Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khắc ghi những ân tình đồng bào khi trao giọt máu đào cho nhiều cuộc đời ở lại

Cuối tháng 7/2021, kho máu Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều viện ở TP. HCM và đồng bằng Sông Cửu Long cạn kiệt, có thời điểm gần như chạm đáy. Các cơ sở điều trị liên tục phát đi lời kêu gọi hiến máu nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc thu nhận máu từ cộng đồng rất khó khăn, chỉ bằng 1/10 nhu cầu điều trị.

Chưa bao giờ tình trạng thiếu máu cho cấp cứu, điều trị lại căng thẳng đến thế. Lịch hiến máu liên tục phải hoãn, hủy. Nhiều tỉnh/thành không thể tổ chức hiến máu trong thời gian dài.

Tại đầu cầu Hà Nội, dịch bệnh cũng khiến kho máu lớn nhất cả nước tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đang giảm sút. Có ngày, Viện chỉ đáp ứng được 50%-70% nhu cầu máu cho hơn 170 cơ sở điều trị thuộc 28 tỉnh/thành phía Bắc. Khó khăn là vậy, nhưng thấu hiểu tình trạng thiếu máu “kiệt quệ” của các các tỉnh Nam, Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho rằng khi Viện vẫn còn có thể tiếp nhận máu được, đảm bảo được nhu cầu khám chữa bệnh ở phía Bắc thì “phải làm gì đó để tiếp sức cho TP.HCM và các địa phương phía Nam”.

Cán bộ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị máu để chuyển vào miền Nam trong đợt dịch năm 2021.

Sau khi trao đổi ngắn với Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lúc đó đang chỉ đạo chống dịch ở TP. HCM, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã lên ngay kế hoạch, phương án để vận chuyển 1.000 đơn vị máu tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Chưa đầy 24 giờ sau, rạng sáng 30/7, 1.000 đơn vị khối hồng cầu đã kịp thời được chuyển qua đường hàng không từ Hà Nội tới TP.HCM.

Đó là chuyến bay khởi đầu cho rất nhiều chuyến chi viện máu từ miền Bắc vào miền Nam, kịp thời hỗ trợ nhiều địa phương có đủ máu cứu chữa người bệnh. Cao điểm trong ngày 3/8, Viện đã cung cấp gần 3.000 đơn vị máu đến 10 tỉnh/thành khắp cả nước, trong đó có 1.000 đơn vị được chuyển tới Cần Thơ để chuyển đến cho hàng chục bệnh viện ở khu vực Tây Nam bộ. Kỷ lục về số lượng máu cung cấp trong một ngày lại tiếp tục bị “phá vỡ” khi ngày 23/9, hơn 4.300 đơn vị được Viện cung cấp cho các tỉnh/thành.

Xe vận chuyển máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cung cấp máu cho các bệnh viện khu vực phía Bắc.

Trong lịch sử ngành truyền máu Việt Nam, chưa bao giờ sự chi viện, hỗ trợ, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc lại được thực hiện quy mô và hiệu quả như thời điểm đó. Chỉ gần 2 tháng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã chi viện hơn 60.000 đơn vị máu cho gần 160 cơ sở, trong đó có hơn 18.000 đơn vị máu, góp sức cùng miền Nam kiên cường chống dịch. Sự chi viện quý báu trong gian khó đó đã giúp “các y bác sĩ thêm tự tin đưa ra quyết định điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh” như lời Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy- TS.BS Nguyễn Tri Thức viết trong lá thư cảm ơn Viện đầu tháng 9/2021.

Qua cơn “bạo bệnh”, người dân TP HCM và miền Nam mãi khắc ghi ân tình sự sát cánh của cả nước. Còn với những cán bộ, nhân viên “Viện Máu”, cũng trong chính những đợt thiếu máu liên tục xảy ra từ năm 2020 đến nay, họ càng trân quý hơn “nghĩa đồng bào” mà người dân khắp nơi đã trao tặng món quà sự sống – những đơn vị máu quý giá tới người bệnh.

Tháng 11, hơn 80 lịch hiến máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bị hoãn, hủy, khiến 25.000 đơn vị máu không thể tiếp nhận theo kế hoạch. Kho máu của Viện chỉ còn chưa đầy 4.000 đơn vị, chỉ đủ cung cấp trong vài ngày. Vậy mà, chỉ sau 1 tuần kêu gọi khẩn thiết, Viện đã tiếp nhận được gần 13.800 đơn vị. Trung bình mỗi ngày có gần 2.000 người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đến hiến máu – một con số ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Người dân Thủ đô tham gia hiến máu trong mùa dịch.

Hiến máu là hoạt động cấp thiết để cấp cứu và điều trị người bệnh, nên không thể dừng lại được. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có văn đề nghị các tỉnh/thành phố, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức hiến máu an toàn, trong đó chú trọng việc chia nhỏ lịch hiến máu ra thành nhiều điểm, nhiều buổi và hẹn người hiến máu đến theo giờ, hạn chế tập trung đông người…

Để khắc phục khó khăn trong cuộc khủng hoảng nguồn máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã và đang xây dựng các điểm hiến máu cố định và bán cố định tại cộng đồng để đón người hiến máu thường xuyên trong tuần. Đặc biệt, các điểm hiến máu cố định đã thể hiện lợi thế trong vận động và tiếp nhận máu, giải quyết tâm lý người dân ngại đi lại hoặc đến chỗ đông người trong bối cảnh các ca bệnh trong cộng đồng tăng nhanh.

Hoạt động hiến máu của cả nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Hơn lúc nào hết, người bệnh vẫn cần sự sẵn sàng, chia sẻ giọt máu nghĩa tình của người hiến máu và người dân, để “tình người” lại thắp sáng “tình người”, để những giọt máu được hiến tặng sẽ kết nối ân tình đồng bào trong đại dịch.

Vương Tuấn. Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan