Nhiều triển vọng trong điều trị ung thư máu
Ung thư hiện là một trong những thách thức y tế trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20 triệu ca ung thư mới và căn bệnh đang ảnh hưởng đến hàng triệu cuộc đời theo nhiều cách khác nhau.
Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, một số loại ung thư có thể điều trị hiệu quả, thậm chí chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Chính vì vậy, ngày Thế giới Phòng, chống ung thư (4/2) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới mục tiêu chăm sóc và điều trị ung thư công bằng, hiệu quả cho tất cả mọi người.
Theo chia sẻ của ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hoá chất, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương: ung thư máu là một nhóm bệnh áp tính phức tạp.
Căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của người bệnh và tạo ra rất nhiều thách thức, không chỉ về mặt y học mà còn về mặt tâm lý, kinh tế và xã hội.

ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hoá chất và một người bệnh ung thư máu cấp tính thể tiền tủy bào (AML M3) phát hiện bệnh từ năm 2009.
Trước hết, khó khăn lớn nhất của người bệnh ung thư máu trong giai đoạn hiện nay là hành trình điều trị kéo dài, phức tạp và trải qua nhiều giai đoạn.
Nhiều người bệnh phải liên tục điều trị trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, với các phương pháp như là hóa trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch và ghép tế bào gốc.
Điều này đòi hỏi một sự kiên trì, nỗ lực rất lớn từ người bệnh và gia đình.
Thứ hai, gánh nặng về chi phí điều trị vẫn là một thách thức không nhỏ. Mặc dù bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều kỹ thuật hiện đại, một số loại thuốc mới.
Tuy nhiên, với một số phác đồ điều trị mới, các thuốc thệ mới hoặc các đợt điều trị kéo dài, người bệnh phải đồng chi trả. Do vậy, áp lực kinh tế vẫn là một vấn đề đáng kể đối với người bệnh ung thư.
Bên cạnh đó, người bệnh có thể gặp phải tâm lý lo lắng, sợ hãi, mặc cảm về bệnh tật.
Ung thư máu không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần, đặc biệt đối với người trẻ tuổi, những người trong độ tuổi lao động hoặc là những người có con nhỏ.

ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật và một người bệnh ung thư máu đã điều trị lui bệnh.
ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật nhấn mạnh vào những hy vọng trong điều trị ung thư máu: “Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, chúng tôi cũng nhận thấy có rất nhiều triển vọng và hy vọng cho người bệnh ung thư máu trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.
Trước hết, với sức tiến bộ vượt bậc của y học đã làm thay đổi tiên lượng của nhiều bệnh ung thư máu.
Nhiều bệnh trước đây được xem là rất nặng, tiên lượng rất xấu, thì nay đã có thể kiểm soát lâu dài, thậm chí đã có nhiều bệnh mãn tính nhờ thuốc điều trị đích và các liệu pháp điều trị mới”.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang triển khai đồng bộ các kỹ thuật điều trị tiên tiến, cập nhật các phác đồ theo hướng cá thể hóa, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất cho từng người bệnh.
Các kỹ thuật như: ghép tế bào gốc, điều trị đích, điều trị miễn dịch ngày càng được ứng dụng hiệu quả và an toàn cho người bệnh.
Bên cạnh với việc điều trị, Viện rất chú trọng đến việc chăm lo sức khỏe toàn diện cho người bệnh, từ kiểm soát tác dụng phụ, dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý, đến tư vấn xã hội.
![]() |
![]() |

Hình ảnh một số hoạt động công tác xã hội nhằm hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người bệnh.
ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn người bệnh không chỉ kéo dài thời gian sống, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống trong suốt quá trình điều trị. Quan trọng hơn, điều chúng tôi luôn nhấn mạnh với người bệnh là: Ngày nay, ung thư máu không còn đồng nghĩa với tuyệt vọng.
Với sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ, sự phát triển của khoa học và sự nỗ lực của chính người bệnh, rất nhiều người bệnh đang và sẽ có cơ hội quay lại cuộc sống bình thường, tiếp tục lao động, học tập và chăm lo cho gia đình.
Chúng tôi hy vọng rằng, bằng sự tận tâm của đội ngũ y tế, niềm tin, nghị lực của người bệnh, hy vọng luôn hiện hữu và đồng hành cùng với người bệnh ung thư máu”.
| HIẾN MÁU ĐỂ THẮP LÊN HY VỌNG CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ
Một trong những hành động ý nghĩa, thiết thực để đồng hành với người bệnh chính là HIẾN MÁU. Những đơn vị máu của bạn chính là hy vọng, là yêu thương, tiếp thêm sự sống và nghị lực cho người bệnh! Hãy hiến máu ngay để TRAO TẾT AN LÀNH cho người bệnh nhé! Mời bạn xem chi tiết lịch hiến máu tháng 2/2026 tại đây. |
Bài viết liên quan
Ấn phẩm Bình an trước ung thư – món quà yêu thương tặng người bệnh
04 Tháng Hai, 2026Với mong muốn đem đến sự sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho người bệnh ung thư máu, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phát hành ấn…
Có nên đi hiến máu trước ngày ông Công, ông Táo chầu trời?
04 Tháng Hai, 2026Mỗi độ Tết đến, xuân về, vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt lại tất bật sửa soạn lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Đó…
Mong cộng đồng góp thêm 10.000 đơn vị máu cho người bệnh đón Tết
03 Tháng Hai, 2026Từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tăng cao do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia…






