Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: “Hiến máu xong, cơ thể như được làm mới lại, khỏe khoắn hơn”

Tham gia hiến máu sáng 12/3 cùng gần 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu xong, tôi cảm nhận về mặt sức khỏe vẫn rất tốt, thậm chí như các nhà khoa học khẳng định, cơ thể mình như được làm mới lại, thấy khỏe khoắn và tốt hơn”.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng gần như không vắng mặt trong tất cả các cuộc hiến máu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhận thấy hiến máu là việc nên làm nên ông mong mọi người hãy cố gắng tham gia.

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cảm ơn sự nhiệt tình, tấm lòng sẻ chia của Công đoàn và người lao động Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đây là hoạt động thường niên được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bộ rất quan tâm và khích lệ, được Công đoàn Bộ luôn sẵn sàng tổ chức tích cực nhiều năm nay. Năm 2017, Bộ cũng đã được nhận Giải thưởng Giọt hồng của Viện Huyết học – Truyền máu TW trao tặng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động hiến máu. “Chúng tôi không chỉ triển khai, phát động phong trào rất tốt trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ, mà trong cả khối thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Với suy nghĩ là mình cho đi thì sẽ được nhận lại, nên làm được điều gì tốt cho cộng đồng là chúng tôi sẵn sàng làm”, ông Đặng Quang Huấn – Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.

Ông Đặng Quang Huấn – Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (người đứng) cảm ơn Thứ trưởng đã luôn quan tâm đến các hoạt động của Công đoàn, trong đó có hoạt động hiến máu.

Ông Phạm Gia Chương – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia hiến máu.

Để tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn, người lao động có thể chia sẻ giọt máu hồng với người bệnh, chương trình năm nay được lần lượt tổ chức tại 3 địa điểm: trụ sở Bộ, Cục Thông tin Khoa học công nghệ và Tập đoàn FPT cũng như tại nhiều đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ngày hội hiến máu với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao người sự sống” là hành động cao đẹp, là món quà vô giá mà Bộ Khoa học và Công nghệ trao gửi cho sự sống của người bệnh. Chương trình vừa tôn vinh nghĩa cử nhân ái, tinh thần yêu thương và sẻ chia, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vừa thể hiện trách nhiệm của mỗi người lao động tham gia hiến máu thường xuyên, nhiều lần.

Ông Đặng Đình Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã có 6 lần hiến máu và cho rằng “việc hiến máu với những người khỏe mạnh như cá nhân tôi là việc rất bình thường”. Ông Tùng cũng đề xuất duy trì tổ chức hiến máu nhiều lần trong năm, tại nhiều địa diểm để các đơn vị không phải di chuyển quá xa đến trụ sở Bộ tham gia hiến máu.

Có thâm niên gần 10 lần hiến máu, nhưng Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử Trần Bích Ngọc vẫn vẹn nguyên cảm giác hồi hộp và háo hức. “Háo hức vì mình làm được việc ý nghĩa cho cộng đồng, mà tôi vẫn rất hồi hộp vì lo lắng không biết bản thân có đủ tiêu chuẩn hiến máu hay không.  Hiến máu không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, tái tạo ra lượng máu mới rất tốt cho bản thân, vừa giúp ích cho cộng đồng, vừa có lợi cho chính bản thân mình”.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam rủ nhau, hân hoan trao giọt máu hồng.

Anh Bùi Duy Nghĩa hôm nay cùng các đồng nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ tham gia hiến máu.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Cục Sở hữu trí tuệ tham gia hiến máu.

Lần thứ 4 hiến một đơn vị máu nhóm O, ông Trần Minh Quỳnh – Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho biết đã được trải nghiệm cảm xúc cả những lần hiến máu ở Việt Nam và khi học nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Ông vui vì càng ngày nhận thức hiến máu của người Việt Nam đã rất tích cực, nhiều người cũng không quan tâm đến quyền lợi hay những phần quà sau hiến máu như cách người dân Nhật đã làm cách đây nhiều năm.

Hiến máu giúp mỗi người đều thấy vui vẻ, tự hào, hạnh phúc.

Thanh Hằng – Công Thắng – Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan