Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Phụ nữ, thanh niên quận Thanh Xuân cùng hiến máu “trao gửi yêu thương”

Hướng đến kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/3/2022) và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng ngày 2/3, tại hội trường UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội, Ban Thường vụ Quận đoàn phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Thanh xuân tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng Tháng thanh niên 2022 với chủ đề “Trao gửi yêu thương” nhằm bổ sung lượng máu cần thiết trong thời điểm tâm dịch tại Hà Nội.

Được biết, ngày hội hiến máu “Trao gửi yêu thương” đã trở thành hoạt động thường niên hàng năm của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân, đồng thời lan tỏa về hành động hiến máu cứu người trong cộng đồng, xã hội. Cũng tại chương trình, 3000 khẩu trang y tế N95 và 500 kít xét nghiệm COVID-19 đã được trao tặng các bác sĩ, nhân viên y tế tại tuyến đầu chống dịch đang làm việc tại Trung tâm Y tế Quận.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Hồ Anh Tuấn – Phó Bí thư Quận đoàn Thanh Xuân cho biết: “Trong những năm qua, lực lượng nòng cốt và tiên phong trong các chương trình hiến máu tình nguyện chính là các bạn đoàn viên, thanh niên. Sự xung kích tình nguyện của thanh niên đã giúp truyền ngọn lửa tinh thần và tình yêu thương cho nhiều cuộc đời khó khăn. Với tinh thần và quyết tâm ấy, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trao đi những giọt máu yêu thương, giữ lại những cuộc đời tươi đẹp”.

doan-thanh-nien-2022-2

Anh Hồ Anh Tuấn – Phó Bí thư Quận đoàn Thanh Xuân cho rằng lực lượng đoàn viên thanh niên luôn tiên phong trong bất kỳ hoạt động xã hội nào, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong tình hình dịch bệnh tại Hà Nội luôn ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, việc tổ chức hiến máu đã gặp không ít khó khăn do các hội viên, đoàn thanh niên là F0, F1. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng từ từ Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Thanh Xuân, chương trình hôm nay vẫn diễn ra với tâm thế háo hức, vui vẻ vì nhiều người được tham gia hiến máu. 

doan-thanh-nien-2022-3

Hàng ngàn chiếc khẩu trang và kít xét nghiệm COVID-19 đã được trao tặng tới Trung tâm Y tế quận Thanh xuân.

Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của phong trào hiến máu tại quận Thanh Xuân, từ 3 năm nay, Hội LHPN quận đã thành lập Chi hội Hiến máu với 100% là chị em phụ nữ từ năm 2019, đặc biệt có thành viên hiến đủ 4 lần trong 1 năm. 

Trực tiếp tham gia vận động và hiến máu từ năm 1995 khi còn là cán bộ Huyện Đoàn Gia Lâm, chị Trịnh Thị Hồng Thủy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Thanh Xuân chia sẻ: “Tầm quan trọng của máu là điều quý giá nhất đối với người bệnh đang khoắc khoải điều trị. Ngay thời điểm này khi Hà Nội ở trong tâm dịch, khả năng khan hiếm máu sẽ quay lại trong ít ngày tới, những cá nhân trong Hội LHPN quận đã thống nhất với nhau sẽ quyết tâm cùng tham gia hiến máu, kêu gọi các chị em trên địa bàn cùng tham gia, chung tay chiến thắng dịch bệnh”.

Tới tham dự chương trình còn có ông Đặng Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (bên phải).

Trong thời điểm dịch bệnh cực kỳ phức tạp, nhiều nơi phải tạm dừng làm việc, nhưng Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Thanh Xuân vẫn quyết tâm tổ chức Chương trình hiến máu chào mừng Tháng Thanh niên và ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3. Đã có 375 đơn vị máu được tiếp nhận trong hôm nay.

doan-thanh-nien-2022-4

Đã hiến máu 11 lần, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thanh Xuân Bắc) chia sẻ về cơ duyên hiến máu: “Những năm tháng tuổi trẻ tham gia Bí thư Đoàn phường đã cho tôi niềm yêu thích vận động nhiều người tham gia hiến máu. Sau này, tôi vẫn giữ thói quen hiến máu và kêu gọi bạn bè, người thân tham gia, và hôm nay người đồng hành chính là chồng của mình”.

Tại điểm hiến máu “Trao để yêu thương’ cũng đón chào nhiều thầy cô giáo đã tranh thủ sau tiết học để tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Xuân, giáo viên trường THCS Kim Giang hồ hởi với lần thứ 4 hiến máu của mình: “Bản thân tôi đang là Chủ tịch Công đoàn trường nên luôn tự xung phong, gương mẫu để hô hào, động viên các thầy cô trong trường tham gia. Hơn nữa, là một người giáo viên, tôi luôn tự hoàn thiện lối sống chuẩn mực để làm gương cho các em học sinh của mình”.

doan-thanh-nien-2022-5

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân (bên phải) cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu.

doan-thanh-nien-6

Bạn Nguyễn Minh Quang vừa tốt nghiệm ra trường, điều đặc biệt trong những năm là sinh viên của mình, Quang gần như không bỏ lỡ bất kỳ lần hiến máu nào với 12 lần tham gia.

Cá nhân là một đoàn viên thanh niên, bạn Phan Tố Uyên (sinh viên năm 3 – Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng nếu không có những việc làm lớn, thì chúng ta hoàn toàn có những việc làm nhỏ, những việc nhỏ như hiến máu này, nếu tất cả thanh niên Việt Nam cùng chung tay, đoàn kết sẽ mang lại biết bao sự sống mới cho người bệnh.

Những ngày qua, nhân viên Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đang phải làm việc cật lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có chị Trần Thị Hải Yến. Nhưng chị đã tranh thủ chút thời gian ít ỏi nghỉ giữa giờ để ra đây tham gia hiến máu.

Cũng tại điểm hiến máu “Trao để yêu thương” rất nhiều bạn trẻ cùng nhau tham gia trong sự phấn khởi, vui vẻ cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

doan-thanh-nien-7

 

doan-thanh-nien-8

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan