Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhiều người nhóm máu A dành ngày nghỉ cuối tuần tham gia hiến máu

Nhiều người có nhóm máu A đã đến tham gia hiến máu và vận động nhiều người khác cùng chia sẻ giọt máu quý với người bệnh, sau lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Sinh, trường Tiểu học Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội, một người có nhóm máu A, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Sinh, tham gia hiến máu lần thứ 17.

“Mình còn trẻ, khỏe mạnh, nên muốn làm một điều gì đó để cống hiến cho cộng đồng và mọi người xung quanh, đặc biệt là chia sẻ những giọt máu quý của mình cho người bệnh”, cô giáo Sinh cho biết thêm, chị đã tham gia hiến máu 17 lần.

Vượt hơn hơn 40 km từ Bắc Ninh đến Hà Nội để hiến máu, anh Bế Văn Chức chia sẻ anh đã hiến máu 11 lần, chủ yếu tại Bắc Ninh. Lần này, biết được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát đi lời kêu gọi người có nhóm máu A hãy hiến máu cứu sống người bệnh, anh quyết định đón xe khách đến Hà Nội để hiến máu.

Anh Bế Văn Chức đến từ Bắc Ninh tham gia hiến máu.

Anh Chức cho biết: “Hãy tham gia hiến máu khi còn có thể. Nhiều người hiến máu sẽ tạo ra cộng đồng khỏe mạnh. Khi người bệnh cần, không có lý do gì ngăn cản người trẻ như chúng tôi tham gia hoạt động nhân văn này”.

Cũng là người có nhóm máu A, anh Đậu Văn Quang, trú tại Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi nghĩ nhóm máu nào cũng quý, điều quan trọng hơn là sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng và người bệnh khi họ cần”.

Anh Đậu Văn Quang lần thứ 5 tham gia hiến máu.

Đây cũng là lần thứ 5 anh Quang hiến máu. “Con số chưa phải là nhiều so với mọi người, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để hiến máu nhiều lần nữa”, anh nói.

Trong những ngày qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phát đi lời kêu gọi người dân có nhóm máu A hãy tích cực tham gia hiến máu vì bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng nhóm máu này.

Chị Lê Thị Hồng Nhung và chị Đặng Thị Thu Hương đến từ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh.

Anh Lê Thanh Tùng, (Hà Nội) lần thứ ba tham gia hiến máu.

Chị Lã Thùy Trang, (Hà Nội) lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Anh Bùi Tiến Thưởng đến từ Hải Dương tham gia hiến máu.

Chị Lương Thị Quý đến từ Hà Đông, Hà Nội dẫn con gái đi cùng để cho con có những trải nghiệm về hiến máu. Đây là lần thứ 20 chị Quý tham gia hiến máu cứu người.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan