Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức hiến máu

Sáng nay 22/11/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Hội nghị phối hợp tổ chức hiến máu tại các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc năm 2025.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả, tháo gỡ các khó khăn trong công tác phối hợp tiếp nhận và cung cấp máu cho điều trị năm 2025; thảo luận và đề xuất phương án phối hợp trong công tác tổ chức hiến máu năm 2026.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; BS. Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN); PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hội Chữ thập đỏ các địa phương tham dự Hội nghị gồm có: TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Sơn La.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết bền chặt của các đơn vị với Viện đã góp phần quan trọng trong bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Để triển khai kế hoạch năm 2025, ngay từ tháng 11/2024, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các tỉnh/thành phố trong công tác lập kế hoạch năm 2025 với các lịch hiến máu có ngày cụ thể, dàn đều giữa các tháng trong năm.

Kết quả từ ngày 1/12/2024 đến ngày 11/11/2025, Viện đã phối hợp với 11 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc tổ chức tiếp nhận được 438.533 đơn vị máu; tỷ lệ HMTN đạt 95,1%; tỷ lệ đơn vị máu thể tích 350 ml chiếm 79,8%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 82%.

Trong đó tiếp nhận tại Trung tâm Máu quốc gia là 133.241 đơn vị máu, tại các điểm hiến máu cố định khác là 22.010 đơn vị máu và tại các điểm hiến máu lưu động ở cộng đồng là 283.102 đơn vị (chiếm 64,5%).

ThS. Nguyễn Xuân Thái, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Công tác tiếp nhận máu cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện đa khoa 4 tỉnh (Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc), hỗ trợ tiếp nhận được 65 buổi hiến máu với 24.165 đơn vị máu.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Viện đã tiến hành in phiếu đăng ký hiến máu cho 430.901 lượt người hiến máu (chiếm 98,3%); in giấy chứng nhận cho 241.215 lượt người hiến máu (chiếm 55% số lượt người hiến máu). Ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp giảm tải thời gian hoàn thiện thông tin, giảm thời gian chờ đợi của người hiến máu, quản lý một cách chính xác và bảo mật.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trên, Viện đã cung cấp được xấp xỉ 780. 000 đơn vị chế phẩm máu các loại đến 187 cơ sở y tế; trong đó 75% là cung cấp cho các địa phương Viện thường xuyên tiếp nhận máu. Còn lại là cung cấp cho các tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu) và một số tỉnh/thành phố khu vực miền Trung, miền Nam.

BS. Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN đánh cao sự phối hợp suôn sẻ, gắn kết giữa Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc trong công tác tiếp nhận máu.

Về phương hướng phối hợp năm 2026, Viện đặt mục tiêu tiếp nhận được trên 500.000 đơn vị máu. Viện và Ban Chỉ đạo các tỉnh/thành phố sẽ sớm thống nhất dự kiến kế hoạch tiếp nhận trong từng tháng và cả năm 2026; trước mắt là các hoạt động vận động và tiếp nhận máu dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tổ chức đào tạo, tập huấn cho tình nguyện viên, cộng tác viên; chú trọng công tác tổ chức hiến máu, nâng cao chất lượng cho người hiến máu; tiếp tục xây dựng mạng lưới tiếp nhận máu tại các địa phương…

Các đại biểu thảo luận, đề xuất các biện pháp phối hợp hiệu quả hơn trong năm 2026.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh một lần nữa nhấn mạnh về vai trò của Hội Chữ thập đỏ các tỉnh/thành phố và mong rằng công tác phối hợp tiếp tục chặt chẽ, nhịp nhàng để việc đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

Thảo Nguyên, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan