Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tình người ấm áp giữa cơn “khủng hoảng máu”

Giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong cả nước phải đối mặt với tình trạng khan hiếm máu trầm trọng thì hơn lúc nào hết, các cơ sở truyền máu cảm nhận được tình người ấm áp của sự sẻ chia, của sự chung tay vì người bệnh cần máu.

Họ đã đến, đã dang cánh tay để hiến máu để xua tan đi sự “u ám” suốt 2 tuần qua khi trong 12 ngày (từ 29 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, 23/1 – 3/2), Viện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu.

Cùng đồng nghiệp tại Bộ Khoa học và Công nghệ đến tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp, anh Đỗ Thành Long – Giám đốc Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia cho biết: “Biết được nhu cầu về máu để cấp cứu và điều trị cho người bệnh đang rất cấp thiết trong khi nhiều người dân lại e ngại dịch nCoV không muốn đi hiến máu. Dù hôm nay là ngày làm việc giữa tuần, công việc rất bận rộn, nhưng thiết nghĩ trong những lúc khó khăn thế này thì chúng ta càng nên đến để chia sẻ khó khăn với các cơ sở y tế và đặc biệt là người bệnh”.

Anh Đỗ Thành Long – Giám đốc Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học Công nghệ đã hiến máu trên 35 lần

Anh Long cũng chia sẻ thêm: Là những người trẻ, chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong lúc mà cộng đồng, xã hội đang trải qua những sự việc khó khăn thế này thì chúng ta lại càng phải thể hiện trách nhiệm của chính bản thân mình. Là thành viên của CLB nhóm máu hiếm, anh Đỗ Thành Long đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu trên 35 lần và là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2018.

Chị Nguyễn Thị Sâm – Siêu thị Khóa điện tử chia sẻ: “Bệnh dịch thì ai cũng lo sợ, nhưng nếu chúng ta biết cách phòng tránh và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sỹ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Trong những lúc khó khăn thế này mọi người nên mở lòng mình để chia sẻ với người bệnh và cộng đồng điều đó mới thật đáng quý”. Biết được việc làm ý nghĩa này của chị Sâm và các nhân viên, lãnh đạo công ty chị không những ủng hộ mà còn tạo điều kiện để các anh chị được nghỉ làm tham gia hiến máu.

Mặc dù đeo khẩu trang nhưng chúng ta vấn thấy được niềm vui qua ánh mắt của chị Sâm khi tham gia hiến máu

Cùng chồng và các con nhỏ vượt mưa rét tới điểm hiến máu, chị Mai Thị Hồng (Khu đô thị Ecopark) rất vui vì lần đầu tiên được hiến tiểu cầu, còn chồng chị có thể góp 1 đơn vị nhóm máu O. “Các con được nghỉ học, nên chúng tôi đưa các cháu cùng đi để các cháu hiểu rằng sống và chia sẻ với những hoàn cảnh khác là việc nên làm”, chị Hồng chia sẻ.

Gia đình chị Mai Thị Hồng 

Công ty Force 21 có 10 nhân viên, nhưng đã có 6 người đến hiến máu sáng nay 5/2 tại Viện.

Anh Đặng Văn Đông và anh Nguyễn Quang Hưng (Công ty Force 21) cùng tham gia hiến máu

Còn tại điểm hiến máu cố định quận Đống Đa, vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã kêu gọi bạn bè cùng tới hiến máu. Anh đã có hơn 60 huy chương vàng môn thể dục dụng cụ trong và ngoài nước, trong đó có huy chương vàng thế giới, huy chương vàng SEA Games 23 và SEA Games 24.

Vận động viên Phạm Phước Hưng đang tham gia hiến máu

Vận động viên Phạm Phước Hưng cùng nhóm bạn sau khi hiến máu xong

Luôn đồng hành cùng với nhiều chương trình hiến máu, là đại sứ của Hành trình Đỏ, ca sĩ Thu Hường hơn ai hết thấu hiểu tình trạng khan hiếm máu hiện tại nên đã đến hiến máu. Cô ca sĩ xinh đẹp vừa hiến máu vừa hát vui vẻ tạo không khí cho điểm hiến máu.

Không chỉ tại Hà Nội, 2 ngày nay, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP. Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận được gần 800 đơn vị máu. Mỗi người một hành động nhỏ, một thông điệp lan tỏa trên facebook là góp thêm một đơn vị máu ấm áp để nguồn máu điều trị hi vọng sẽ dồi dào trở lại trong một vài ngày tới đây.

Một số hình ảnh người dân tham gia hiến máu trong ngày 05/02/2020 

Người dân chờ tham gia hiến máu

Mọi người đến hiến máu đều được kiểm tra thân nhiệt

Cùng lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa khi đến tham gia hiến máu mà phải đeo khẩu trang

Những đơn vị máu quý giá là “phao cứu sinh” của người bệnh lúc này

Người dân có thể mang theo giấy tờ tùy thân đến các địa điểm sau để tham gia hiến máu:

  • Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
  • Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội ở địa chỉ: 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân) và số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa); từ 8h đến 17h tất cả các ngày.
  • Các điểm hiến máu gần nhất theo link: https://www.nihbt.org.vn/Home/DiemHM
  • Tại TP. Hồ Chí Minh:
    • Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (118 Hồng Bàng, quận 5), từ 7h đến 16h30 tất cả các ngày
    • Trung tâm Hiến máu nhân đạo (106 Thiên Phước, quận Tân Bình), từ 7h đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 và Chủ nhật làm việc đến 11h).

Thanh Hằng – Vương Tuấn, ảnh tổng hợp

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan