Tăng cường đào tạo, tập huấn cho người bệnh về chăm sóc, điều trị hemophilia
Nhằm nâng cao kiến thức và chất lượng chăm sóc, điều trị hemophilia, trong năm 2025, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp tục tăng cường đào tạo, tư vấn về chăm sóc, điều trị hemophilia cho người bệnh, người nhà người bệnh. Đây là hoạt động thuộc chương trình Đảm bảo máu an toàn và phòng chống bệnh lí huyết học của Viện đã được Bộ Y tế phê duyệt.
Các buổi tư vấn, đào tạo do TS.BS. Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia tham dự và chủ trì với sự tham gia của đông đảo người bệnh, người nhà người bệnh. Nội dung đào tạo bao gồm nhiều chủ đề phong phú, thiết thực như:
- Đào tạo, tư vấn về chăm sóc, điều trị hemophilia tại y tế cơ sở
- Tình dục an toàn cho người bệnh rối loạn chảy máu;
- Hướng dẫn cách sử dụng nạng và xe lăn, chăm sóc ban đầu, băng ép cho người bệnh hemophilia;
- Hemophilia mức độ nhẹ, chẩn đoán trước sinh và chẩn đoán người mang hemophilia;
- Chăm sóc Răng – Hàm – Mặt cho người bệnh rối loạn đông máu;
- Chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh rối loạn đông máu.


BSCKII. Hoàng Chí Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Hemophilia và các cán bộ y tế của Trung tâm Hemophilia trực tiếp tập huấn và hướng dẫn chăm sóc cho người bệnh.
Trong quá trình xây dựng nội dung đào tạo, hướng dẫn chăm sóc cho người bệnh hemophilia, Trung tâm Hemophilia đã rất quan tâm, chú trọng đến việc phối hợp đa chuyên khoa nhằm đẩy mạnh chăm sóc toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh

Các bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi Trung ương tư vấn và hướng dẫn người bệnh về tập phục hồi chức năng.


Các bác sĩ Khoa Răng – Hàm – Mặt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp khám cho người bệnh rối loạn chảy máu (ảnh: Hạnh Toàn).
Thông qua các chương trình đào tạo, người bệnh và người nhà người bệnh đã được cung cấp kiến thức, hướng dẫn các bước chăm sóc, sơ cứu ban đầu… để phối hợp hiệu quả với các y bác sĩ trong quá trình điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại nhà.
Bên cạnh đó, người bệnh còn được khám lâm sàng trực tiếp về Răng – Hàm – Mặt và hướng dẫn tập phục hồi chức năng bởi các bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên khoa.
Đây là những nội dung rất thiết thực giúp người bệnh khắc phục, phòng ngừa biến chứng do chảy máu, đặc biệt là các biến chứng về cơ khớp có thể để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng tới quá trình sinh hoạt, học tập và làm việc của người bệnh.
Trương Hằng
Bài viết liên quan
Chuyên gia Úc đánh giá và tư vấn phẫu thuật cho người bệnh hemophilia tại Viện
04 Tháng Mười Một, 2025Ngày 04/11/2025, Giáo sư Trần Anh Tôn, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình cùng các bác sĩ đến từ Úc đã thăm và làm việc tại Viện Huyết học –…
Chuyện về những chiến sĩ Công an nhân dân, người sở hữu hơn 100 cuốn “sổ đỏ”, người bền bỉ lái xe “không đồng”
06 Tháng Mười Một, 2025117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công…
Những ai nên xét nghiệm gen tan máu bẩm sinh?
03 Tháng Mười Một, 2025Tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền phổ biến nhất trên thế giới, ước tính 7% dân số toàn cầu mang gen và bị ảnh hưởng bởi bệnh…




