Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ ngày 01/10/2022

Ngày 23/9/2022, được sự cho phép của Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho TTƯT.TS.BS. Bạch Quốc Khánh và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, quận Đống Đa, quận Cầu Giấy và các đơn vị đã đến tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

TS.BS. Bạch Quốc Khánh sinh năm 1964, công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu TW từ tháng 10/1991; được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng tháng 7/2005 và đến tháng 10/2017 được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Theo thời gian công tác, TS. Bạch Quốc Khánh đủ điều kiện để bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, do nhu cầu công việc của Viện, sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa chuyên khoa Huyết học – Truyền máu và để cán bộ kế cận có sự phát triển, chia sẻ gánh vác công việc của Viện và của ngành Huyết học – Truyền máu; TS. Bạch Quốc Khánh đã bày tỏ nguyện vọng xin kết thúc nhiệm kỳ giữ chức vụ Viện trưởng từ ngày 01/10/2022. Nguyện vọng này được tập thể Đảng ủy Viện chấp thuận và được Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt.

Dưới sự giám sát và hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, Viện đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Huyết học – Truyền máu Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ngày 9/9/2022, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký quyết định số 2489/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Thanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Bán cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh và chúc mừng TS. Bạch Quốc Khánh được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Chúng ta đã chứng kiến sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo, quản lý giữa TS.BS. Bạch Quốc Khánh với PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh. Đây là sự chuyển giao nhiệm vụ rất đặc biệt giữa 2 thế hệ lãnh đạo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đặc biệt ở chỗ TS.BS. Bạch Quốc Khánh vẫn đủ thời gian và điều kiện để tiếp tục bổ nhiệm lại giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhưng TS.BS. Bạch Quốc Khánh đã vì sự phát triển, vì lợi ích chung của Viện và sự phát triển của các thế hệ kế cận nên đã tin tưởng, giới thiệu PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – người đã được đào tạo qua nhiều thế hệ lãnh đạo và đủ năng lực, phẩm chất để kế nhiệm mình gánh vác trọng trách này”.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy Viện và các đơn vị chúc mừng TS. Bạch Quốc Khánh và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tin tưởng rằng trên cương vị mới, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống của Viện đã đạt được và kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ những người lãnh đạo tiền nhiệm để tiếp tục đưa Viện Huyết học –   Truyền máu Trung ương phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao, giữ vững vị trí của Viện đầu ngành trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu, được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao.

Đồng chí Đào Hồng Lan cũng đồng thời chúc mừng TS. Bạch Quốc Khánh đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế. “Huân chương Lao động hạng Nhì mà đồng chí Bạch Quốc Khánh được Chủ tịch nước trao tặng hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của đồng chí trong việc phát triển lĩnh vực Huyết học – Truyền máu tại Việt Nam nói chung và sự phát triển của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nói riêng. Đây cũng là niềm tự hào chung của tập thể Viện. Đồng chí Bạch Quốc Khánh vẫn tiếp tục đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy của Viện, nên những kết quả vừa qua của Viện sẽ được kế thừa, phát huy tốt trong thời gian tới”, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Để tiếp tục giữ vững những kết quả và phát huy truyền thống của Viện đầu ngành trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu, Quyền Bộ trưởng đề nghị và mong muốn PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cần quan tâm phát triển các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh lý huyết học; tiếp tục tiến hành chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới cho cơ sở y tế tuyến dưới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đưa Trung tâm Máu quốc gia ngày càng phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, thực chất, hiệu quả và bền vững, phát triển mạng lưới truyền máu trong cả nước để đảm bảo tiếp nhận máu, cung cấp máu an toàn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới để triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Việt Nam; kịp thời bổ sung, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu trên cả nước, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức của Viện, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất.

Vinh dự và xúc động nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh đã gửi lời biết ơn đến sự chỉ đạo, động viên của Lãnh đạo Bộ Y tế và hứa sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp thu sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cũng bày tỏ: “Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy nguyên Viện trưởng đã dày công đào tạo, bồi dưỡng, giúp tôi dần trưởng thành trong công tác để có được thành công bước đầu trong nghề. Tôi cũng cảm ơn các Thầy của Đại học Y Hà Nội đã dìu dắt và ủng hộ tôi trong công việc. Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Huyết học – Truyền máu TW luôn là mái nhà thân thương của tôi trong nhiều năm công tác”.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ mới trên cương vị Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ ngày 01/10/2022.

Dành lời cho những người đồng hành cùng mình trong cuộc đời làm nghề thầy thuốc và thầy giáo, đó là các thầy cô trong Bộ môn Huyết học – Truyền máu, Trường Đại học Y Hà Nội, các cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu TW, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh khẳng định: “Sự bình an và thịnh vượng của các bạn là ưu tiên hàng đầu của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và cá nhân tôi. Tôi xin hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách công tâm và tận tụy, với mục tiêu cốt lõi là cùng với các bạn cung cấp các chế phẩm máu và dịch vụ khám chữa bệnh chuyên ngành với chất lượng tốt, trên cơ sở đó duy trì và nâng cao thu nhập, môi trường làm việc thân thiện và nâng cao chất lượng đời sống của các bạn”.

Như lời Quyền Bộ trưởng nói về sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo hết sức đặc biệt này, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cũng dành lời cảm ơn chân thành và khẳng định vai trò của TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy trong sự phát triển của Viện. “TS. Khánh là người lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoán và tử tế, người đã dẫn dắt Viện chúng ta trong 2 năm khó khăn nhất của đại dịch COVID-19. Giờ đây, khi tất cả đã trở về bình thường, Viện trưởng dừng lại để nhường cho chúng ta tiến lên phía trước. Theo cách nói của ngành Truyền máu, đó là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng còn hơn thế, đó là biểu hiện của tầm nhìn xa và nhất quán, là tâm thế luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Chúng ta bớt đi một nhà quản lý giỏi, nhưng bù lại, chúng ta lại có được một chuyên gia Huyết học – Truyền máu hàng đầu, người sẽ tiếp tục gánh vác công việc của Viện, của ngành trên cương vị mới. TS.BS. Bạch Quốc Khánh, với tư cách là Bí thư Đảng ủy, tiếp tục là người lãnh đạo cao nhất của Viện chúng ta”.

Vui mừng, tự hào về cuộc chuyển giao ý nghĩa, chưa từng có này, GS.AHLĐ. Nguyễn Anh Trí, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW chia sẻ: “Còn mấy ngày nữa là TS. BS. Bạch Quốc Khánh trọn vẹn 5 năm giữ chức vụ Viện trưởng. Thành công và hiệu quả trong thời gian qua của Viện, của TS. Khánh đã được Bộ Y tế, nhân dân, bệnh nhân đánh giá, ghi nhận. Tôi chúc mừng Viện đã có 5 năm dưới sự điều hành của TS.BS. Bạch Quốc Khánh tốt đẹp và tôi tin rằng sẽ có thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh sẽ thành công hơn. Việc chuyển giao vị trí Viện trưởng khi vẫn còn đủ tuổi để bổ nhiệm lại của TS. Khánh khiến tôi rất cảm động và đánh giá cao; đó là tấm gương sáng về đạo đức để tập thể Viện noi theo”.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí chúc mừng hai người học trò của mình là TS. Bạch Quốc Khánh và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PGS.TS. NGUYỄN HÀ THANH

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh sinh năm 1968, đã trải qua nhiều vị trí công tác:

– 11/1996 – 3/2011: Giảng viên Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội;

3/2011 – 7/2016: Giảng viên Chính Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội;

7/2016 – đến nay: Giảng viên Cao cấp Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội;

9/2008 – 7/2019: Phó trưởng Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội;

– 8/2019 đến nay: Trưởng Bộ môn Huyết học – Truyền máu, Trường Đại học Y Hà Nội

11/1996 – 7/2005: Bác sĩ điều trị khoa Bệnh máu C5, khoa C8 Viện Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai (từ tháng 3/2004 là Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thuộc Bộ Y tế);

7/2005 – 12/2009: Phó trưởng khoa Ung thư máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương;

12/2009 đến nay: Trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương;

5/2019 đến 30/9/2022: Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương;

– Từ 01/10/2022: Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Thảo Nguyên, ảnh: Trần Chiến, Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan