Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thứ trưởng Bộ Công an hiến máu, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19

Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tham gia hiến máu.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm ơn và tặng huy hiệu nhóm máu cho đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung.

Chiều 17/8, Khối các đơn vị Tài chính, Hậu cầu, Kỹ thuật, Y tế Công an nhân dân (CAND) trực thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch số 335 của Bộ Công an.

Phong trào thi đua trong lực lượng CAND nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm: Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc, lan tỏa ra bên ngoài; mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc, giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”.

Tại trụ sở Công an TP Hà Nội, Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô lá chắn phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an ninh, trật tư, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố – Chung sức vì cộng đồng” được trực tuyến tới 35 điểm cầu tại các đơn vị, quận, huyện.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tham gia hiến máu tại Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Trần Quốc Tỏ – Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Huy Giang – Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW; đồng chí Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng hoa chúc mừng Ngày Truyền thống Lực lượng CAND Việt Nam tới Công an Thành phố Hà Nội.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Chủ đề của phong trào thi đua đặc biệt là: “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Từ năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 khiến tình trạng khan hiếm máu trầm trọng nhiều lần xảy ra, lực lượng CAND cả nước luôn là lực lượng tiên phong, hiến tặng hàng ngàn đơn vị máu. Trung tướng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ CAND cả nước tích cực hiến máu nhằm lan tỏa sâu rộng, đậm nét về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.

Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tham gia hiến máu.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia hiến máu đầu tiên

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết một trong những mục tiêu của phong trào thi đua đặc biệt lần này là tổ chức đa dạng các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng phong trào thi đua và ngày hội hiến máu tại trụ sở Bộ (47 Phạm Văn Đồng) của Khối các đơn vị Tài chính, Hậu cầu, Kỹ thuật, Y tế CAND. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: ​”Lực lượng CAND sẽ vào cuộc bản lĩnh, vững vàng, nhân văn, vừa chiến đấu trên mọi mặt trận, vừa hiến máu vì miền Nam ruột thịt và nhất định trận đánh tới đây sẽ chặn đứng được đại dịch”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Bạch Quốc Khánh động viên người hiến máu.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua, Công an TP Hà Nội cũng đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức “Hành trình Giọt máu nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19”, diễn ra từ ngày 17/8 đến hết ngày 30/9/2021, phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 2.000 đơn vị máu.

Thiếu tá  Bùi Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội chia sẻ: “Với tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn viên Công an Thủ đô đã thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc phát động. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài, xác định thế mạnh của tuổi trẻ Công an Thủ đô, Đoàn Thanh niên đã đề xuất hoạt động hiến máu và được sự ủng hộ tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố”.

Hành động ý nghĩa này sẽ góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vừa tham gia chống dịch, vừa gần gũi, nhân văn, đóng góp cho cộng đồng. Hơn 2 tháng qua, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cũng đã thành lập và duy trì có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, trực tiếp kêu gọi hiến máu cho nhiều trường hợp cần máu khẩn cấp.

Thanh Hằng, Công Thắng, Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan