Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khởi động Hành trình Đỏ 2022 tại đất mũi Cà Mau

Sáng nay 2/6/2022, chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước – Hành trình Đỏ lần thứ 10 đã khởi động tại đất mũi Cà Mau.

Trước lễ khai mạc Hành trình Đỏ, Ban tổ chức và đại biểu các địa phương đã dâng hương tại đền thờ Bác Hồ tại thành phố Cà Mau.

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Lê Gia Tiến, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN); TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Tổng giám đốc Công ty cổ phần VTVCorp; đại diện các đơn vị tài trợ, hỗ trợ.

 Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ 30 tỉnh/thành phố khắp 3 miền cũng tề tựu đông đủ tại đất Mũi, thể hiện quyết tâm và sự đồng lòng cho thành công của Hành trình Đỏ 2022.

Về phía tỉnh Cà Mau có ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Quốc – Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Hành trình Đỏ 2022 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần VTV Corp và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Hội Chữ thập đỏ 46 tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt, Trưởng Ban tổ chức Bạch Quốc Khánh và TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia tặng huy hiệu nhóm máu cho người hiến máu

Diễn ra từ nay đến hết tháng 7/2022, Hành trình Đỏ lần thứ X được tổ chức sớm nhất so với các năm, với sự tham gia của nhiều địa phương nhất, đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm hành trình “kết nối dòng máu Việt”.

46 địa phương sẽ tham gia đồng hành, tổ chức Hành trình Đỏ năm nay gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 10 kỳ Hành trình Đỏ là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng. Lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tham gia vào hành trình “kết nối dòng máu Việt” ý nghĩa này.

Hành trình Đỏ năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, bao gồm 30.000 đơn vị tại các ngày sự kiện chính và 90.000 đơn vị tại các ngày hiến máu hưởng ứng.

Hoạt động diễu hành hưởng ứng Hành trình Đỏ 2022

Phát biểu khai mạc Hành trình Đỏ 2022, TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 8 tỉnh Cà Mau tham gia tổ chức Hành trình Đỏ và lần thứ 5 tỉnh được Ban tổ chức lựa chọn là địa phương tổ chức khai mạc. Tôi tin tưởng rằng ngọn lửa nhân ái của Hành trình Đỏ được thắp lên tại mảnh đất tận cùng phía Nam của Tổ quốc sẽ được lan tỏa đến mọi miền đất nước. Cùng với sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo; sự sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm của BCĐ Vận động HMTN các địa phương, chương trình Hành trình Đỏ năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức thành công, ấn tượng, đánh dấu một thập kỷ của một hành trình nhân ái, kết nối dòng máu Việt”.

Ngọn đuốc của Hành trình Đỏ năm thứ 10 đã được Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2022 Bạch Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – Huỳnh Quốc Việt thắp lên. Đây là ngọn lửa thiêng được xin từ Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau. Ngọn lửa này sẽ ghi dấu ấn và thổi bùng lên sự quyết tâm của Ban tổ chức và hàng nghìn tình nguyện viên trên cả nước đang tham gia vào công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện; ngọn lửa hy vọng của người bệnh; là ngọn lửa lan tỏa yêu thương tới khắp mọi miền của Tổ quốc.

Bày tỏ niềm vinh dự là nơi khởi đầu ý nghĩa cho Hành trình Đỏ năm thứ 10, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát, với sự tham gia của nhiều địa phương về với đất Mũi, Hành trình Đỏ vừa tạo điều kiện tuyên truyền về hiến máu, vừa tạo điều kiện quảng bá du lịch cho Cà Mau. Hành trình Đỏ là chương trình có tính nhân văn sâu sắc, có tác động rất lớn, vận động được đông đảo cán bộ, công chức, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp và toàn thể nhân dân thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nghĩa cử hiến máu”.

Ông Huỳnh Quốc Việt bày tỏ niềm vinh dự khi Cà Mau là nơi khởi đầu đầy ý nghĩa cho Hành trình Đỏ năm thứ 10.

Chị Châu Thị Hồng (Đại học Bình Dương, phân hiệu Cà Mau) lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Anh Phạm Nhật Trường (Cục thuế tỉnh Cà Mau) luôn phát huy tinh thần tự nguyện, duy trì sức khỏe để hiến máu thường xuyên.

Trước đó, năm 2013, xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào dịp hè tại các bệnh viện trên toàn quốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Công ty Cổ phần VTVcorp đã đề xuất ý tưởng tổ chức chương trình Hành trình Đỏ và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí Lãnh đạo, các bộ, ban ngành. Năm đầu tiên chương trình được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố và đã thu được kết quả rất đáng khích lệ.

Ca sĩ Việt Tú đã đồng hành cùng Hành trình Đỏ qua nhiều năm.

Qua 09 năm tổ chức, Hành trình Đỏ với thông điệp Kết nối dòng máu Việt đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Đã có 57 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công và tiếp nhận được trên 515.000 đơn vị máu. Đây là minh chứng rõ nhất cho tính nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ của một hành trình nhân ái vì cộng đồng.

TS. Bạch Quốc Khánh cũng cho biết thêm: Hành trình Đỏ thực sự đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào HMTN tại Việt Nam; đã khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè hàng năm. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân hiểu biết về HMTN, về bệnh tan máu bẩm sinh; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động HMTN tại các địa phương. Chương trình cũng giúp các Trung tâm Truyền máu tập dượt thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa, thiên tai cần truyền máu với số lượng lớn.

Mở đầu đầy tích cực của Hành trình Đỏ lần thứ 10 tại Cà Mau.

Khẳng định những đóng góp to lớn của Hành trình Đỏ, bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Nhìn lại chiến dịch Những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình Đỏ những năm qua, chúng ta có thể khẳng định đây là chương trình vận động HMTN có quy mô lớn nhất vào mỗi dịp hè với số địa phương tham gia đông đảo nhất, thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia và thu về lượng máu cao nhất. Hành trình Đỏ với phương thức tổ chức sáng tạo đã có tính hiệu triệu cổ vũ to lớn, truyền đi thông điệp lay động hàng triệu người dân về HMTN, về lẽ sống cho và nhận”.

Bà Bùi Thị Hòa phát biểu tại chương trình

Chương trình Hành trình Đỏ năm thứ 10 tiếp tục nhận được sự tài trợ, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các đơn vị khác, các ca sĩ, nghệ sĩ. Chương trình được bảo trợ truyền thông bởi Trung tâm Truyền hình Thông tấn – Thông tấn xã Việt Nam và báo điện tử Dân trí.

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn đơn vị tài trợ, hỗ trợ

Xem thêm trailer của Hành trình Đỏ 2022:

Thảo Nguyên, ảnh: Tạ Quang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan