Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nạn nhân nguy kịch do thanh gỗ đâm thấu bụng, được truyền 14 đơn vị máu

Ngày 17/3/2023, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thông tin về việc vừa cấp cứu thành công cho người đàn ông bị sốc mất máu do tai nạn lao động hy hữu. Trong và sau phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền đến 14 đơn vị máu, được cung cấp tử Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Theo người nhà bệnh nhân, anh T. làm thợ mộc hơn 10 năm nay. Trong lúc đang làm việc tại một xưởng gỗ ở huyện Quốc Oai, khi vừa đưa thanh gỗ vào máy để vót nhọn thì thanh gỗ bất ngờ bắn ngược trở lại, đâm ngập sâu vào bụng anh T. (sâu hơn 10 cm). Quá hoảng loạn, anh T tự rút thanh gỗ ra, khiến vết thương chảy nhiều máu.

Nạn nhân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng da xanh tái, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt, chảy máu qua vết thương bụng.

Nhận định đây là trường hợp nặng, sốc mất máu do vết thương thấu bụng, nghi ngờ tổn thương mạch máu lớn và tổn thương ruột, các bác sĩ trực ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện. Đồng thời khẩn trương vừa hồi sức tích cực, vừa chuyển mổ cấp cứu, khi mở ổ bụng có đến 3-4 lít máu.

BSCKII. Bùi Đức Duy, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết: “Dù vết thương bên ngoài thành bụng chỉ 1,5 cm nhưng thanh gỗ sắc nhọn, xuyên qua mạc treo đại tràng ngang, xuyên mạc treo, đứt mạch mạc treo ruột non chảy máu thành tia, sau đó làm rách tĩnh mạch chủ bụng – đây là tĩnh mạch lớn nhất cơ thể, cũng là nguyên nhân chính gây chảy máu. Nếu không cầm máu khẩn cấp, bệnh nhân có thể chết trên bàn mổ”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T. sau phẫu thuật (ảnh: BVĐK Hà Đông).

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn 3 tiếng; trong và sau mổ, bệnh nhân phải truyền tới 14 đơn vị máu. Sau mổ 7 ngày, tình hình bệnh nhân có nhiều tiến triển ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã cung cấp 41.341 đơn vị chế phẩm máu (gồm 23.357 đơn vị khối hồng cầu và 17.984 đơn vị chế phẩm khác) tới 135 cơ sở y tế tại 25 tỉnh, thành phố.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan