Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Quảng Ninh: “Giọt máu hồng từ những tấm lòng thiện nguyện”

“Triệu trái tim – Chung nhịp đập, Hiến máu cứu người” là thông điệp mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn cho Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6) năm 2022 nhằm kêu gọi các quốc gia, cộng đồng hãy ghi nhận và tôn vinh hành động cao đẹp của những người hiến máu.

Lựa chọn hiến máu, mỗi tình nguyện viên đã tự thực hiện một hành động cao đẹp bởi họ đã cứu được một sự sống hay còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều người trong số họ thậm chí đã thực hiện hiến máu hàng chục lần trong nhiều năm liền.

Từ năm 2016 đến nay, điều dưỡng Vũ Việt Anh (SN 1985), Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có 31 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người. Anh còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thành lập từ năm 2012. Anh Việt Anh chia sẻ: “Tôi chỉ mong giọt máu của mình tiếp sức cho bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử”.

Khi là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, anh Việt Anh bắt đầu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) do nhà trường tổ chức. Sau khi ra trường và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ năm 2006, anh tiếp tục tham gia HMTN hằng năm. Anh không còn nhớ chính xác mình đã hiến máu bao nhiêu lần. Đặc biệt từ năm 2017 với chỉ số tiểu cầu cho phép, anh chọn gắn bó với hiến tiểu cầu từ đó đến nay. Đều đặn, hằng tháng anh đều hiến tiểu cầu. Bất kể trong ca trực hay khi về nhà, khi cần hiến tiểu cầu, anh đều sẵn sàng có mặt.

Anh Việt Anh cho biết: “Tôi công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên tham gia hiến tiểu cầu rất thuận lợi, chỉ cần từ nơi làm việc đến nơi hiến máu, không hề phải di chuyển xa hàng chục cây số như nhiều người. Đó chính là cơ hội và cả may mắn vì cơ thể luôn khỏe mạnh để giúp tôi có thể duy trì hiến tiểu cầu thường xuyên”.

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, anh còn vận động người thân trong gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp cùng hưởng ứng, nhiệt tình tham gia hiến máu nói riêng, các hoạt động phong trào nhân đạo, thiện nguyện nói chung. Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi anh công tác, mọi người rất tích cực tham gia phong trào HMTN; đã có 21/38 y, bác sĩ của Khoa tham gia HMTN. Vợ của anh ban đầu lo lắng khi chồng thường xuyên hiến máu, hiến tiểu cầu, đến nay chị cũng tích cực tham gia HMTN do cơ quan phát động.

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Than (huyện Tiên Yên) Đoàn Văn Thắng (SN 1992) từ năm 2012 đến nay đã 15 lần tham gia HMTN. Anh Thắng cho biết: “Là một cán bộ Đoàn, tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của ĐVTN và ý nghĩa các phong trào, trong đó có HMTN, do vậy năm nào tôi cũng tham gia hiến máu. Từ năm 2014 đến nay, tôi tham gia CLB Ngân hàng máu sống của huyện”.

Trong 15 lần hiến máu cứu người của anh Thắng thì có 1 lần cứu người trong tình trạng nguy kịch, cần máu gấp. “Lần đó, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có trường hợp cấp cứu cần máu gấp, nên tôi đã lập tức vào hiến máu. Khi đó tôi đang tham gia huấn luyện dân quân tự vệ của huyện, tôi vội xin phép Ban tổ chức để đi hiến máu ngay. Chính từ lần đó tôi nhận ra có rất nhiều bệnh nhân cần tiếp máu để có thể giành giật lại sự sống, những giọt máu ý nghĩa sẽ kịp thời cứu sống sinh mạng con người” – Anh Thắng chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, anh Thắng còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN và người thân, bạn bè cùng tham gia HMTN, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, những bệnh nhân đang cần cộng đồng, xã hội tiếp thêm nguồn sống. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người trong mỗi ĐVTN và nhân dân xã Yên Than được nâng lên. Mỗi năm, xã có 30-40 lượt thanh niên tham gia hiến máu, 5 ĐVTN tham gia thường xuyên CLB Ngân hàng máu sống của huyện.

Để cứu người, chị Đào Thị Duyên (SN 1995, giáo viên Trường Mầm non Mông Dương, TP Cẩm Phả) đã nhiều lần thuyết phục các thành viên trong gia đình đi hiến máu. Kể từ lần “bén duyên” năm 2017 đến nay, chị đã 15 lần tham gia hiến máu. Không những thế, với mong muốn đa dạng nguồn máu hiến, chị Duyên đã thành lập CLB Giọt máu hồng Đất mỏ để kết nối mọi người tham gia, sẵn sàng hiến máu cứu người.

Tôi gặp chị Duyên khi chị đang hiến tiểu cầu cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị gây ấn tượng với người đối diện bởi khuôn mặt và nụ cười tươi rói. Chị Duyên chia sẻ: “Gia đình ủng hộ đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực để tôi tham gia tích cực hơn phong trào HMTN. Bây giờ ngay cả đêm tối cần hiến máu cấp cứu cho người bệnh, chồng tôi cũng chở tôi đến bệnh viện để tôi hiến máu cứu người”.

Trong suốt cuộc trò chuyện, chị Duyên thường nhắc đến CLB Giọt máu hồng Đất mỏ với tất cả sự tự hào. CLB được thành lập ngày 3/10/2021 do chị Duyên làm Chủ nhiệm. Chị Duyên cho biết: “Những năm qua, nhiều tình nguyện viên ở TP Cẩm Phả rất tích cực tham gia HMTN. Tuy nhiên chưa có một hội, nhóm nào đứng ra kết nối mọi người. Khi được sự động viên của các cấp, ngành và quyết tâm của các tình nguyện viên, chúng tôi đã thành lập CLB để làm giàu nguồn cung và chủng loại máu hiến; đồng thời thuận tiện cho các thành viên sẵn sàng hiến máu cho người bệnh tại các đơn vị y tế trên địa bàn TP Cẩm Phả. Các thành viên CLB tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia hiến máu cho công tác cấp cứu người bệnh khi cần thiết”.

Là Chủ nhiệm CLB hiến máu mới được thành lập, chị Duyên đã dành nhiều thời gian để kết nối, hướng dẫn mọi người tham gia hiến máu. “CLB xác định là không kết nạp đại trà để lấy số lượng mà có tiêu chuẩn rõ ràng. Ngoài đảm bảo tiêu chí về sức khỏe, thì thành viên tham gia phải nhiệt tình, điện thoại phải mở và cầm máy 24/24h để cần là gọi cho máu ngay. Những người tham gia, tôi sẽ ghi lại thông tin, nhóm máu, lần hiến gần nhất để bệnh viện cần máu là gọi ngay cho người hiến nào phù hợp nhất, nhanh nhất” – Chị Duyên cho biết.

Đến nay, CLB có 140 thành viên, đã hiến 400 đơn vị máu. Bên cạnh những người hiểu ý nghĩa của việc hiến máu đã tự nguyện tham gia CLB, còn có những người thân của các tình nguyện viên, bệnh nhân từng được CLB cho máu cũng xin gia nhập CLB.

Hiểu và thương những bệnh nhân đứng giữa lằn ranh sinh tử cần từng giọt máu, những tình nguyện viên đã tích cực tham gia HMTN và hiến máu nhắc lại hàng chục lần; đồng thời tuyên truyền, vận động, lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu cao đẹp, vì cộng đồng đến mọi người, góp phần cung cấp đủ nguồn máu cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh cần máu.

Hằng năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tổ chức thành công các chương trình HMTN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức thành công chương trình “Chủ nhật Đỏ” dịp Tết nguyên đán 2022, chiến dịch “Ngày hội Xuân hồng”, sự kiện Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. Trong Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu năm nay, BCĐ vận động HMTN huyện Vân Đồn đã tổ chức lễ ra quân HMTN tại cụm xã Quan Lạn-Minh Châu, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào HMTN, phấn đấu tiếp nhận trên 100 đơn vị máu dịp này.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng – hè 2022” và chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Đất mỏ – Kết nối dòng máu Việt”; tôn vinh người HMTN tiêu biểu năm 2022 tại TP Cẩm Phả vào ngày 19/6 tới đây, với sự tham dự của gần 1.000 người.

Quảng Ninh là một trong 46 địa phương trong nước tham gia đồng hành chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2022. Nhìn lại chiến dịch những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình đỏ những năm qua, có thể khẳng định đây là chương trình vận động HMTN có quy mô lớn nhất vào mỗi dịp hè tại Quảng Ninh, thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia và thu về lượng máu cao nhất. Hành trình đỏ với phương thức tổ chức sáng tạo đã có tính hiệu triệu cổ vũ to lớn, truyền đi thông điệp lay động hàng triệu người dân về HMTN, về lẽ sống cho và nhận.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch CTĐ tỉnh, Thường trực BCĐ vận động HMTN tỉnh, khẳng định: Những năm qua, công tác vận động HMTN tại Quảng Ninh được tiến hành thường xuyên, bài bản, có sức lan tỏa và trở thành phong trào xã hội rộng khắp, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhất là với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp hội CTĐ tỉnh với các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thành viên BCĐ vận động HMTN các cấp trong vận động tuyên truyền cán bộ, viên chức, lực lượng, ĐVTN, học sinh, sinh viên tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Tỉnh hiện có 4 Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Bãi Cháy, Sản Nhi có thể chủ động tổ chức hoạt động hiến máu và tiếp nhận máu từ các tình nguyện viên để phục vụ hoạt động điều trị. Tỉnh đã thành lập 25 CLB với gần 1.000 tình nguyện viên tham gia HMTN. Đây là lực lượng nòng cốt giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tham gia HMTN.

Đặc biệt, ngày 8/5/2022, CLB Người có nhóm máu hiếm tỉnh được thành lập, trực thuộc Hội CTĐ tỉnh với 35 thành viên. Tham gia CLB, các thành viên được cung cấp những thông tin về nhóm máu hiếm Rh(-), được tư vấn sức khỏe và có cơ hội giúp đỡ nhau trong những trường hợp cần thiết. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cộng đồng có thêm kiến thức, hiểu biết về máu hiếm để chủ động bảo vệ sức khỏe của mình cũng như không ngừng lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người.

Ông Vũ Hồng Hải nhớ lại: “Cách đây gần chục năm, do nhiều người chưa nhận thức đúng về việc hiến máu, cứ nói đến cho máu là ngại, là sợ mất máu nên việc vận động còn gặp khó khăn, mỗi năm chỉ tổ chức được khoảng vài đợt hiến máu với số lượng máu thu được chỉ vài trăm đơn vị máu. Phong trào xuất phát từ trái tim nên đến nay có sức lan tỏa sâu rộng và nhanh chóng, các đợt hiến máu và lượng máu thu được năm sau tăng hơn năm trước”.

Theo thống kê của BCĐ vận động HMTN tỉnh, từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh tổ chức 266 đợt ra quân HMTN, thu hút 70.000 người đăng ký tham gia, đã tiếp nhận 58.000 đơn vị máu. Năm 2020, tổng lượng máu tiếp nhận toàn tỉnh đạt 12.570 đơn vị; năm 2021 đạt trên 15.400 đơn vị; từ tháng 1/2022 đến nay đã tiếp nhận trên 9.300 đơn vị máu.

Phong trào HMTN ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi người dân, mọi độ tuổi. Hằng năm UBND tỉnh đều tổ chức tặng bằng khen, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của những cá nhân, gia đình nhằm tuyên truyền, vận động nhiều người cùng tham gia HMTN và hiến máu nhắc lại. Đồng thời lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội về những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu.

Những người HMTN không chỉ “giữ nhịp đập trái tim” cho mỗi bệnh nhân mà còn lặng lẽ “giữ nhịp đập trái tim” của cả cộng đồng.

Theo Báo Quảng Ninh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan