Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Rất tiếc vì tôi biết đến hoạt động hiến máu này hơi muộn”

“Chưa hiến máu được tôi cảm thấy như mình đang nợ cuộc đời này một điều gì đó, mặc dù nó vô cùng nhỏ bé nhưng có ý nghĩa đối với người bệnh. Bản thân tôi rất tiếc vì biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện hơi muộn, tuy nhiên, dù muộn còn hơn không. Tôi và chồng tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa để chia sẻ những giọt máu của mình cho người bệnh”. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Chung đến từ Chương Mỹ – Hà Nội.

Chị Chung và chồng cùng tham gia hiến máu

Chị Chung cho biết thêm: “Hôm nay mặc dù trời mưa và phải di chuyển bằng xe máy hơn 30 cây số, nhưng hai vợ chồng tôi vẫn động viên nhau cố gắng đi hiến máu. Tôi nghĩ, với tình hình dịch bệnh thế này sắp tới sẽ thiếu máu điều trị cho người bệnh, nên mình phải tranh thủ đi hiến khi còn có thể”.

Sáng nay 02/8/2020, bất chấp thời tiết mưa gió nhưng Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 5 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chào đón hằng trăm người dân đến tham gia hiến máu. Những giọt máu của mọi người hiến tặng ngày hôm nay, đặc biệt trong thời khắc vô cùng khó khăn vì dịch bệnh chắc chắn sẽ làm an lòng rất nhiều người bệnh đang cần đến máu.

Khu vực đăng ký hiến máu được bố trí rất thoáng, rộng để giữ khoảng cách phòng tránh COVID -19

Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân tại Thủ đô Hà Nội cũng là điểm hiến máu cuối cùng của chiến dịch Hành trình Đỏ – 2020.

Anh Hoàng Văn Huy dẫn theo vợ và con nhỏ đến tham gia hiến máu chia sẻ: “Khi những giọt máu của mình cứu sống được người khác đó là điều vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng. Tôi nghĩ trong giai đoạn dịch bệnh thế này chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân cần máu nên tôi đã động viên vợ đi hiến cùng. Tôi cũng muốn dẫn con trai của chúng tôi đến để cháu có những trải nghiệm và chứng kiến những hành động đẹp của mọi người. Lớn lên, tôi tin cháu cũng sẽ biết chia sẻ những điều tốt đẹp cho cộng đồng”.

Gia đình anh Huy đến tham gia hiến máu

Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTV Corp và Ban Chỉ đạo Vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh/thành phố tổ chức trong 2 tháng, từ 06/6 đến 02/8 tại 42 tỉnh, thành phố.

Trong gần 02 tháng, Hành trình Đỏ 2020 đã diễn ra sôi nổi, rực rỡ tại tất cả các địa phương. Sắc màu và thanh âm sống động của Hành trình Đỏ đã nhuộm thắm khắp mọi miền đất nước, từ địa đầu Móng Cái đến tận đất mũi Cà Mau, từ Tây Bắc hùng vĩ, Tây Nguyên nắng gió đến miền biển sôi động, từ các thành phố lớn đến các huyện vùng xa.

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Truong ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2020 chia sẻ: Thời điểm hiện tại, bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19, chúng tôi tiếp tục kêu gọi quý vị tích cực tham gia và ủng hộ cho hoạt động hiến máu tình nguyện. Những người khỏe mạnh hãy hăng hái hiến máu, những người đã hiến máu thì tiếp tục hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có những phương án để sẵn sàng tiếp nhận máu từ những người hiến máu tình nguyện. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho người hiến máu, an toàn cho người nhận máu và an toàn cho cả nhân viên y tế như Viện đã làm trước đây, hiện nay và cả trong thời gian tới khi dịch bệnh vẫn còn, bởi người bệnh lúc nào cũng cần đến máu để được cứu sống.

Với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80.000 đơn vị máu, nhờ sự phối hợp và vào cuộc trách nhiệm của các địa phương, chương trình đã tổ chức được 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng với trên 101.600 đơn vị máu đã được hiến tặng. Nhiều địa phương đã có những kết quả hết sức ấn tượng, thu được trên 4.000 đơn vị máu trong gần 2 tháng tổ chức như: Thanh Hóa (6.589 đơn vị máu), Hà Nội (dự kiến 5.500 đơn vị máu), Đà Nẵng (4.768 đơn vị máu), Hải Dương (4.467 đơn vị máu), Nghệ An (4.439 đơn vị máu), Hải Phòng (4.095 đơn vị máu), Tây Ninh (4.055 đơn vị máu)…

Một vài hình ảnh tại ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân  – 2020

Mọi người giữ khoảng cách an toàn khi vào khu vực đăng ký hiến máu

Khu khám lâm sàng và xét nghiệm trước khi hiến máu các ghế ngồi cũng được kê khá xa nhau

Khu vực chờ trước khi vào hiến máu

Chương trình hiến máu Giọt hồng tri ân – 2020 sẽ kéo dài đến 17h00 ngày 02/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội (Số 57 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan