Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thanh Hóa tưng bừng trong lần thứ 10 tham gia Hành trình Đỏ

Ngày 14/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ X và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Chương trình văn nghệ mở đầu lễ khai mạc.

Tham dự chương trình có: PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu, Phó trưởng BTC Hành trình Đỏ 2022; Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động HMTN tỉnh Thanh Hóa; Ông Nguyễn Tiến Thuận, Phó trưởng ban dân vận tỉnh uỷ; Bà Lê Thị Huyền, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá; Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ vận động HMTN tỉnh, Trưởng ban tổ chức Chương trình HTĐ tỉnh TH; Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Thanh Hoá – Trưởng BCĐ HMTN Thành phố. Cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, các tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang tham gia hiến máu

Các vị đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết, 10 năm qua, chương trình “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt” đã được tổ chức triển khai rộng khắp trên cả nước, lan tỏa đến các bản, làng, huyện, xã, từ vùng sâu, vùng xa, thành phố đến hải đảo. Qua đó, đã kết nối tình yêu thương, sự sẻ chia của các tình nguyện viên và người hiến máu tình nguyện, tạo sức lan tỏa về ý nghĩa của phong trào trên địa bàn.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh trao biểu trưng của chương trình cho ông Hoàng Quốc Thanh.

Hàng năm, tỷ lệ người tham gia hiến máu và các hoạt động vận động hiến máu tại Thanh Hóa luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại tăng cao, trong đó nhiều trường hợp đã tham gia hiến máu nhắc lại hàng chục lần. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Ban tổ chức kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, những người có đủ điều kiện về sức khỏe tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần và tích cực hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” năm 2022 do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu phát động; tham gia chương trình hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2022.

Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận được khoảng 1500 đơn vị máu.

Được biết, trong những năm qua chương trình “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt” đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho phong trào hiến máu tình nguyện trên toàn quốc. Chương trình “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ X – năm 2022 được phát động từ ngày 1/6 – 31/7, đi qua 46 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh, thành phố 10 năm liên tục tham gia tổ chức chương trình “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện Trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ năm 2022 đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại chương trình.

Tại buổi lễ, 9 tập thể, 15 cá nhân, 5 gia đình đã được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện và Chương trình “Hành trình đỏ”; 24 tập thể, 19 gia đình, 58 cá nhân, được tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vì đã tích cực tham gia, đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Các cá nhân, tập thể được vinh danh tại chương trình.

Thùy Trang (Tổng hợp), Ảnh: CLB Trái tim hồng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan