Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thông báo tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm B và AB

Từ ngày 20/5/2022, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm B và AB ở người hiến máu nhắc lại tại tất cả các điểm hiến máu do Viện tiếp nhận. 

Thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhiều hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội được duy trì trở lại, công tác tiếp nhận và tổ chức hiến máu tại hầu hết các địa phương cũng quay trở lại nhịp độ trước đây.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương sau thời gian dài không thể tổ chức hiến máu đã xây dựng kế hoạch để tổ chức liên tiếp nhiều ngày hiến máu. Các trường đại học, cao đẳng cũng đã tổ chức chuỗi ngày hội hiến máu cho giảng viên, sinh viên sau gần 2 năm gián đoạn hoạt động này.

Đặc biệt, thời gian qua, ngay cả những thời điểm dịch COVID-19 phức tạp nhất, số ca F0 tại Hà Nội có thể lên đến vài chục nghìn ca một ngày thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn người dân nhiệt tình, dũng cảm vượt qua dịch bệnh tới tham gia hiến máu.

Chính nhờ sự hưởng ứng tích cực đó của các đơn vị và cộng đồng mà kết quả tiếp nhận máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng như nhiều cơ sở truyền máu trong cả nước đều cải thiện đáng kể. Riêng tháng 4/2022, Viện đã tiếp nhận xấp xỉ 40.000 đơn vị máu.

TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Lượng máu dự trữ hiện tại của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là 16.000 đơn vị. Từ tháng 4 đến nay và trong vài tháng tới, trung bình mỗi ngày Viện đều tiếp nhận được từ 1.000 đến 1.700 đơn vị máu. Thực tế khi lượng máu trong kho ở mức cao, nhu cầu sử dụng máu nhóm B và AB luôn thấp hơn so với số dự trữ. Trong khi chế phẩm máu chỉ có thời hạn bảo quản, lưu trữ nhất định, ví dụ như khối hồng cầu chỉ lưu trữ tối đa 42 ngày trong điều kiện nhiệt độ 4 – 8 độ C”.

Cũng theo TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, dự báo lượng máu dự trữ của Viện sẽ luôn duy trì ổn định ở mức 15.000 – 16.000 trong thời gian tới đây. Do vậy, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rất mong nhận được thông cảm, thấu hiểu của các cơ quan, đơn vị và người hiến máu về việc phải tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm B và AB.

Thời gian tạm ngừng tiếp nhận là từ ngày 20/5 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Người dân có nhóm máu B và AB hãy chú ý rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng hiến máu khi được huy động. Trong thời gian tạm ngừng tiếp nhận máu toàn phần, nếu đủ điều kiện hiến tiểu cầu, người dân nhóm máu B và AB vui lòng liên hệ số điện thoại 024.37821898 (khoa Tiếp nhận máu hoặc 0976990066 (Tổng đài Hiến máu) để đăng ký và được hướng dẫn.

Xem thêm video thông tin về hiến tiểu cầu:

Thảo Nguyên, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Sứ mệnh của chàng trai phố núi

      10 Tháng Năm, 2022

      35 tuổi, gần 50 lần hiến tiểu cầu, 10 lần hiến máu, anh Lê Văn Bình, điều phối viên Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên luôn coi…

      Hiến tiểu cầu – bạn có biết?

      22 Tháng Một, 2020

      Bên cạnh hiến máu, ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến việc hiến tiểu cầu. Vậy hình thức này có khác gì so với hiến máu toàn phần…