Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tình người Bắc Ninh: “Tôi cảm thấy có thêm nhiều năng lượng sau khi hiến máu”

“Sau mỗi lần hiến máu tôi không hề mệt mỏi mà cảm thấy có thêm rất nhiều năng lượng. Tôi hy vọng bản thân luôn thật khoẻ mạnh để đem những giọt máu nhỏ của mình đến với người bệnh cần máu” – Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hiến, công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh. Anh đã hiến máu lần thứ 19 trong ngày hội Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu ViệtTôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh diễn ra vào ngày 26/7/2023.

50 người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh được tôn vinh năm 2023

Ngay từ năm 2014, khi còn là sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên và đi thực hành ở bệnh viện, anh Hiến đã chứng kiến những người bệnh bị mất máu do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, người bệnh ung thư, bệnh nhi thalassemia… Hình ảnh người bệnh đang ở ranh giới sinh – tử mong manh và rất cần nguồn máu để duy trì sự sống đã thôi thúc chàng trai trẻ thường xuyên hiến máu tại các sự kiện và cả hiến máu cấp cứu khi người bệnh cần.

Anh Nguyễn Văn Hiến cũng chính là một trong 50 người hiến máu tiêu biểu của mảnh đất đầy tình người Bắc Ninh được tôn vinh năm 2023

Anh Nguyễn Văn Hiến chia sẻ thêm về một lần hiến máu khiến anh nhớ mãi: “Khi đó, tôi đang chuẩn bị về quê có việc gia đình thì nhận được thông báo có người bệnh bị ung thư đại tràng đang cần tiểu cầu gấp. Mặc dù đang rất vội nhưng nghĩ đến người bệnh có thể bị xuất huyết, nguy hiểm đến tính mạng nên tôi đến ngay bệnh viện để hiến tiểu cầu”. Thời gian gạn tiểu cầu khá lâu nên anh bị lỡ chuyến xe về quê, thế nhưng anh vẫn rất vui vì giúp được người bệnh.

Năng lượng của tình yêu thương, tinh thần hết mình khi hiến máu không chỉ có ở anh Nguyễn Văn Hiến mà còn có ở hàng ngàn người dân Bắc Ninh tham gia ngày hội hiến máu Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt năm 2023.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Hạnh Chung, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh; ông Trần Mạnh Cường, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh…

Quý đại biểu thăm và động viên người hiến máu

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Chương trình Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt được triển khai tổ chức tại Bắc Ninh từ năm 2015 và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền cũng như sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Qua 08 năm đồng hành cùng chương trình Hành trình đỏ, tỉnh đã tiếp nhận được trên 17.000 đơn vị máu, cứu sống được hàng chục nghìn người bệnh, hỗ trợ và nâng cao nhận thức cho hàng chục nghìn người về hiến máu tình nguyện”.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao biểu trưng của chương trình Hành trình Đỏ cho ông Vương Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh

Quan tâm tới dự chương trình, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Ninh: “15 năm qua, Bắc Ninh đã vận động và tiếp nhận gần 139.000 đơn vị máu, riêng năm 2022 đạt gần 14.500 đơn vị máu, trong đó 100% là hiến máu tình nguyện, tỉ lệ dân số hiến máu tăng từ gần 0,18% năm 2008 lên 0,9% năm 2022.

Năm 2023 là năm thứ 9 Hành trình Đỏ được tổ chức tại Bắc Ninh – một minh chứng rõ nét cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của Tỉnh Hội Chữ thập đỏ – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo”. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sự trân trọng đối với tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia dòng máu của những người hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh.

Tấm lòng đó đã thể hiện vô cùng rõ nét ở ngày hội Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt tỉnh Bắc Ninh năm 2023 với trên 1.600 người đăng ký hiến máu. Từ các cán bộ, công chức, viên chức đến các tầng lớp nhân dân đều sẵn sàng trao đi giọt máu hồng để nhân lên hy vọng sống cho người bệnh.

Chị Lê Thu Hằng, công tác tại Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh chia sẻ cảm xúc khi hiến máu: “Được làm một việc tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc”.

Anh Lê Xuân Cường, công tác tại Trường Chuyên Bắc Ninh cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi hiến máu

Anh Lê Xuân Cường, công tác tại Trường Chuyên Bắc Ninh đã hiến máu 9 lần với suy nghĩ: “Mình cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được hiến máu. Những giọt máu của mình cho đi có thể cứu sống người bệnh trong cơn nguy hiểm. Vì thế, thời gian tới mình vẫn tiếp tục hiến máu nếu đảm bảo sức khỏe”. Là một thầy giáo đồng thời là thủ lĩnh Đoàn, bên cạnh tham gia hiến máu anh còn tuyên truyền, động viên đoàn viên và các em học sinh tích cực tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Ông Nguyễn Chí Hành – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chia sẻ dòng máu với người bệnh

Ông Trần Mạnh Cường, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh hiến máu tại chương trình

Rất nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu

Trương Hằng, ảnh Văn Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan