Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngày 8/3/2004 – bước tiến quan trọng trong lịch sử 40 năm phát triển của Viện

Trong dòng chảy 40 năm hình thành và phát triển của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, có một dấu mốc vô cùng đặc biệt vào ngày 8/3/2004. Với tập thể Viện, ngày 8/3 trong 20 năm qua không chỉ là Ngày Quốc tế Phụ nữ, mà còn là thêm một ngày sinh nhật của Viện.

Ngày 31/12/1984, Bộ Y tế ký Quyết định thành lập Viện Huyết học và Truyền máu, trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Khoa Huyết học – Truyền máu và Phòng Bệnh máu (C5).

GS. Bạch Quốc Tuyên (đứng giữa), nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai và các cán bộ, nhân viên phân khoa Truyền máu của Viện (ảnh khoảng năm 1984).

Sau 20 năm hình thành và phát triển, ngày 08/03/2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Một cách nói vui là “người con” của “mẹ” Bệnh viện Bạch Mai đã đủ chín chắn và trưởng thành ở tuổi 20, được mẹ cho ra ở riêng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/3/2004 về việc thành lập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.

Đây được coi là dấu mốc, là bước tiến quan trọng trong lịch sử 40 năm phát triển của Viện, đồng thời cũng đặt ra vô vàn thách thức, khó khăn khi tách ra hoạt động độc lập.

Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế và các Vụ chức năng, phải đến ngày 15/7/2004, việc bàn giao giữa bệnh viện Bạch Mai và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mới hoàn thành. Từ 16/7/2004, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chính thức hoạt động với tư cách một đơn vị hoàn toàn độc lập.

Trong giai đoạn bàn giao và tách Viện, có đến 46 nhân viên ở lại công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, nên lúc đầu nhân lực của Viện chỉ có 83 người với 19 đơn vị thuộc Viện. Đến nay, đầu năm 2024, Viện đã phát triển với hơn 1.000 cán bộ, viên chức, người lao động và 40 đơn vị thuộc Viện.

Một số dấu mốc trong chặng đường phát triển của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tách ra hoạt động độc lập, trực thuộc Bộ Y tế (8/3/2004 – 8/3/2024) diễn ra chiều 6/3/2024, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã điểm lại những kết quả nổi bật của Viện từ năm 2004 đến nay.

Tập thể cán bộ, nhân viên của Viện dự lễ kỷ niệm.

Về lĩnh vực khám, chữa bệnh, năm 2004, Viện được Bộ Y tế giao chỉ tiêu 80 giường kế hoạch với 2 đơn nguyên điều trị nội trú là khoa Bệnh máu lành tính (C7) và khoa Bệnh máu ác tính (C8). Số lượng bệnh nhân đến khám là 3.705 lượt, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú là 3.358 lượt. Đến nay, Viện đã có 10 khoa lâm sàng với 842 giường bệnh, điều trị cho hơn 49.000 người bệnh nội trú và đón tiếp 185.992 lượt người đến khám vào năm 2023 vừa qua. Nhiều kỹ thuật, phương pháp hiện đại, tiến bộ trong y học thế giới đã được Viện áp dụng trong công tác điều trị và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận đặc biệt phải kể đến phương pháp điều trị nhắm đích, phương pháp ghép tế bào gốc…

Về lĩnh vực xét nghiệm, Viện đã có hệ thống labo hiện đại, triển khai được những kỹ thuật xét nghiệm chuyên khoa sâu một cách thường quy để chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng bệnh chính xác. Số lượng xét nghiệm đã tăng từ 340.105 vào năm 2004 lên hơn 9,4 triệu xét nghiệm vào năm 2023.

Hoạt động truyền máu cũng có những tiến bộ vượt bậc để hiện đại hóa ngành truyền máu cả nước, thể hiện ở số lượng máu tiếp nhận được đảm bảo chất lượng an toàn về mặt miễn dịch và các bệnh lây nhiễm qua truyền máu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn quốc tế, hoàn thiện quy trình bảo quản, vận chuyển và phân phối máu. Năm 2004, Viện chỉ tiếp nhận được hơn 36.500 đơn vị máu, 68% là hiến máu nhận tiền. Đến năm 2023, con số này đã đạt trên 450.000 đơn vị máu toàn phần, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%. Nhờ đó, Viện đã thực hiện tốt công tác cung cấp máu và chế phẩm máu cho 181 cơ sở y tế với gần 850.000 đơn vị chế phẩm máu. Nhiều thời điểm, Viện còn hỗ trợ điều phối, hỗ trợ hàng vạn đơn vị máu tới khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh: “Trong chặng đường 40 năm phát triển của Viện nói chung và 20 năm tách ra độc lập, trực thuộc Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có sự thay đổi không ngừng từ nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chất lượng cao đến việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân cũng như đáp ứng nhu cầu máu của các cơ sở y tế”.

“Để có được những kết quả nổi bật trên, Viện đã được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế; sự ủng hộ, hợp tác của các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất của Ban Lãnh đạo Viện và tập thể cán bộ, nhân viên Viện qua các thời kỳ”, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương dành sự tri ân tới các tập thể và cá nhân đã luôn đồng hành, phối hợp trách nhiệm với Viện trong chặng đường vừa qua.

Chiếc bánh độc đáo được anh Phạm Việt Anh – người hiến tiểu cầu thường xuyên gửi tặng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vào đúng sáng 8/3/2024. Anh Việt Anh cũng ghi dấu lần hiến tiểu cầu 91 vào sáng 8/3.

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích, công lao của các tập thể, cá nhân với đơn vị và với ngành y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã công bố quyết định và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể, công bố và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 cá nhân và trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 38 tập thể đã có thành tích xuất sắc, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch công đoàn Y tế Việt Nam cùng Ban Lãnh đạo Viện chụp ảnh cùng 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính kế toán.

08 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Nguyên Kỹ thuật viên trưởng khoa Huyết thanh học nhóm máu, TS. Vũ Duy Hồng – Trưởng khoa Dược, ThS. Nguyễn Huy Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, ThS. Hoàng Nhật Lệ – Trưởng khoa Lưu trữ và phân phố máu, BSCKII. Trương Vũ Trương – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, ThS. Trần Thị Thúy Lan – Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu, ThS. Lê Xuân Thịnh – Kỹ thuật viên trưởng Ngân hàng Tế bào gốc, CN. Mẫn Thị Anh Kim – Kỹ thuật viên trưởng khoa Điều chế các thành phần máu.

Trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị của Viện đã có thành tích xuất sắc, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2023.

Thảo Nguyên, ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Hành trình 30 năm giữ dòng máu luôn chảy

      20 Tháng Một, 2024

      Cùng với sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, sự tham gia của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, 30 năm qua, từ lời kêu…