Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Năm 2022: Viện cung cấp gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu tới 29 địa phương

Ngày 23/12/2022, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Hội nghị Đảm bảo máu an toàn cho điều trị tại các cơ sở y tế khu vực Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo máu cho điều trị.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng, TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia và đồng chí Đào Nguyên Minh – Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Với tình hình dịch bệnh từng bước được khống chế, Viện đã rất nỗ lực, chủ động để xây dựng được nguồn người hiến máu thường xuyên, nguồn máu cho cấp cứu và điều trị ngày càng ổn định. Năm 2022, Viện đã tiếp nhận được 379.161 đơn vị máu toàn phần và 32.084 đơn vị tiểu cầu gạn tách, số lượng này chiếm gần 30% tổng lượng máu tiếp nhận của cả nước. Nhờ đó, Viện đã điều chế và cung cấp được 687.951 đơn vị máu và các chế phẩm máu tới 181 cơ sở y tế thuộc 29 tỉnh/thành phố”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị.

TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia trình bày báo cáo về công tác đảm bảo nguồn máu an toàn năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Theo TS. Trần Ngọc Quế, việc kết nối, xây dựng mạng lưới đảm bảo máu an toàn giữa Trung tâm Máu quốc gia, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và các cơ sở sử dụng máu theo hướng: thống nhất – hiệu quả – bền vững là rất cần thiết. Các đơn vị cần phối hợp để lịch tổ chức hiến máu được lên kế hoạch sớm và số lượng tiếp nhận dự kiến sát với thực tế; xây dựng và duy trì các điểm hiến máu cố định, tiếp nhận máu số lượng 50 – 200 đơn vị máu/ngày tại các thành phố. Điều này sẽ giúp hướng tới việc thống nhất về kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cung cấp máu.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia báo cáo về hoạt động phối hợp cung cấp máu giữa Trung tâm Máu quốc gia và các bệnh viện khu vực Hà Nội.

Hoạt động cung cấp máu năm 2022 đã diễn ra ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu cấp cứu và điều trị của các bệnh viện, đảm bảo tính công bằng trong việc thụ hưởng các sản phẩm máu an toàn và chất lượng của người dân ở các vùng miền khác nhau. Dù tình trạng thiếu máu có xảy ra vào đầu năm do tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng cũng không ảnh hưởng đến đến việc cung cấp máu.

Trong tổng số gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu mà Viện cung cấp cho 181 cơ sở y tế, có đến 75% là cung cấp cho các bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội và các bệnh viện của Hà Nội.

Công tác phối hợp lập kế hoạch sử dụng chế phẩm máu được thực hiện ngày càng bài bản, thông qua hợp đồng cung cấp máu, lên kế hoạch cung cấp và vận chuyển máu kịp thời theo nhu cầu dự trù từ các bệnh viện, và phối hợp điều tiết nhu cầu khi khả năng cung cấp máu bị hạn chế. Trung tâm Máu quốc gia cũng đã tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Trung tâm Máu cho 169 bệnh viện, trong đó 152 bệnh viện đã thường xuyên sử dụng để dự trù máu.

Việc vận chuyển máu tới các cơ sở y tế được thực hiện theo kế hoạch hàng tuần, hàng ngày và theo dự trù cấp cứu với 12.553 chuyến vận chuyển máu trong năm 2022. Số đơn vị máu được vận chuyển tận nơi tới cơ sở y tế đạt 86% tổng lượng máu Viện cung cấp.

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, cũng cho biết công tác đảm bảo máu cho điều trị thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế nhất định từ việc ổn định nguồn máu, dự trù máu và các chế phẩm máu của các bệnh viện; chênh lệch nhóm máu; bảo quản và cung cấp máu cho các đơn vị; ứng dụng phần mềm quản lý công tác cấp phát máu; …

Đại diện một trong những “khách hàng” sử dụng máu nhiều nhất, TS. Nguyễn Văn Hưng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng trên 120.000 đơn vị chế phẩm máu trong năm 2022, số này cao hơn so với năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19), việc sử dụng phần mềm dự trù máu rất thuận tiện. TS. Hưng cũng gửi lời cảm ơn Viện Huyết học – Truyền máu TW đã cung cấp máu kịp thời, kể cả những lúc đêm khuya, kể cả các chế phẩm đặc biệt, chế phẩm nhóm hiếm.

Về công tác phối hợp đảm bảo nguồn máu và cung cấp máu trên địa bàn Hà Nội, TS. Phạm Xuân Anh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì tổ chức chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” trong người lao động ngành y tế Thủ đô. Đồng thời cũng sẽ sớm xây dựng đề án để có thể phối hợp triển khai các mạng lưới lưu trữ máu vệ tinh, nhằm giảm khoảng cách giữa nơi lưu trữ máu tới các bệnh viện ở xa trên địa bàn Hà Nội.

TS. Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng chia sẻ thời gian tới, thực hiện nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, hệ thống Đoàn – Hội các cấp rất mong muốn được phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW để đẩy mạnh hoạt động hiến máu trong thanh niên các khu công nghiệp. Hội Thầy thuốc trẻ với các chương trình thầy thuốc đồng hành, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở cũng mong muốn Viện sẽ phối hợp trong việc biên soạn giáo trình và đào tạo nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở về an toàn truyền máu.

Thời gian tới, để hoạt động cung cấp máu đạt mục tiêu: chất lượng, hiệu quả và bền vững, Viện Huyết học – Truyền máu TW mong muốn các đơn vị sử dụng máu căn cứ vào tình hình sử dụng các năm trước để dự báo, dự trù nhu cầu sử dụng máu theo tháng và thường xuyên cập nhật dự trù tuần sớm. Cần tiếp tục thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ trong dự trù máu; tăng cường tập huấn theo nhu cầu của các đơn vị về bảo quản, sử dụng máu, thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng trong tryền máu.

Để đảm bảo nguồn máu, Viện cũng đề xuất Công đoàn Y tế Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các bệnh viện tích cực triển khai chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng”, vì người bệnh cần máu trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân của các bệnh viện có nhiều đóng góp trong hoạt động hiến máu năm 2022 đã được nhận bằng khen của TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Thảo Nguyên, ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan