Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tăng cường truyền thông, sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh tại nhiều địa phương

Trong tháng 5, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với Sở Y tế Bắc Giang và Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn, xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).

Tại Bắc Giang, các hoạt động phòng bệnh tan máu bẩm sinh được tổ chức tại Sở Y tế và các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang (vào các ngày 15-16/5/2025 và 20-21/5/2025), tập trung vào khảo sát, đánh giá kiến thức về bệnh thalassemia trong cộng đồng; tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục từ tuyến tỉnh đến huyện, và học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tập huấn về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Thalassemia tại Bắc Giang

Đặc biệt, chương trình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh thalassemia cho hơn 70 cán bộ ngành Y tế và Giáo dục tại tuyến tỉnh, cùng với hơn 330 cán bộ, giáo viên, học sinh các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Lục Ngạn) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho đại biểu dự lớp tập huấn tại Sở Y tế Bắc Giang và học sinh

Bắc Giang thuộc nhóm 21 tỉnh, thành phố trong cả nước có tỷ lệ mắc trên 0,5/1.000 trẻ sơ sinh. Tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại đây khoảng 0,61/1.000 trẻ sơ sinh (tương đương với khoảng 18-20 trẻ mắc mỗi năm).

Mỗi năm, Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang tiếp nhận, điều trị truyền máu cho hơn 100 trẻ từ 6 đến 15 tuổi bị bệnh, chủ yếu đến từ các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế; lượng máu sử dụng để truyền mỗi năm hơn 1,1 nghìn đơn vị, chiếm 50% tổng số máu sử dụng trong bệnh viện.

ThS.BS. Đặng Thị Vân Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW truyền thông, tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh cho học sinh tại Bắc Giang

Do vậy, việc đẩy mạnh hoạt động phòng bệnh tại các địa phương này càng trở nên hết sức cấp thiết nhằm giảm tỷ lệ thai nhi bị phù thai do Thalassemia, giảm số trẻ sinh ra mắc bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Trước đó, từ ngày 13/5 – 14/5/2025, các cán bộ y tế của Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng đã tập huấn cho các cán bộ y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, đồng thời tuyên truyền, lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho 500 giáo viên và học sinh lớp 11 tại Trường THPT Quỳ Châu.

ThS.BS. Trần Thị Chi, Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tập huấn về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh thalassemia cho cán bộ y tế tại Quỳ Châu, Nghệ An

Cán bộ y tế của Viện Huyết học – Truyền máu TW truyền thông về và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho học sinh Trường THPT Quỳ Châu

Đây là các hoạt động thuộc Dự án 7 – Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và các cấp ban ngành đối với việc phòng bệnh tan máu bẩm sinh.

Trương Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan