Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hợp tác thúc đẩy đào tạo và chuyển giao công nghệ về liệu pháp tế bào

Ngày 20/5 vừa qua, đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie của Bỉ tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để trao đổi về hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có ông Nicolas Dervaux – Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie của Bỉ tại Việt Nam; Bà Vũ Thị Thuỳ Dương – Cán bộ chương trình, Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Hà Nội; TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng và lãnh đạo Trung tâm Máu quốc gia, Ngân hàng Tế bào gốc, Phòng Quản lý các chương trình dự án và Đối ngoại.

Trước đó, ngày 12/1/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 238/BKHĐT-ĐTNN thông báo về việc Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý Biên bản kỳ họp lần thứ 11 Uỷ ban Hỗn hợp thường trực Việt Nam – Wallonie Bruxelles (Bỉ) và đề nghị các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án đã được thoả thuận giữa đối tác hai bên. Ngày 21/1/2022, Bộ Y tế cũng đã có ban hành công văn số 363/BYT – QT về việc triển khai kết quả kỳ họp lần thứ 11 này.

Trong khuôn khổ hợp tác, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được phê duyệt thực hiện dự án 8.1: “Đào tạo và chuyển giao công nghệ về liệu pháp tế bào”. Cơ quan thực hiện dự án phía Wallonie-Bruxelles là Trường Đại học Liège.

Dự án này nhằm hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ về liệu pháp tế bào tại Trường Đại học Liège của Bỉ trong 3 năm (2022 – 2024). Sau khi được đào tạo về lý thuyết và thực hành, các cán bộ được đào tạo sẽ nhận được chứng chỉ công nhận. Từ đó tiếp tục đào tạo các cán bộ khác và là cơ sở để có thể triển khai liệu pháp tế bào ở Việt Nam trong tương lai.

Ông Nicolas Dervaux – Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie của Bỉ tại Việt Nam cho biết: “Bruxelles luôn ưu tiên các hợp tác về y tế nên dự án này là cơ hội để giúp hai bên có cơ hội được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Đơn vị thực hiện dự án phía Bỉ – Trường Đại học Liège là đối tác rất năng động, được đánh giá cao về hợp tác quốc tế. Bên cạnh nội dung hợp tác rất thú vị, có tính kỹ thuật cao trong khuôn khổ dự án, tôi hi vọng hai bên sẽ thêm nhiều mảng, nhiều lĩnh vực hợp tác mới có thể triển khai trong thời gian tới”.

Ông Nicolas Dervaux – Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie của Bỉ tại Việt Nam chia sẻ về những cơ hội hợp tác tới đây.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, dự án sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ về thu thập, xử lý, bảo quản và ứng dụng tế bào gốc tạo máu trong điều trị các bệnh lý huyết học. Năm 2023 là hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ về thu thập, phân lập, xử lý, tăng sinh, bảo quản và ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị tổn thương một số cơ quan trong cơ thể. Và năm 2024, các chuyên gia của Bỉ sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ về ứng dụng liệu pháp quang hóa ngoài cơ thể trong điều trị một số bệnh lý huyết học.

Cảm kích trước những hỗ trợ phía Bỉ, TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Viện là đơn vị đầu ngành về Huyết học – Truyền máu trong cả nước với trung bình mỗi ngày có 1.200 bệnh nhân nội trú, 500 – 600 bệnh nhân đến khám. Đồng thời, Viện có hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại, chuyên sâu để chẩn đoán, điều trị bệnh máu; đã áp dụng được các phương pháp điều trị bệnh máu hiện đại nhất, mỗi năm thực hiện 50 – 60 ca ghép tế bào gốc với các phương pháp ghép mà thế giới đang tiến hành. Ngân hàng Tế bào gốc của Viện đang lưu trữ khoảng 4.000 mẫu máu dây rốn.

Viện cũng là nơi tiếp nhận và đảm bảo cung cấp máu cho khoảng 180 bệnh viện tại khu vực bao phủ 40 triệu dân. Do đó, hợp tác thành công sẽ không chỉ phục vụ cho người bệnh đang điều trị tại Viện, mà cả bệnh nhân ở khu vực phía Bắc và người bệnh cả nước. Tế bào trị liệu là tương tác của y tế, cùng với vai trò là Viện đầu ngành, hợp tác sẽ giúp chuẩn hóa hơn các trình ghép tế bào gốc mà Viện đang tiến hành để giúp được nhiều hơn cho y tế cả nước trong lĩnh vực này”.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh cảm ơn những đóng góp của phía Bỉ trong việc triển khai dự án thiết thực này tại Việt Nam.

Ông Nicolas Dervaux đánh giá cao những thành tựu và uy tín của Viện Huyết học – Truyền máu TW. Với sự hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie – Bruxelles cùng sự năng động, nhiệt tình của các đối tác, ông Nicolas Dervaux tin tưởng hợp tác giữa Viện và Trường Đại học Liège sẽ rất thành công thông qua 25 chuyến công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, học bổng thực tập chuyên môn.

Ông Nicolas Dervaux và TS. Bạch Quốc Khánh tặng quà lưu niệm.

Ngay sau buổi làm việc, hai cán bộ đầu tiên của Viện là TS. Trần Ngọc Quế – Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia và TS. Nguyễn Bá Khanh – Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc sẽ có chuyến công tác, học tập 10 ngày tại Bỉ. Tiếp đó, 3 cán bộ của Ngân hàng Tế bào gốc sẽ được nhận học bổng thực tập chuyên môn 01 tháng tại Đại học Liège, Bỉ trong tháng 6 tới đây.

Thảo Nguyên, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan