Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trung thu cho em 2022: Mang đến cho bệnh nhi món quà sự sống

Được tổ chức vào đúng dịp Trung thu năm nay, Trung thu cho em là một trong những chương trình hiến máu lớn trong năm, thu hút sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên, người hiến máu với ý nghĩa nhân văn sâu sắc: mang đến những đơn vị máu quý giá cho các em bệnh nhi và người bệnh cần máu dịp Trung thu.

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ cùng đi hiến máu vào dịp Trung thu năm nay.

Chương trình hiến máu Trung thu cho em 2022 diễn ra trong 3 ngày 9 – 11/9 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức. Tại đây, người hiến máu không chỉ có cơ hội trao đi những giọt máu ấm áp, nghĩa tình mà còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các tình nguyện viên và cả những phần quà đầy ý nghĩa.

Điểm hiến máu những ngày Trung thu cho em diễn ra luôn tấp nập người hiến máu ở mọi độ tuổi, ngành nghề, tôn giáo,… Có những người chủ động đi hiến máu vào dịp này, nhưng cũng có những người đến tình cờ, sau khi biết được ý nghĩa của chương trình thì đều rất vui và tự hào về nghĩa cử của mình.

Trung thu cho em 2022 thu hút người hiến máu ở mọi ngành nghề, độ tuổi,…

Với bạn Nguyễn Đức Quân (Học viện Ngoại giao), đây là lần đầu tiên Quân tham gia hiến máu. Quân cho biết: “Em được một người bạn rủ đi hiến máu nên cũng khá tò mò. Ban đầu chỉ nghĩ là đi hiến máu cùng bạn cho vui thôi nhưng khi đến Viện, biết được rằng chương trình này có ý nghĩa là mang lại món quà Trung thu cho các em nhỏ thì em rất vui và có một chút gì đó xúc động. Qua đây em cũng xin gửi lời chúc đến các em bệnh nhi, mong các em sớm mạnh khỏe và trưởng thành.”

Bạn Nguyễn Đức Quân tham gia hiến máu lần đầu tại Trung thu cho em.

Đi hiến máu cùng một người cháu của mình, chị Nguyễn Thị Bốn tâm sự rằng cứ đủ 3 tháng là chị sẽ đi hiến máu một lần: “Cháu tôi đã đi hiến máu nhiều lần rồi sau đó rủ tôi đi cùng. Từ đó trở đi cứ đủ ngày đủ tháng là tôi lại hiến máu và sẽ cố gắng hiến máu đến khi hết tuổi được hiến. Cũng mong nhờ chút công sức của tôi mà các cháu nhỏ được khỏe mạnh, được đi học và vui chơi mỗi ngày.”

Chị Nguyễn Thị Bốn luôn cố gắng hiến máu thường xuyên 3 tháng 1 lần.

Chị Trần Thị Ngọc là một người mẹ có con đang điều trị tại Viện. Con chị Ngọc được chẩn đoán bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu nhưng đã được ra viện trở về nhà. Chị Ngọc chia sẻ: “Khi chăm con trong viện, con mình và các bạn cùng chữa bệnh đã được truyền máu, truyền tiểu cầu mới có cơ hội khỏe mạnh và được về nhà đi học, vậy nên mình cũng đi hiến máu để các bạn nhỏ khác cũng sẽ được chữa bệnh như con mình. Mong là Trung thu năm nay các bạn còn ở Viện sẽ sớm khỏe mạnh, mong rằng có nhiều người hiến máu sẽ nhiệt tình giúp đỡ các con.”

Tết Trung thu là ngày Tết mang những ý nghĩa tốt đẹp đối với các em thiếu nhi. Trong ngày này, bạn nhỏ nào cũng muốn được rước đèn, được phá cỗ, được gửi những điều ước trẻ thơ vào vầng trăng tròn. Nhưng với những bệnh nhi đang phải từng ngày chiến đấu với căn bệnh máu hiểm nghèo, mong ước lớn nhất của các em chỉ là một sức khỏe tốt để các em có cơ hội sống và học tập bình thường như bao trẻ em khác.

Sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên tại Trung thu cho em.

Cùng với các y bác sĩ, người hiến máu chính là những người mang lại niềm hạnh phúc, mang lại sức khỏe cho các em. Những chương trình hiến máu mang ý nghĩa nhân văn như Trung thu cho em sẽ là cầu nối đặc biệt đưa các em đến với một tương lai tươi sáng.

Thùy Trang, Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan