Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những khoảnh khắc ngọt ngào tại chương trình hiến máu Ngày chung đôi 2022

Ngày 6/11, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kết hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu Ngày chung đôi 2022 tại Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia và ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tại lễ khai mạc chương trình.

Tham dự lễ khai mạc chương trình có PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng – Phó giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy cùng với các tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng các tình nguyện viên và đại diện Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy.

Ngày chung đôi là chương trình hiến máu thường niên được tổ chức với thông điệp “Mùa sẻ chia – Mùa yêu thương.” Hơi khác biệt so với các chương trình hiến máu khác, “Ngày chung đôi” đã thu hút rất nhiều cặp đôi đến tham gia hiến máu đôi để thể hiện tình yêu, lòng nhân ái và cũng để lưu lại những kỷ niệm thú vị.

Tình yêu vốn là tình cảm đẹp đẽ và trong sáng của tuổi trẻ, tình cảm ấy sẽ càng trở nên đẹp hơn nếu gắn liền với tấm lòng thiện nguyện, khi hai người biết cùng nhau yêu thương và san sẻ với cộng đồng. Tại ngày hội hiến máu “Ngày chung đôi”, có rất nhiều câu chuyện thú vị về tình yêu đã được chia sẻ.

Mới quen nhau được một thời gian chưa lâu, bạn Trần Thị Lệ đã rủ bạn trai Bùi Hồng Dương cùng đi hiến máu. Bản thân Lệ đã hiến máu 7 lần và từng là tình nguyện viên trong đội tình nguyện vận động hiến máu tại trường đại học nên cũng muốn cùng người yêu đi hiến máu đôi để cả hai có thêm những kỷ niệm và ấn tượng tốt về nhau.

Cặp đôi Trần Thị Lệ và Bùi Hồng Dương.

Chàng trai Bùi Hồng Dương chia sẻ: “Khi bạn gái gửi thông tin về chương trình hiến máu thì mình đã đồng ý đi ngay, mình cũng muốn hai đứa có thể đóng góp một chút cho cộng đồng, và cũng rất tự hào khi người mình yêu là một người tốt bụng và nhân hậu.”

Khoảnh khắc tình cảm và rất đáng yêu của cặp đôi.

Hai bạn Đinh Thùy Dung (Đại học Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Xuân Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã gắn bó với nhau từ khi còn là học sinh phổ thông. Dung và Nam đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm từ ghế nhà trường tới giảng đường đại học, tuy nhiên đây là lần đầu tiên hai bạn cùng nhau đi hiến máu đôi cùng nhau.

Thùy Dung và Xuân Nam đã có tình cảm “gà bông” từ khi còn là học sinh phổ thông.

Bạn Xuân Nam cho biết: “Chúng em đã từng hiến máu ở trường rồi nhưng Dung nói muốn đi hiến máu đôi cùng nhau, vừa có chứng nhận hiến máu đôi để “khoe” với bạn bè, vừa là để chúng em có thêm nhiều kỷ niệm thời sinh viên cùng nhau. Em cũng rất vui khi được đưa bạn gái đi hiến máu cùng mình, bình thường chúng em hay đi xem phim hay đi ăn, nhưng đi hiến máu cùng nhau và còn có quà cho bạn gái cũng là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng em.”

Cũng như nhiều cặp đôi khác tại chương trình, đây là lần đầu tiên cặp đôi Nguyễn Đức Hưng (giáo viên tiếng Anh) và Nghiêm Thị Thư (nhân viên bệnh viện Thu Cúc) cùng đi hiến máu đôi với nhau. Thư cho biết mình thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến hiến máu trên mạng xã hội, đặc biệt là fanpage của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Biết được thông tin về chương trình hiến máu đôi, Thư đã rủ bạn trai mình cùng đi hiến máu.

Khi được bạn gái rủ đi hiến máu, bạn Nguyễn Đức Hưng cảm thấy người yêu mình rất tuyệt vời.

Từng là chàng sinh viên sư phạm nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động tình nguyện, bạn Đức Hưng rất vui khi được bạn gái rủ đi hiến máu. “Đối với mình thì những việc làm thiện nguyện là điều rất nên làm, mình cũng muốn hai đứa có thể cùng nhau hoạt động tình nguyện nhiều hơn để có thêm hiểu biết về đối phương. Mình cảm thấy bạn gái mình rất tuyệt vời và mình rất trân trọng một cô gái có trái tim lương thiện, luôn biết nghĩ về người khác như vậy.”

Những hình ảnh đẹp tại chương trình Ngày chung đôi.

Tình yêu đôi khi lại chỉ được thể hiện rất đơn giản như vậy, cùng nhau trao tặng món quà sự sống, cùng nhau đem niềm hạnh phúc đến cho người bệnh cũng chính là cách những cặp đôi này bồi đắp tình cảm với nhau. Đó chính là sự diệu kỳ của cuộc sống, khi con người ta có thể từ tình cảm lứa đôi nhân rộng lên thành tình yêu thương đồng loại, đóng góp những điều tích cực cho cộng đồng.

Thùy Trang, Ảnh: Gia Thắng, Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan