Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người Hải Dương vượt mưa tham gia Hành trình Đỏ 2023

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm ngày 20/7/2023, hàng trăm người dân, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đến hiến máu tại chương trình “Hải Dương ngàn trái tim hồng”.

TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2023 trao biểu trưng và cờ lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Hải Dương.

Chương trình nằm trong sự kiện “Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI – sự kiện hiến máu lớn nhất cả nước thường được tổ chức trong dịp hè hàng năm. Năm 2023 cũng là năm thứ 7 tỉnh Hải Dương tham gia tổ chức Hành trình Đỏ.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Hải Dương; TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2023.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu ghi nhận phong trào HMTN tại Hải Dương những năm qua đạt kết quả tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ dân số hiến máu của Hải Dương chiếm 1,2%, thấp hơn 0,2% so với cả nước (1,4%).

Đồng chí Lê Văn Hiệu đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động để tăng tỷ lệ dân số hiến máu ít nhất bằng tỷ lệ cả nước. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động đông đảo cơ quan, ban, ngành, tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Trong cơ cấu dân số Hải Dương, tuối trẻ chiếm gần 20%, tương đương gần 400.000 thanh niên, mỗi người khỏe mạnh 1 năm có thể hiến từ 2-3 lần, nếu các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu thì tỷ lệ dân số hiến máu của Hải Dương sẽ khá cao.

Với vai trò là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ hứa sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm với các hoạt động nghĩa tình, nhân đạo, trong đó có hiến máu tình nguyện. Đồng chí kêu gọi người dân, đặc biệt là thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để lan tỏa tốt hơn phong trào ý nghĩa này.

Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia TS.BS. Trần Ngọc Quế ghi nhận những đóng góp của Hải Dương trong phong trào HMTN nói chung và chương trình Hành trình Đỏ nói riêng. Đặc biệt trong năm 2022, Hải Dương đã gần như chủ động nguồn máu tiếp nhận và đảm bảo cung cấp cho điều trị người dân trên địa bàn tỉnh với gần 24.000 đơn vị máu và chế phẩm.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Dương tặng quà cho 15 người hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Các vị lãnh đạo, đại biểu thăm và tặng quà người hiến máu tại chương trình.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung (Cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Dương) và con trai Nguyễn Minh Hoàng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cùng nhau tham gia Hành trình Đỏ 2023

Công tác trong Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Dương, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã hiến máu 42 lần, trong đó có 7 lần tại chương trình Hành trình Đỏ. Đối với chị, Hành trình Đỏ không chỉ đơn thuần là một chương trình hiến máu, mà còn là kỷ niệm đẹp về những giây phút cổ động, tuyên truyền trên khắp các nẻo đường ở TP. Hải Dương. Hạnh phúc nhất đối với chị chính là cậu con trai, người luôn đồng hành cùng chị trên hành trình hiến máu.

Nguyễn Minh Hoàng – con trai chị Dung – đã đi theo mẹ đến với các chương trình hiến máu từ những năm ngồi ghế phổ thông. Đến nay, Hoàng cũng đã có 8 lần hiến máu. Đây là lần thứ 3 Hoàng tham gia Hành trình Đỏ, cũng là lần hiến máu vui nhất khi có mẹ bên cạnh.

Anh Hà Đình Quý (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) chia sẻ :”Khi tìm hiểu về các chương trình hiến máu nhân đạo, đặc biệt là Hành trình Đỏ, tôi đã cố gắng thu xếp công việc để đến tham gia. Không khí xung quanh làm tôi cảm thấy rất tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho những bệnh nhân đang cần máu.”

Tình cờ biết đến chương trình Hành trình Đỏ, 3 năm qua, chị Hải Yến (Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương) cùng gia đình, bạn bè luôn hào hứng đăng ký tham gia. Năm nay, chị Yến rủ 2 người bạn thân của mình đi cùng nhưng do bạn không thu xếp được công việc, chị đành đi một mình vì muốn tận hưởng trọn vẹn không khí ngày đầu tiên của Hành trình Đỏ tại Hải Dương. “Một mình nhưng vẫn vui”, chị Yến chia sẻ.

Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” vẫn tiếp tục diễn ra đến ngày 22/7 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan