Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền nô nức tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 14/5/2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu với tên gọi “Nắng hồng” trong cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/2000 – 07/4/2020), hưởng ứng phát động của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cách đây ít ngày.

Dự kiến, Ngày hội “Nắng hồng” sẽ đóng góp hơn 400 đơn vị máu, trở thành món quà thiết thực dành cho bệnh nhân đang cần máu, trao niềm hi vọng cho người bệnh.

Nhiều năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được Học viện quan tâm, chú trọng và sẵn sàng chia sẻ với ngành y tế vào những thời điểm khan hiếm máu. Với vai trò tích cực của Đoàn Thanh niên, chương trình đã được duy trì định kỳ, mỗi năm thu được gần 1.000 đơn vị máu trong 02 lần tổ chức. Gần 100 thành viên Câu lạc bộ Vận động hiến máu của Học viện cũng đóng vai trò tiên phong, chủ chốt trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu, tham gia tổ chức các ngày hội hiến máu tại Học viện cũng như trên địa bàn quận Cầu Giấy. Những kết quả trong phong trào hiến máu của Học viện đã được các cấp ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng khen của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Nhân đạo Thành phố Hà Nội, Giấy khen của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương…

Đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên Học viện đã đăng ký từ sáng sớm để tham gia hiến máu.

Tính riêng từ năm 2011 đến nay, đã có hơn 5.000 đơn vị máu được hiến tặng từ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Học viện cũng là đơn vị đầu tiên đạt giải thưởng “Giọt hồng” – giải thưởng của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xét tặng trao cho các đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động và tổ chức hiến máu.

PGS. TS. Lưu Văn An – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện cho biết: “Mỗi hành động, mỗi việc làm nhân ái hôm nay sẽ góp phần trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức, mà cả những bài học đạo đức, lý luận sâu sắc và trải nghiệm phong phú trong chặng đường công tác ở mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước cũng như tại các cơ quan truyền thông sau này”.

PGS An cũng mong muốn mỗi thành viên của Học viện hãy góp sức thực hiện đúng tinh thần kêu gọi của Tổng Bí thư đó là “mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người”.

PGS. TS. Lưu Văn An – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện trực tiếp tham gia hiến máu tại chương trình

Đã gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện suốt 25 năm qua, từng là một trong những sinh viên tham gia Đội tình nguyện viên vận động hiến máu thời kỳ đầu của phong trào tại Thủ đô, PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện  cho biết: “Mỗi ngày vẫn có hàng ngàn người bệnh khắp nơi trên cả nước cần đến máu để duy trì sự sống. Nhu cầu ấy cũng không hề giảm ngay cả khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua. Tôi xúc động và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp Mỗi giọt máu cho đi – Những cuộc đời ở lại của thầy trò Học viện, nhiều giảng viên, sinh viên cũng đã không ngần ngại đi hiến máu trong thời gian giãn cách xã hội”.

Đánh gia cao sự chia sẻ, đồng hành quý báu của Học viện, TS. BS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW khẳng định: “Nhiệm vụ cung cấp máu và chế phẩm máu an toàn cho các bệnh viện ở 25 tỉnh, thành phố của Viện sẽ không thể hoàn thành nếu không sự hỗ trợ của các nhà quản lý, các đơn vị, trường học như Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Học viện cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong khối các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tổ chức hiến máu ngay sau khi hết thời gian giãn cách xã hội. Nghĩa cử cao đẹp này vừa tạo được nguồn máu cho người bệnh, vừa là cơ hội giáo dục lòng nhân ái cho thanh niên, sinh viên Học viện”.

TS. BS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu tại chương trình và tặng giấy chứng nhận hiến máu

Với hơn 400 đơn vị máu dự kiến được cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện hiến tặng, chương trình lần này là món quà thiết thực dành cho bệnh nhân đang cần máu, trao niềm hi vọng, mang đến những tia nắng ấm áp và nối dài thêm những nụ cười của người bệnh.

Thanh Hằng, ảnh Công Thắng, video Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan