Tập huấn: Dấu hiệu nhận biết, xử trí và chăm sóc người bệnh xuất huyết não, phù não
Chảy máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ và tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Việc nhận biết sớm triệu chứng chảy máu não có thể giúp bệnh nhân được cấp cứu đúng lúc, giảm thiểu tổn thương não bộ và tăng cơ hội phục hồi.
Nhằm nâng cao kiến thức cho các điều dưỡng viên, ngày 02/10, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Trung tâm Đột Quỵ, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lớp tập huấn: “Dấu hiệu nhận biết, xử trí và chăm sóc người bệnh xuất huyết não, phù não”. Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch đào tạo liên tục của Viện năm 2025.
![]() |
![]() |
Tham dự lớp tập huấn là các điều dưỡng viên đang làm việc tại các khoa lâm sàng trong Viện.
Tại lớp tập huấn ThS. Đỗ Thị Hải Vân, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức, triệu chứng thường gặp đối với người bệnh đột quỵ, chảy máu não. Những dấu hiệu nhận biết sớm cũng như xử trí và chăm sóc người bệnh.
ThS. Đỗ Thị Hải Vân, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại lớp tập huấn.
Chảy máu não thường diễn biến nặng trong 3 giờ đầu tiên, chính vì vậy việc xử trí giai đoạn này là vô cùng quan trọng gọi là “giờ vàng”. Do mức độ nguy hiểm cao, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.
Cách nhận diện bệnh nhân đột quỵ.
ThS Vân cũng nhấn mạnh đến nguyên tắc xử trí cấp cứu đối với bệnh nhân xuất huyết não là phải đảm bảo được 3 yếu tố: đường thở, hô hấp, tuần hoàn; Kiểm soát tốt huyết áp, bên cạnh đó cần xin ý kiến bác sỹ và hội chẩn thần kinh nếu có chỉ định phẫu thuật…
Một số lưu ý khi phát hiện người bệnh đột quỵ.
Đặc biệt điều dưỡng viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chăm sóc người bệnh đột quỵ, chảy máu não, qua đó ở mỗi giai đoạn diễn biến của bệnh sẽ có các cách chăm sóc khác nhau.
ThS. Bùi Ngọc Dũng, Trưởng phòng Điều dưỡng và Kỹ thuật viên của Viện phát biểu tại lớp tập huấn.
Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS. Bùi Ngọc Dũng, Trưởng phòng Điều dưỡng và Kỹ thuật viên của Viện đã đánh giá cao tầm quan trọng của lớp tập huấn, qua đó nhằm trang bị cho các điều dưỡng viên những kiến thức thực tế nhằm ứng dụng vào công tác chăm sóc người bệnh hằng ngày.
Vương Tuấn (tổng hợp)
Bài viết liên quan
Tập huấn tiếp cận chẩn đoán và điều trị phù phổi ở người bệnh có bệnh lý về huyết học
02 Tháng Mười, 2025Nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức mới giúp các bác sỹ của Viện thực hiện tốt công tác chuyên môn, ngày 01/10, Viện Huyết học – Truyền…
Bữa cơm Công đoàn đáng nhớ trong ngày mưa ngập
01 Tháng Mười, 2025Ngày 30/9/2025, những cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều tuyến đường trên khắp thành phố Hà Nội ngập sâu. Tình trạng…