Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nâng tầm vị thế của người điều dưỡng

Ngày 10/5, Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 và Hội nghị Khoa học Điều dưỡng TP Hà Nội lần thứ Nhất năm 2025. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện lần này.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự chương trình có TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam; ThS. Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Hà Nội. Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng và gần 300 đại biểu là các cán bộ làm công tác điều dưỡng, kỹ thuật y đến từ các bệnh viên trên địa bàn Hà Nội.

TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Ngày Quốc tế Điều dưỡng diễn ra vào ngày 12/5 hằng năm, nhằm tưởng nhớ tới bà Florence Nightingale, người đặt nền móng ngành điều dưỡng hiện đại. Kể từ năm 1965, Ngày Quốc tế Điều dưỡng đã trở thành ngày hội nghề nghiệp toàn cầu, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hệ thống y tế thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như bệnh dịch, già hóa dân số và khủng hoảng nhân lực.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5) cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng không thể thiếu của đội ngũ điều dưỡng trên toàn cầu, đồng thời là cơ hội thúc đẩy các chính sách phát triển nghề điều dưỡng một cách chuyên nghiệp và bền vững.

Năm 2025, Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế đã đưa ra thông điệp: “Điều dưỡng của chúng ta. Tương lai của chúng ta. Hãy quan tâm đến điều dưỡng để đẩy mạnh nền kinh tế” (Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care). Thông điệp đã nhấn mạnh vai trò chiến lược của đội ngũ điều dưỡng trong thúc đẩy phát triển bền vững về kinh tế và xã hội hiện nay.

Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Điều dưỡng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một ngày kỷ niệm. Kể từ năm 2018, Bộ Y tế đã chỉ đạo tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc, từng bước đưa việc tôn vinh điều dưỡng gắn liền với cải cách thể chế và phát triển chính sách.

Cụ thể, trong thời gian qua, hàng loạt văn bản pháp lý quan trọng được ban hành, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển chuyên sâu và chuyên nghiệp của nghề điều dưỡng tại Việt Nam, bao gồm: Luật Khám bệnh, Chữa bệnh, Nghị định 96/2023/NĐ-CP; Thông tư 31/2021/TT-BYT…

Đặc biệt, Thông tư 32/2023/TT-BYT đã lần đầu tiên quy định rõ phạm vi hành nghề và danh mục 1.251 kỹ thuật chuyên môn cho điều dưỡng. Trong đó, có nhiều kỹ thuật trình độ cao đội ngũ điều dưỡng có thể tham gia thực hiện, phù hợp với năng lực và trình độ đào tạo. Nhiều văn bản pháp lý quan trọng cũng đã phân định rõ phạm vi hành nghề điều dưỡng theo trình độ (trung cấp đến sau đại học), bảo đảm an toàn người bệnh và thúc đẩy điều dưỡng phát triển theo hướng chuyên sâu, chuẩn hóa đào tạo và hội nhập quốc tế…

Tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng TP Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng về công tác điều dưỡng, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

ThS. Nguyễn Thị Nhài, Điều dưỡng trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Nhiều đề tài khoa học báo cáo tại Hội nghị được các chuyên gia đánh giá có tính thực tiễn cao như: “Thực trạng chăm sóc răng miệng cho người bệnh ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương”, tác giả Nguyễn Thị Nhài, Điều dưỡng trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; “Đánh giá sự hài lòng của sản phụ về hoạt động giáo dục sức khoẻ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”, tác giả Đỗ Thị Thuỷ, Điều dưỡng trưởng Khối Ngoại trú, Phòng điều dưỡng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; “Thực trạng tuân thủ đi buồng của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2023 và một số yếu tố liên quan”, tác giả Lê Thị Thanh, Điều dưỡng trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đống Đa…

Một số hình ảnh tại chương trình.

ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam phát biểu tại chương trình.

ThS. Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao các hoạt động của Hội Điều dưỡng Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5.

TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng thay mặt Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Hà Nội phát biểu cảm ơn tại Hội nghị.

TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng thay mặt Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Nhân dịp này, Sở Y tế Hà Nội đã đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều dưỡng năm 2024.

Vương Tuấn
Ảnh: Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan