Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người bệnh vững tin điều trị khi có sự đồng hành của các nhóm thiện nguyện

Tết đến, xuân về là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn viên cùng chào đón năm mới với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, thế nhưng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều bệnh viện khác vẫn có nhưng bệnh nhân phải nằm lại chống chọi với bệnh tật.

Hiểu được tâm lý đó, ngày 10/01, nhóm Thiện nguyện Hoa Đào đã đến thăm và tặng quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhân dịp chào đón năm mới Giáp Thìn – 2024.

Tham dự chương trình có PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng; ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện; đại diện nhóm Thiện nguyện Hoa Đào và những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện.

Đại diện nhóm Thiện nguyện Hoa Đào trao quà cho người bệnh của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới nhóm Thiện nguyện Hoa Đào về sự quan tâm đặc biệt dành cho bệnh nhân của Viện.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết: “Trong năm 2023, vừa qua và các năm trước đó, nhóm Thiện nguyện Hoa Đào đã dành thời gian và sự sẻ chia ấm áp trao tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa tới người bệnh, đồng thời giúp chi phí điều trị cho nhiều người bệnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành đó đã góp phần nâng đỡ tinh thần cho người bệnh vững tin, yên tâm điều trị, giảm bớt gánh nặng, áp lực tinh thần khi bị bệnh”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng phát biểu cảm ơn tại chương trình.

“Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực sự ghi nhận những hỗ trợ đáng quý này và hy vọng rằng sẽ tiếp tục trở thành địa chỉ tin cậy giúp đỡ người bệnh của của nhóm Thiện nguyện Hoa Đào trong thời gian tới”, PGS Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, nhóm Thiện nguyện Hoa Đào đã trực tiếp trao 200 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn của Viện.

Nhóm Thiện nguyện Hoa Đào và Lãnh đạo Viện chụp ảnh lưu niệm với người bệnh.

Trước đó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã đón tiếp các đoàn thiện nguyện như: Công đoàn Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ngân hàng Sacombank đến thăm và tặng những suất quà ý nghĩa, thiết thực cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây chắc chắn là sự động viên kịp thời nhằm giúp người bệnh có thêm động lực, vững tin để an tâm điều trị.

Ông Nguyễn Xuân Khải, Phó Kiểm toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước trao quà cho người bệnh tại chương trình.

30 bệnh nhân được nhận quà từ Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Vương Tuấn
Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan