Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thầy thuốc Ưu tú – danh hiệu của động lực cống hiến!

Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là danh hiệu cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng cho các cán bộ y tế, ghi nhận nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là niềm vinh dự, tự hào và dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người làm ngành Y.

Các cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được trao tặng danh hiệu này là những người đã cùng Viện trải qua bao khó khăn ban đầu, đến tận lực cống hiến, sáng tạo để chuyển mình trong công việc và đạt được sự ghi nhận của cấp trên, của đồng nghiệp và chính những người bệnh. Mỗi vị trí đều có những sứ mệnh riêng nhưng đều có đóng góp quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có 9 cán bộ y tế được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

TS. Vũ Duy Hồng, Trưởng khoa Dược là người đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập khoa. Từ khi nhân lực của khoa chỉ vẻn vẹn có 2 người, đến nay là cả tập thể lớn mạnh với 34 thành viên.

Công việc dược sĩ trong bệnh viện như chiếc cầu nối để mỗi viên thuốc, mỗi chai dịch truyền hay hoá chất đến tay người bệnh, góp phần quan trọng vào hiệu quả điều trị. Có những công việc của người dược sĩ thường xuyên tiếp xúc với người bệnh nhưng cũng có những nghiệp vụ thầm lặng phía sau.

“Sau hơn 29 năm công tác, năm nay, nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ gửi thư cho cán bộ nhân viên ngành Y tế, tôi vinh dự được nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Đây là niềm vinh dự lớn lao không chỉ cho cá nhân tôi mà của cả khoa Dược, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tôi nhận thức rằng, trách nhiệm cống hiến là không thể tách rời, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú được Nhà nước trao tặng. Xin cảm ơn tất cả các thầy, cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi trong suốt 29 năm qua” – TS. Vũ Duy Hồng, Trưởng khoa Dược.

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia đã dành tâm huyết và thời gian cùng cộng sự nghiên cứu và xây dựng phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh; quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemia. Trung tâm Thalassemia đã phối hợp với cơ quan dân số, chính quyền địa phương, tổ chức từ thiện để triển khai các chương trình sàng lọc, phòng bệnh thalassemia tại cộng đồng, tại tuyến y tế cơ sở. Sự dày công của các y bác sĩ, trong đó có TS. Hà đã tạo nên những thành quả nhất định trong phòng chống và điều trị bệnh máu di truyền.

“Cũng như các anh chị em đồng nghiệp khác, danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là một phần thưởng cao quý đối với tôi. Tôi ý thức được rằng đó không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước mà đằng sau đó là trách nhiệm lớn lao mà những người làm nghề y như chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa vì sự sống, sức khỏe và tương lai của người bệnh” – TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia.

Để giúp bác sĩ lâm sàng đưa ra những chẩn đoán chính xác nhất, không thể thiếu sự vào cuộc của lĩnh vực cận lâm sàng, trong đó có bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. BSCKII. Trương Vũ Trung, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng ví những hình ảnh đó như “cái bóng của sự thật”. Từng thước phim siêu âm, chụp X-quang, MRI, CT là mắt xích quan trọng để giúp người bệnh tìm ra những dấu hiệu đáng ngờ hoặc tin cậy.

Từ chỗ một mình đảm nhiệm mọi công việc của khoa, dần dần, BSCKII. Trương Vũ Trung đã cùng đồng nghiệp tạo nên một tập thể đoàn kết, vượt qua từng khó khăn, thường xuyên thay đổi để phù hợp với sự phát triển của chuyên nghành.

“Khi được vinh danh với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, lòng tôi tràn đầy sự biết ơn và tự hào khi nhớ lại chặng đường 20 năm gắn bó với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú hôm nay không chỉ là vinh dự cá nhân tôi mà còn là minh chứng cho thành quả của cả một tập thể đoàn kết dưới sự lãnh đạo đầy nhiệt huyết của Ban Lãnh đạo Viện – một hành trình gian nan nhưng đầy tự hào. Nó là động lực giúp tôi tiếp tục học hỏi, nỗ lực không ngừng để đổi mới phương pháp chẩn đoán, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân” – BSCKII. Trương Vũ Trung, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng.

Ở Viện Máu, nếu bắt gặp những bóng áo blouse trắng đi làm khi mọi người còn chưa ngủ dậy hay thường xuyên đi làm ở các tỉnh xa thì chắc hẳn đó là những cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp nhận máu.

Hơn 20 năm bền bỉ với hoạt động tổ chức tiếp nhận máu, TS.BS. Hà Hữu Nguyện, Trưởng khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động cho biết tiếp nhận máu không khó, nhưng công việc này đòi hòi sự tập trung, cẩn trọng, đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng của mỗi đơn vị máu truyền cho người bệnh, sự an toàn cho người hiến máu và cho chính bản thân người tiếp nhận.

Những chuyến đi xuất phát từ sáng sớm và thành quả là chuyến xe đầy ắp những đơn vị máu ấm nồng. Đó là niềm vui lớn nhất của những người làm công tác tiếp nhận máu.

“Được vinh danh với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây không chỉ là một sự ghi nhận cho những nỗ lực và cống hiến của tôi trong suốt những năm qua mà còn là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Viện, anh chị em đồng nghiệp và đặc biệt là người hiến máu đã đồng hành cùng với tôi, và tôi mong rằng, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng” – TS.BS. Hà Hữu Nguyện, Trưởng khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động.

Tiếp nhận máu 365 ngày trong năm, kể cả ngày lễ, Tết, công việc của những cán bộ, nhân viên Khoa Tiếp nhận máu điểm cố định giống như những sứ giả của tình yêu thương. Bởi bất cứ ngày nào người dân muốn đến hiến máu – một cách để trao yêu thương đến cộng đồng thì Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn mở cửa đón chào.

ThS.BS. Vũ Quang Hưng, Trưởng khoa Tiếp nhận máu điểm cố định là người đã nhiều năm điều trị bệnh máu và cũng gắn bó sâu sắc với hoạt động hiến máu.

“Trải qua chặng đường 20 năm gắn bó với chuyên ngành Huyết học – Truyền máu tại ngôi nhà Viện Máu, tôi may mắn đã được học tập, rèn luyện trong môi trường của một Viện đầu ngành và được đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong việc chăm sóc điều trị người bệnh. Tôi luôn biết ơn sự định hướng, dạy dỗ của các Thầy, cô và sự đồng lòng góp sức của các anh/chị và bạn đồng nghiệp trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vì sức khoẻ dòng máu Việt” – ThS.BS. Vũ Quang Hưng, Trưởng khoa Tiếp nhận máu điểm cố định.

Công tác tại khoa Bệnh máu tổng hợp, là một đơn vị rất đông bệnh nhân, mỗi bác sĩ tại đây đều phải chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ điều trị chăm sóc người bệnh. Với vai trò là Phó trưởng khoa, BSCKII. Nguyễn Lan Phương cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, và đam mê cháy bỏng với nghề, bác sĩ Phương đã luôn đồng hành cùng với đồng nghiệp, người bệnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với sứ mệnh cao cả “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.

“Thật vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Tôi không xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghề y, nhưng từ nhỏ tôi đã yêu màu áo blouse trắng. Tôi tin rằng chữa bệnh, cứu người là một công việc thiêng liêng, nên quyết tâm thi vào ngành. Tôi luôn tự nhủ không ngừng học tập, rèn luyện chuyên môn, nâng cao tay nghề để phục vụ người bệnh tốt hơn. Như một đồng nghiệp của tôi đã từng nói: “Một thầy thuốc thực sự không đo bằng danh hiệu, mà bằng việc giúp được nhiều người và những nụ cười bình phục của người bệnh”. Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là một sự ghi nhận, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác chuyên môn để luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” – BSCKII. Nguyễn Lan Phương, Phó trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp.

Điều dưỡng, kỹ thuật viên là chiếm gần 2/3 tổng số cán bộ, nhân viên của Viện. Họ là những cộng sự đắc lực của bác sĩ, góp phần tạo nên thành công trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Điều dưỡng ngày nay không chỉ thực hiện y lệnh của bác sĩ, họ còn phát huy tính chủ động trong công việc như theo dõi, lập kế hoạch chăm sóc người bệnh và đánh giá kết quả thực hiện. Điều dưỡng, kỹ thuật viên liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng; các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao.

“Không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều nhân viên y tế khác rất vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc Ưu tú. Nhận được danh hiệu cao quý này, tôi vô cùng hạnh phúc, tự hào đồng thời cũng là động lực để tôi thêm quyết tâm tiếp tục học hỏi, cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng” – ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp.

 

“Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là niềm tự hào to lớn và cũng là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Danh hiệu này không chỉ là ghi nhận cho những nỗ lực cố gắng của cá nhân trong thời gian qua mà còn là động lực để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “Vì sức khỏe dòng máu Việt” – ThS. Lưu Thị Bạch Yến, Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú.

 

“Chặng đường 20 năm công tác trải qua nhiều khoa phòng, dù ở vị trí nào bản thân tôi cũng luôn cố gắng, sáng tạo trong công việc, nỗ lực cống hiến với mong muốn mang lại niềm vui, sức khoẻ cho bệnh nhân. Được công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, được thể hiện bản thân, cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp yêu quý là động lực để tôi phấn đấu để luôn xứng đáng với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú mà Đảng và Nhà nước trao tặng” – ThS. Lê Xuân Thịnh, Kỹ thuật viên trưởng Ngân hàng Tế bào gốc.

Những người thầy thuốc luôn tận tâm và trách nhiệm với công việc, trên tất cả là lòng yêu thương người bệnh từ trong tâm. Khi màu áo blouse trắng xuất hiện kịp thời, họ sẽ mang đến sự an tâm cho người bệnh. Những danh hiệu cao quý sẽ tiếp thêm động lực phấn đấu để những người thầy thuốc cống hiến cho công tác chữa bệnh, cứu người.

Vương Tuấn – Hải Yến

Thiết kế: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan