“Khối văn phòng” chung tay hiến máu trong dịp hè
Biết được thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang cần thêm nhiều đơn vị máu để điều trị và cung cấp, nhiều văn phòng, cơ quan đã cùng nhau tham gia hiến máu trong chương trình hiến máu tình nguyện tại toà nhà Capital Place ngày 1/7.
Nhiều công ty, doanh nghiệp đã tổ chức hiến máu tại Capital Place.
Dù đang trong ngày làm việc, các cán bộ, nhân viên văn phòng vẫn được lãnh đạo công ty ủng hộ bớt chút thời gian để tham gia hiến máu. Có nhiều người lần đầu hiến máu, đăng ký theo lời kêu gọi của công ty, nhưng cũng có nhiều người đã hiến máu nhiều lần và có những kỷ niệm đẹp với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Chị Giang Hồng Vân Yến ( công ty OnVietnam) đã từng sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 năm và mới chuyển đến Hà Nội trong thời gian gần đây. Chị Vân Yến đã từng hiến máu 5 lần ở thành phố mang tên Bác và khi đến làm việc tại Thủ đô, chị lại tiếp tục tham gia.
Chị Vân Yến đã hiến máu nhiều lần ở cả hai miền Nam – Bắc.
“Tôi thấy phong trào hiến máu tại Sài Gòn hay Hà Nội đều tốt và có nhiều người hưởng ứng như nhau, đều mang mục đích tốt đẹp là chia sẻ để cứu người. Tôi ở Sài Gòn trong thời gian dịch Covid căng thẳng nhất, có rất nhiều người không chiến thắng được dịch bệnh và máu thì thiếu trầm trọng, may mắn là đã được “chi viện” máu từ miền Bắc, vậy nên tôi rất thấu hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu và rất vui khi Ban lãnh đạo công ty cũng thấu hiểu và tạo điều kiện cho anh chị em nhân viên” – chị Vân Yến cho biết.
Từng trải qua cảm giác người thân phải truyền máu gấp để làm phẫu thuật, anh Hoàng Đức Minh (dự án OnRunning) đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu và luôn cố gắng để duy trì việc hiến máu thường xuyên.
Anh Đức Minh thường xuyên hiến máu từ khi chứng kiến những người bệnh cần truyền máu.
Anh Đức Minh cho hay “Mẹ vợ tôi từng bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện cấp cứu, cần truyền máu gấp. Tuy lần đó mẹ tôi đã được các bác sĩ điều trị và bình phục nhưng tôi cũng chứng kiến nhiều người phải truyền máu rất nhiều, truyền liên tục. Từ đó, tôi luôn tự nhủ mình cần đi hiến máu nhiều hơn, tuy mỗi lần mình góp vào một đơn vị máu rất nhỏ thôi nhưng nếu có nhiều người như mình thì có thể tích tiểu thành đại, giúp đỡ được nhiều người bệnh khác”.
Là một người Ấn Độ đang sinh sống là làm việc tại Việt Nam, anh Brotik cũng đã có những trải nghiệm hiến máu ở cả hai miền Nam – Bắc. Chàng trai Ấn Độ chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi hiến máu ở Việt Nam rồi, trước đây tôi đã hiến một lần ở thành phố Hồ Chí Minh, một lần ở Hà Nội, và đây là lần thứ ba. Tôi thấy hình ảnh những người Việt Nam chia sẻ dòng máu của mình cho một người khác có ý nghĩa rất tuyệt vời. Ở đất nước tôi, nhiều người coi dòng máu là vô cùng thiêng liêng và rất ngại chia sẻ máu của mình cho người khác, nhưng khi làm việc tại Việt Nam, đồng nghiệp của tôi lại nói rằng họ rất vui khi có thể cứu giúp người khác bằng dòng máu của mình. Tôi thấy suy nghĩ đó thật tuyệt vời nên đã tham gia hiến máu”.
Anh Brotik rất thích phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam.
Còn đối với chị Phùng Minh Thu (Đại sứ quán Canada), hiến máu là nghĩa vụ của cộng đồng, bảo vệ sự sống của người bệnh là nhiệm vụ chung chứ không chỉ của riêng ngành y tế. Chị Thu cho biết: “Mình không phải người hiến máu thường xuyên, nhưng khi thấy Công đoàn cơ quan phát động phong trào hiến máu thì mình đã cùng anh chị em đồng nghiệp tham gia ngay. Mình nghĩ rằng trách nhiệm với cộng đồng là việc mà tất cả chúng ta nên làm. Dù công tác trong lĩnh vực ngoại giao nhưng khi ngành y tế cần người hiến máu thì mình luôn sẵn sàng”.
Đối với chị Minh Thu, hiến máu tình nguyện là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Những đơn vị máu được hiến tặng đã thể hiện tấm lòng nhân ái, tình yêu thương của người hiến đối với người cần. Không chỉ thế, đây cũng là sự ủng hộ, khuyến khích của lãnh đạo các đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có thời gian tham gia hiến máu. TS. Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) từng chia sẻ: “Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp nên tổ chức các buổi hiến máu cho cán bộ, nhân viên. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn mà còn tăng sự gắn kết, hoà đồng trong tập thể”.
Một số hình ảnh đẹp tại chương trình:
Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải