Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những cán bộ y tế mang tinh thần trách nhiệm cao cả với cộng đồng

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo, lòng yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong các đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025, có nhiều đại biểu đang công tác trong ngành y tế – những người không chỉ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe người bệnh mà còn là những tấm gương sáng về sự hy sinh thầm lặng và lòng nhân ái bao la.

Trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, có 9 đại biểu đang công tác trong ngành y tế.

Họ là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ y tế từ ba miền Bắc – Trung – Nam, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc chuyên môn riêng, nhưng đều có điểm chung là đã nhiều lần tham gia hiến máu, thậm chí hàng chục lần trong suốt nhiều năm qua. Có người lần đầu tiên hiến máu từ khi còn là sinh viên trường Y, và đến nay vẫn đều đặn tham gia mỗi khi có đợt phát động. Có người không chỉ hiến máu, hiến tiểu cầu, mà còn vận động thêm rất nhiều người cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Từ khi còn là sinh viên, với vai trò lớp trưởng, anh Trần Đức Thịnh (Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình) luôn vận động, khuyến khích bạn bè cùng lớp tham gia hiến máu tình nguyện. Anh Thịnh cho biết: “Lần đầu tiên tôi hiến máu là vì mình là lớp trưởng, cần tiên phong đi đầu và động viên các bạn cùng lớp tham gia. Sau lần đó tôi hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu nên luôn chủ động đi hiến mỗi khi đủ điều kiện. Mỗi năm tôi đều hiến máu từ 3-4 lần”.

Từ trách nhiệm của người cán bộ lớp, anh Trần Đức Thịnh đã trở thành một người đam mê hiến máu.

Cũng như anh Thịnh, anh Nguyễn Hào Cang (Trạm Y tế xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) bén duyên với hiến máu tình nguyện khi tham gia phong trào do Đoàn trường phát động.

“Là sinh viên Y nên chúng tôi rất hiểu tầm quan trọng của máu đối với người bệnh. Trong quá trình công tác, tôi đã nhiều lần thực hiện sơ cứu, cấp cứu cho người bị tai nạn, có những người phải truyền máu gấp. Từ đó, tôi càng tự quyết tâm, đặt mục tiêu cho bản thân phải đi hiến máu thường xuyên, tôi nghĩ rằng giúp người cũng là giúp chính bản thân mình” – anh Cang chia sẻ.

Anh Nguyễn Hào Cang thấu hiểu tầm quan trọng của máu đối với người bệnh.

Còn với chị Trần Hồng Thanh (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), tinh thần hiến máu tình nguyện đã được nhen nhóm từ khi chị Thanh là tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động Việt Nam. Vừa là sinh viên Y, vừa được trau dồi, tập huấn các kiến thức về máu và an toàn truyền máu, chị Thanh đã khắc ghi ý nghĩa nhân văn cao đẹp của hành động này và lan toả đến rất nhiều người.

Không chỉ tích cực hoạt động tại Hội Máu Việt Nam, chị Hồng Thanh còn là 1 trong 100 tình nguyện viên của Hành trình hiến máu xuyên Việt được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, đi qua các tỉnh, thành phố vùng Tây Bắc và Hà Nội. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ và vô cùng tự hào trong thời thanh xuân của chị.

Chị Trần Hồng Thanh đã dành cả thanh xuân để tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Chị Hồng Thanh tâm sự: “Sau này ra trường, đi làm, bản thân là một điều dưỡng, đang trực tiếp chăm sóc bệnh nhân tại khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, trong quá trình công tác, chứng kiến nhiều người bệnh bị thiếu máu do tác dụng phụ của sau điều trị hóa chất, xạ trị, phẫu thuật cần truyền máu, tôi thấy việc tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa, vì tôi biết những giọt máu của mình góp phần cứu chữa, giúp đỡ nhiều người. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy rất vui và hạnh phúc, thấm nhuần châm ngôn” Lương y như từ mẫu” của ngành Y tế mà tôi đang cống hiến”.

Là nhân viên y tế tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, anh Nguyễn Bá Thành là người gắn bó với người bệnh cần máu và chứng kiến từng giai đoạn phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện.

Là một “công dân Viện Máu”, anh Nguyễn Bá Thành luôn giữ tinh thần trách nhiệm trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Với 41 lần hiến máu, anh Nguyễn Bá Thành cho biết: “Máu là chế phẩm vô cùng quan trọng đối với người bệnh mà hiện nay chưa có thuốc nào thay thế được. Tôi cảm thấy hiến máu là đang thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, bên cạnh đó, bản thân tôi cũng rất hạnh phúc sau mỗi lần hiến máu”.

Trong môi trường ngành y vốn luôn đối mặt với cường độ công việc cao, các đại biểu vẫn sẵn sàng dành thời gian, sức khỏe để trao đi những giọt máu quý giá – chế phẩm đặc biệt mà chỉ con người mới có thể trao tặng cho nhau. Đặc biệt, không ít người trong số họ còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động hiến máu tại cơ sở, là “người truyền lửa” cho đồng nghiệp, sinh viên y, bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân.

Đại biểu Hoàng Văn Hùng đến từ tỉnh Bắc Kạn 

Đại biểu Nguyễn Cao Thế đến từ Hà Nội cho biết: “Không có một thứ thuốc hay dược phẩm nào thay thế được máu. Hiến máu tình nguyện là hành động thể hiện sâu sắc tình yêu thương giữa con người với con người”.

Đại biểu Phan Kim Điền (Bệnh viện Tâm thần TW2, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai) đã vận động gia đình, đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia hiến máu.

Đại biểu Trịnh Hồng Sơn đến (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái) cho biết: “Toàn dân trong độ tuổi được quy định đều có thể tham gia hiến máu tình nguyện, tuy nhiên, đoàn viên thanh niên vẫn là lực lược nòng cốt và có trách nhiệm phát triển phong trào này lan toả rộng hơn nữa”.

Thuỳ Trang

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan