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động chuyên môn; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc tinh thần cho người bệnh; tổ chức các khoá tập huấn về kỹ năng tham vấn tâm lý cho mạng lưới cộng tác viên CTXH và nhân viên y tế; tiếp nhận, đào tạo hàng trăm sinh viên, học viên cao học thực tập công tác xã hội…

Với tinh thần chung của toàn ngành y tế và toàn Viện luôn lấy người bệnh làm trung tâm, các nhân viên CTXH tại Viện đã luôn tận tâm, cố gắng hết mình với mong muốn giúp người bệnh vơi bớt phần nào những khó khăn, gánh nặng trong quá trình điều trị, tiếp thêm cho người bệnh niềm tin, nghị lực để vượt qua bệnh tật.

Chia sẻ về vai trò của nhân viên CTXH, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia cho biết: “Với sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, người bệnh tại Trung tâm Thalassemia đã có sự cải thiện rất rõ rệt. Người bệnh tan máu bẩm sinh coi Viện như ngôi nhà thứ hai, mỗi khi đến viện họ rất vui vì họ cảm thấy được chia sẻ, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Sự chia sẻ, động viên ấy đã giúp người bệnh tin vào nhân viên CTXH và cũng tin nhau hơn, trở thành một khối đoàn kết”.

Theo TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia, trước đây, người bệnh tan máu bẩm sinh thường có suy nghĩ “bị bệnh nên không đi học được”, tỷ lệ bỏ học cao, nhưng qua các hoạt động dạy học cho bệnh nhi, qua những món quà động viên khi các cháu có thành tích học tập, các cháu có suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn và có thêm niềm tin vào tương lai. 

Là người đầu tiên phụ trách, xây dựng Phòng Công tác xã hội từ khi mới thành lập, ThS. Vũ Thị Hồng Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ rất xúc động khi tham dự chương trình và chia sẻ: “Phòng Công tác xã hội của Viện rất may mắn vì luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Viện, trực tiếp là ThS. Lê Lâm trước đây và hiện nay là TS.BS. Vũ Đức Bình. Phòng có thuận lợi rất lớn khi được TS.BS. Vũ Đức Bình là Phó Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Phó Viện trưởng phụ trách công tác chuyên môn trực tiếp chỉ đạo.

Thuận lợi thứ hai là Phòng có một Trưởng phòng rất đam mê, đam mê chân chính và kiên trì tột cùng, đó là ThS. Lý Thị Hảo. Nhờ đó mà các hoạt động CTXH của Viện đã đơm hoa kết trái và Phòng đã làm được rất nhiều việc”.

ThS. Vũ Thị Hồng Phương nhấn mạnh: “Công tác xã hội phát triển sẽ góp phần cho một quốc gia hạnh phúc”

Trong 6 năm qua, nhà giáo Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng hệ thống trường Xanh Tuệ Đức đã rất tâm huyết với việc phối hợp tổ chức lớp học Hạnh phúc dành cho bệnh nhân nhi tại Viện. Việc tham gia các buổi học đã đem đến niềm vui, sự tự tin cho các bệnh nhi, giúp những ngày điều trị ở viện của các con có ý nghĩa hơn. Thay mặt cho các đơn vị thiện nguyện, nhà giáo Phạm Thị Tâm bày tỏ: “Chúng tôi rất biết ơn Ban lãnh đạo Viện cho cho chúng tôi được thực hiện sứ mệnh của người giáo viên là trồng người, được góp một phần nhỏ bé nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh, đặc biệt là những em bé bệnh nhi đang điều trị rất lâu dài tại Viện”.

Nhân dịp này, Viện cũng tổ chức tri ân một số tổ chức, cá nhân thiện nguyện đại diện cho gần 1.000 đơn vị, cá nhân thiện nguyện đã luôn bền bỉ, đồng hành với hoạt động hỗ trợ người bệnh và khen thưởng các cán bộ, nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động CTXH.

TS.BS. Vũ Đức Bình tặng thư tri ân cho các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã gắn bó với Viện trong hoạt động CTXH

TS.BS. Vũ Đức Bình trao giấy khen cho các cán bộ, nhân viên đã có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện các hoạt động CTXH

Ra mắt Mạng lưới cộng tác viên CTXH của Viện

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trương Hằng, ảnh: Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan