Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hội nghị viên chức người lao động năm 2021: Chúng ta sẽ cùng siết chặt tay nhau để vượt qua khó khăn trong năm tới

Có thể nói nhân loại đã bước qua năm 2020 vô cùng khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và làm ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Ngành Y tế nói chung, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nói riêng cũng chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Để tổng kết, đánh giá các kết quả hoạt động của năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, ngày 14/01, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2021.

Hơn 400 đại biểu viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Viện tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đ/c Khúc Thị Hiền – Phó trưởng ban Tổ chức, Quận ủy Đống Đa; Về phía Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn, nguyên Viện trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng hơn 400 đại biểu viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Viện.

TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy các kết quả hoạt động của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2020 cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, tuy nhiên trong khó khăn thử thách, Viện vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận, đó là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Viện.

PSG. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Cụ thể, về khối Huyết học: Số lượng người bệnh đến khám chỉ đạt 88,7% so với chỉ tiêu kế hoạch, giảm 6,9% so với năm 2019. Người bệnh khám mới bằng 87,3% so với kế hoạch, giảm 8,3% so với năm 2019. Người bệnh vào khám theo yêu cầu chỉ đạt 79,3% so với chỉ tiêu kế hoạch, giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Số lượng người bệnh điều trị nội trú cũng bằng 90,1% so với kế hoạch, giảm 5,4% so với năm 2019. Với số lượng người bệnh điều trị nội trú giảm so với năm 2019, trong khi số lượng giường bệnh không tăng, do đó công suất sử dụng giường bệnh năm 2020 cũng giảm 5,5% so với năm 2019.

Năm 2020 cả viện đã thực hiện được 51 ca ghép (33 ca đồng loài, 18 ca tự thân) trong đó có 6 ca ghép từ tế bào gốc máu dây rốn. Đã triển khai thêm các ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài kết hợp từ 2 nguồn tế bào gốc: Máu ngoại vi nửa hòa hợp và máu dây rốn cho bệnh nhân mắc bệnh máu không có nguồn tế bào gốc để ghép cho bệnh nhân đa u tủy xương. Lần đầu tiên thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc nửa hòa hợp trên bệnh nhân Thalassemia.

Công tác chăm sóc, chẩn đoán, điều trị người bệnh ngày càng được chú trọng vào chất lượng, luôn luôn lấy người bệnh làm trung tâm, tích cực thay đổi thái độ ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Xét nghiệm luôn duy trì ổn định về số lượng và chất lượng.

Hoạt động cải tiến quy trình khám chữa bệnh luôn được chú trọng nhằm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh khi làm các thủ tục nhập viện và thanh toán ra viện…

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để vượt qua khó khăn và thách thức trong năm 2020

Công tác quản lý chất lượng tiếp tục được đẩy mạnh. Các khoa xét nghiệm huyết học đã duy trì xây dựng hệ thống, quy trình làm việc và chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 15189:2012, ISO 13485:2016. Hiện có 4/7 khoa xét nghiệm được công nhận phòng xét nghiệm y học phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189, bao gồm: Khoa Tế bào – Tổ chức học, Di truyền-Sinh học phân tử, Đông máu, Hóa sinh, Khoa Huyết thanh học nhóm máu được chứng nhận mở rộng phù hợp tiêu chuẩn ISO 13485 trong sản xuất và cung cấp các thuốc thử xét nghiệm.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Kết quả của khối Truyền máu: Đứng trước hoàn cảnh phải thực hiện việc giãn cách xã hội do dịch COVID -19, từ đó Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã xác định cần đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với tiêu chí 3A: Đó là An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế. Qua đó đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế, hàng ngàn tình nguyện viên phục vụ công tác tiếp nhận máu và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho hàng triệu người dân đến tham gia hiến máu trên toàn quốc. Cụ thể Trung tâm Máu quốc gia của Viện đã tiếp nhận được trên 324.000 đơn vị máu an toàn. Điểm nổi bật là tỷ lệ tiếp nhận thể tích trên 250ml đạt 78,1%.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện phát động phong trào thi đua năm 2021.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cung cấp trên 600.000 đơn vị chế phẩm máu các loại như: khối hồng cầu, khối tiểu cầu, huyết tương, tủa lạnh… tới 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh/thành phố, đáp ứng 93% dự trù của các bệnh viện. Trong đó, riêng tại Tp. Hà Nội, Viện đã phối hợp cung cấp 464.000 đơn vị chế phẩm máu cho 102 cơ sở y tế, chiếm 77% lượng máu và chế phẩm máu mà Viện cung cấp.

Bước đầu thực hiện tốt công tác tư vấn, triển khai gói xét nghiệm quà tặng kiểm tra sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện tại Viện cũng như triển khai gói quà tặng xét nghiệm ở các điểm hiến máu cố định và lưu động…

Có thể khẳng định, trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam lại trỗi dậy, nhằm phát huy được tinh thần tương thân tương ái, tính tự giác trong cộng đồng người Việt, từ đó đã có những đơn vị máu an toàn, quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh trong suốt mùa dịch.

TS. Vũ Đức Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện báo cáo tổng kết các hoạt động phong trào thi đua năm 2020.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhiều mục tiêu khác của Viện cũng được triển khai và đạt hiệu quả như công tác cán bộ, tài chính, đối ngoại, hành chính, công tác xã hội, truyền thông hay Công đoàn, Đoàn thanh niên… Đặc biệt, Viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ Viện mới gồm 13 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng lực gánh vác trọng trách mà Đảng bộ giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chia sẻ: Tôi rất tự hào về những việc mà chúng ta đã làm được trong năm qua, điều quan trọng là chất lượng công việc của các cán bộ, nhân viên đã được nâng lên một tầm cao mới, đó chính là điều tôi luôn mong muốn.

TS. Bạch Quốc Khánh cho biết: Một trong những mục tiêu trong năm 2021, toàn Viện phải cố gắng duy trì phong độ như những gì mà tập thể Viện đã làm trong năm 2020, cho dù chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ cùng siết chặt tay nhau để vượt qua.

TS. Bạch Quốc Khánh cũng đã gửi thông điệp đến toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện trong năm 2021, phải thực hiện hết sức đầy đủ và nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Vừa phòng chống dịch vừa thực hiện tốt chuyên môn của mình, phát huy tối đa sự đổi mới sáng tạo.

Trao tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng mọi hoạt động của Viện được duy trì ổn định, phát triển. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ban ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Viện cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ công chức, viên chức, tập thể Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là trong công tác hiến máu nhân đạo, chăm sóc, điều trị bệnh nhân, thể hiện sự đoàn kết, tập trung dân chủ từ Đảng ủy, Lãnh đạo đến mọi cán bộ, nhân viên trong toàn Viện.

Vương Tuấn, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan